Mùa hè nói chuyện bia
Xã hội - Ngày đăng : 08:27, 23/05/2004
Các quán bia trở nên đông đúc hơn khi hè về Ảnh: K.Linh
Nhớ lại cách đây mấy chục năm, bia hơi là thứ quá xa xỉ đối với người lao động. Đơn giản vì số nhà máy bia rất ít và tuyệt đối không có các nhà sản xuất bia tư nhân. ít bia, nhiều người uống, nên sinh ra nạn cửa quyền, nhân viên mậu dịch quốc doanh bán cho bao nhiêu thì được bấy nhiêu dù cho bia chua, bia đắng thậm chí bia nhạt thếch và không lạnh người uống cũng phải chịu. Bây giờ mọi chuyện đã khác, chỉ tính riêng khu vực Hà Nội đã có đến mấy chục nhà máy và cơ sở sản xuất lớn nhỏ. Dẫu mùa hè có nóng nực cũng không lo thiếu bia. Nhưng bia như thế nào mới là chuyện đáng nói... Ngay cả những quán bia hơi đông đúc trong thành phố ... bia vận chuyển bằng xe ôtô chạy thẳng từ nhà máy về vần xuống “bật bom”trước sự chứng kiến của khách hàng, nhưng người ta cũng vẫn cho rằng bia đã được pha. Pha ở một nơi nào đó trước khi đưa về cửa hàng - có thể lắmchứ. Cũng có nhữngdân nghiền ngồirỗi hơi nhâm nhẩm, tính toán giá mỗi bom biatừ tiền mua thực, tiền mua sổ, tiền vận chuyển... cho tới khi rót cho khách cốc “thửa”... bán chuẩn không pha thì lãi lờ chẳng được là bao. Cuối cùng người ta đi đến kết luận,muốn bán bia có lãi thì phải pha, quan trọng là pha thế nào, có làm người uống đau đầu không...
Người tacòn lý giải thêm, nếu không pha trộn, thử hỏi trong thành phố có bao nhiêu cơ sở sản xuất bia vi sinh thì họ sống dựa vào đâu? Hiện nay có rất nhiều cơ sở sản xuất bia hơi loại này, chủ yếu là tư nhân, đơn cử như xưởng Bắc Sông Hồng, Bách Khoa, chùa Bộc, ngõ Quỳnh, Kim Giang, làng Vạn Phúc, Quan Hoa... mà số lượng bia hơi ở các cơ sở xuất ra đâu có nhỏ, anh L.S, chủ một Cty TNHH sản xuất bia vi sinh ở Cầu Giấy cho biết, mỗi ngày lượng bia xuất xưởng không dưới 5000 lít, đó là chưa nói tới các ngày nắng nóng. Loại nàycũng có người uống vì giá rẻ, hiện giờ khoảng 1.500-4000 đ/cốc nhưng không nhiều, chủ yếu vẫn tiêu thụ ở khu vực ngoại thành và các vùng cửa ô như Cầu Giấy, Bạch Mai, Minh Khai...
Nói chuyện bia pha, người ta kháo nhau ngay cả mấy quầy bia hơi nằm trên đường Hoàng Hoa Thám cũng không thể tin được. Dường như việc kiểm tra chất lượng sản phẩm bia hơi mới chỉ có các nhà máy lớn, còn các cơ sở sản xuất nhỏ thì chẳng có bộ phận kiểm tra.
Khi bia tươi ra đời, ngay lập tức đã được dân nghiền bia chấp nhận. Qua nhiều lần uống người tiêu dùng đã phát hiện ra chất lượng đảm bảo và sự nguyên chất của bia tươi. Một trong những loại bia tươi được dân nghiền bia ưa thích hiện nay là bia tươi Anchor. Nhờ có dây chuyền công nghệ hiện đại đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh và chất lượng cao nên dù mới gia nhập vào thị trường bia (tháng 6-2003), bia tươi Anchor đã được dân nghiền bia Hà Nội chấp nhận. Anchor đảm bảo được chất lượng nguyên gốc nghĩa là từ nhà máy như thế nào thì đến người tiêu dùng là như vậy. Điều đó có nghĩa là ngay từ quy trình sản xuất tại nhà máy cho đến khi đượcđưa đến phục vụ khách hàng tại các nhà hàng, bia Anchor luôn được rót từ hệ thống bia tươi tiêu chuẩn. Không những thế loại bia này còn có một hương vị riêng biệt đem lại cảm giác lâng lâng dễ chịu cho người uống. Nên nhớ rằng đa sốngười uống bia ở Hà Nội không phải là dễ tính.
Khi bia tươi xuất hiện trên thị trường cũng là lúc người ta bắt đầu phát hiện ra đâu là bia đích thực với chất lượng đảm bảo và sự nguyên chất tuyệt đối. Không những thế, nhiệt độ từ bom bia ra cốc bao giờ cũng chuẩn ở 4 độ C nên bia Anchor càng hấp dẫn người uống vào mùa hè nóng nực. Khi thị trường đang trong khoảng thời gian “thật giả lẫn lộn” thì những người uống bia không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, giá trị thật không sớm thì muộn cũng sẽ được người tiêu dùng biết đến. Chính vì điều đó, người đãchuyển sanguống bia tươi và bia tươi đã trở thành sự lựa chọn của khá đông người trong mùa hè này.
HNM