Chiến thắng mang tên FXR

Xe++ - Ngày đăng : 09:06, 24/05/2004

Đứng đầu vòng loại với 3 trận thắng tuyệt đối (149 điểm), vào vòng chung kết, FXR (ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh) được các đối thủ đánh giá là ứng cử viên chức vô địch. Gặp khó khăn tại vòng 32, vòng 16 nhưng nhờ  chiến thuật hợp lý kết hợp giải pháp công nghệ vượt trội, FXR đã giành vòng nguyệt quế trong cuộc thi “Sáng tạo rô bốt Việt Nam 2004” (Robocon)...

Robot của đội FXR (ĐH Bách khoa TPHCM) đoạt giải nhất cuộc thi Ảnh: TTXVN

Đứng đầu vòng loại với 3 trận thắng tuyệt đối (149 điểm), vào vòng chung kết, FXR (ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh) được các đối thủ đánh giá là ứng cử viên chức vô địch. Gặp khó khăn tại vòng 32, vòng 16 nhưng nhờchiến thuật hợp lý kết hợp giải pháp công nghệ vượt trội, FXR đã giành vòng nguyệt quế trong cuộc thi “Sáng tạo rô bốt Việt Nam 2004” (Robocon)...

Trịnh Quý Ngọc, đội trưởng FXR cho biết: “Khi biết đối thủ tại trận chung kết là BK HTS1 của trường ĐH Bách khoa Hà Nội, chúng em có một chút lo lắng do đã từng thua đội này tại vòng ngoài. Vào trận với tâm lý thoải mái do đã có “vốn” là 5 trận thắng tuyệt đối và muốn chơi đẹp, sòng phẳng, cống hiến cho khán giả trận thi đấu đẹp mắt nhất, hai đội quyết định không dùng rô bốt cản phá”. Còn Chu Hồng Sơn, đội trưởng đội đoạt giải nhì BK HTS1 - ĐH Bách khoa Hà Nội thì thừa nhận: “FXR chiến thắng là xứng đáng, bởi rô bốt của họ có kết cấu cơ khí hợp lý và mạch điện gọn nhưng hiệu suất cực cao. Qua cuộc thi này, chúng em đã là bạn thân của nhau. Hai nhóm sẽ hợp tác để hoàn thiện công nghệ trước khi FXR dự thi châu Á - Thái Bình Dương tại Hàn Quốc”.

FXR gồm các thành viên chính: Trịnh Quý Ngọc, Hồ Quang Dũng, Lê Trương Khang và Nguyễn Viết Phong. Điều thú vị là nhóm vẫn giữ nguyên tên FXR từ năm đầu tiên dự thi Robocon đến nay và 3 năm liền đều có tên trong vòng tứ kết. Các thành viên dự thi năm trước đã ra trường là thành viên danh dự của đội, hỗ trợ các em lớp sau về ý tưởng và kinh phí. Ngay từ khi nhận được đề bài của Ban tổ chức (tháng 8-2003), cả nhóm bắt tay vào thực hiện. Theo nhóm, để giành được chiến thắng, công nghệ và giải pháp chống treo bộ vi xử lý, chống nổ bo mạch trong quá trình hoạt động là quyết định. Để chiến thắng trong thời gian ngắn nhất, phần gia công cơ khí giúp rô bốt nhẹ hơn và tránh động tác thừa rất quan trọng. Vì vậy, riêng khâu gia công cơ khí, đội đã phải hiệu chỉnh rất nhiều lần để rô bốt có động tác đẹp trên sàn đấu. Trong các trận đấu, rô bốt tự động của FXR xử lý rất chính xác với động tác ăn điểm đẹp mắt, hầu như “ăn” được hết các điểm. Ngoài khả năng lắp cầu nhanh, rô bốt bằng tay của đội do lắp cần gắp nên có cách ghi điểm vào vùng Ô Thước rất đẹp mắt. Mỗi lần thi đấu, FXR nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả Hà Nội.

Ra Thủ đô từ 6-5 với hành trang là nhôm hợp kim, máy cắt, khoan điện, FXR “biến” phòng nghỉ do Ban tổ chức bố trí tại khách sạn Cầu Giấy thành xưởng cơ khí. Cả nhóm làm việc miệt mài, không có thời gian đi thăm phố xá. Hồ Quang Dũng (SV năm thứ 3) chàng trai điều khiển rô bốt bằng tay có thâm niên cao và gây được ấn tượng nhất với khán giả. Vào FXR và dự thi Robocon ngay từ năm thứ nhất (2002), nên dù trẻ nhất, Dũng rất thạo việc và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắc cầu Ô Thước nhanh để rô bốt tự động lấy quà vàng trao cho “Chức Nữ”, giành chiến thắng tuyệt đối. Lê Trương Khang chuyên về mạch điện tử và lập trình có vẻ kín đáo, khi vào việc rất tự tin, xử lý tình huống linh loạt. Đội trưởng Trịnh Quý Ngọc lại có khả năng “đọc” trận đấu và ra ký hiệu để đồng đội tuân theo chiến thuật đã bàn sẵn...

Về cuộc thi tại Hàn Quốc sắp tới, các thành viên trong nhóm cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp công nghệ trên cơ sở tham khảo những điểm mạnh của các đội dự thi. Đặc biệt, nhóm sẽ dành công sức chế tạo rô bốt cản phá mới, có tầm hoạt động mạnh hơn để cạnh tranh với các đội bạn.

HNM

ANHTHU