Paraguay: Tin vào tương lai

Thế giới - Ngày đăng : 06:45, 26/04/2013

(HNM) - Gần một năm sau cuộc


Sự kiện chính trị tại quốc gia nhỏ bé tại Nam Mỹ đã thu hút sự quan tâm của dư luận khi được chờ đợi sẽ tạo ra những bước tiến mới, đưa Paraguay trở lại quỹ đạo dân chủ đã bị mất đi ít nhiều trong cuộc chính biến cách đây một năm.

Tổng thống đắc cử Paraguay H.Cartes.


Chỉ mới hoạt động chính trị từ năm 2009, nhưng ứng cử viên của đảng Colorado (đảng Màu) Horacio Cartes đã vượt lên ứng cử viên của đảng Tự do cấp tiến đích thực, ông Efrain Alegre để trở thành người lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ trong 5 năm tới. Là "người mới" trên chính trường Paraguay, nhưng H.Cartes đã là cái tên quá quen thuộc trong giới doanh nhân tại đất nước 6,6 triệu dân. Sở hữu của nhiều công ty thuốc lá và đồ uống, đồng thời là Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Libertad trước khi trở thành thành viên của Ban điều hành Liên đoàn Bóng đá Paraguay, ông H.Cartes bắt đầu tài trợ cho đảng viên Colorado tranh cử vào các hội đồng thành phố năm 2010. Đối thủ của ông luôn cố gắng gắn ông với những cáo buộc buôn ma túy và rửa tiền, nhưng chưa một bằng chứng nào được đưa ra để xác minh điều này là sự thật. Trong chiến dịch tranh cử, ông H.Cartes tuyên bố sẽ cải tổ lại đảng Colorado, vốn nổi tiếng vì nạn tham nhũng và sẽ xây dựng lại nền kinh tế đang suy yếu của Paraguay. Vì vậy, các nhà phân tích cho rằng, cử tri lựa chọn thương nhân giàu có này vào vị trí cao nhất với niềm hy vọng ông sẽ khó bị chi phối bởi sự hấp dẫn của tiền bạc. Ông H.Cartes cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của giới doanh nhân và các đại địa chủ, nhất là những người Paraguay gốc Brazil có ảnh hưởng khá lớn với nền kinh tế đất nước Nam Mỹ. Tuy nhiên, con át chủ bài khiến nhà doanh nghiệp 56 tuổi thắng cử là ông đã nhận diện được tình trạng thất nghiệp ở Paraguay như một căn bệnh nghiêm trọng nhất. "Vấn đề của Paraguay là việc làm. Gia đình tôi biết cách tạo ra nó và đối xử xứng đáng với công nhân", tuyên bố của ông H.Cartes đã tạo được lòng tin với dân chúng.

Trên phương diện đối ngoại, nếu được công nhận là dân chủ và minh bạch, cuộc bầu cử vừa diễn ra sẽ cho phép Paraguay trở lại Liên minh các nước Nam Mỹ (Unasur) và Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur). Asuncion đã mất quy chế này sau khi bị đình chỉ tư cách thành viên vì vụ "đảo chính nghị viện" năm ngoái. Ông Lugo, một thành viên phe cánh tả và là cựu Giám mục Công giáo bị Quốc hội Paraguay phế truất khi phát hiện ông có liên quan tới việc xử lý sai trong một vụ thu hồi đất, trong đó 17 nhân viên cảnh sát và nông dân thiệt mạng. Tuy nhiên theo dư luận, vị "Giám mục vì người nghèo" này bị phế truất vì vấp phải sự phản ứng của cánh hữu đối với đường lối cánh tả của ông. Giờ đây, với việc ông H.Cartes trở thành tổng thống, Paraguay sẽ có một chính phủ thiên hữu và đảng Colorado chính thức trở lại nắm quyền sau khi chịu thất bại trước phe cánh tả trong đợt bầu cử năm 2008.

Con đường tới chiếc ghế tổng thống của ông H.Cartes dường như tương đối suôn sẻ. Song, những thách thức mà vị tổng thống mới đắc cử này phải đối mặt lại không dễ dàng như thế. Là một quốc gia không có biển, Paraguay là một trong những nước nghèo nhất Nam Mỹ với nền kinh tế vẫn dựa chủ yếu vào xuất khẩu nông sản, đặc biệt là đậu tương và thịt bò. Trong 6,6 triệu dân, có tới gần 40% là người nghèo. Vì cuộc lật đổ năm ngoái, GDP của nước này sụt giảm 0,5% vào năm 2012 trong khi quan hệ với các nước trong khu vực rơi vào cảnh lạnh nhạt. Do đó, cuộc bỏ phiếu dân chủ cùng thắng lợi của vị tổng thống đầy kinh nghiệm kinh doanh đã nhóm lên niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn tại quốc gia Nam Mỹ.

Kim Phượng