Hà Nội: Xét xử vụ tạt axit vì tình

Pháp luật - Ngày đăng : 11:42, 14/05/2004

Sáng nay 14-5, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử đối với Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1976 ở tại phòng 6, B4, tập thể Bệnh viện Bạch Mai, phương Mai, Đống Đa, Hà Nội và Trần Văn Dương, sinh năm 1981 ở thôn Thị Chung, xã Kinh Bắc,  thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh về hành vi cố ý gây tổn hại đến sức khoẻ của người khác.

Sáng nay 14-5, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử đối với Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1976 ở tại phòng 6, B4, tập thể Bệnh viện Bạch Mai, phương Mai, Đống Đa, Hà Nội và Trần Văn Dương, sinh năm 1981 ở thôn Thị Chung, xã Kinh Bắc,thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh về hành vi cố ý gây tổn hại đến sức khoẻ của người khác.


Quá trình điều tra đã xác định như sau: Nguyễn Thanh Tùng và Võ Thị Thu Hoài (ở 50, tổ 15, Thủ Lệ, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội) yêu nhau từ năm 1997, đến năm 2002, chị Hoài chủ động chia tay với Tùng. Tùng đã nhiều lầngặp chị Hoài để đề nghị chị nối lại tình cảm với mình nhưng chị Hoài dứt khoát không đồng ý, quá tức tối, Tùng đã tìm cách trả thù chị Hoài.

Tháng 9-2003, Nguyễn Thanh Tùng đã gặp và chủ động làm quen với Trần Văn Dương, sau đó bàn với Dương sẽ sử dụng axit tạt vào người chị Hoài để trả thù. Khoảng 15h30 ngày 1-10-2003, Tùng cùng Dương đến phố Đường Thành, Hà Nội mua 1 chai axit (giá 15.000đồng) đem về nơi ở của Dương ở 50 ngõ Mai Hương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Khoảng 10h ngày 4-10-2003, Tùng đã mua 0,5kg thịt lợn đến nơiở của Dương rồi dùng axit trong chai đổ lên miếng thịt lợn, thấy có tác dụng phá huỷ nên quyết định sử dụng lượng axit còn lại trong chai đổ vào ca nhựa để hắt vào người chị Hoài.

Khoảng 6h ngày 6-10-2003, Tùng đèo Dương đến khu vực nhà chị Hoài và đứng cách nhà chị khoảng 300m. Tùng đứng chờ tại đó còn Dương đem theo ca nhựa đựng axit vào cổng nhà chị Hoàiđợi chị đi ra. Đến khoảng 7h cùng ngày, khi thấy chị Hoài dắt xe máy ra cửa, Dương đã hắt axit vào ngườichị Hoài. Chị Nguyễn Thị Hương đang ở gần đó cũng bị axit bắn vào tay và chân bị thương. Sau đó Dương và Tùng đèo nhau bỏ chạy, Tùng đưa cho Dương 500.000 đồng, sau đó Dương thuê xe ôm về quê.

Được biết, trước đó, Tùng đã nhiều lần đèo Dương đến khu vực này để chỉ nhà và nhận diện chị Hoài nhưng vẫn chưa thực hiện được hành vi của mình vì có đông người qua lại. Ngày 7-10-2003, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Tùng và Trần Văn Dương vàcả hai đã khai nhận hành vi phạm tội nêu trên.

Tổ chức giám định pháp y UBND thành phố Hà Nội đã kết luận chị Võ Thị Thu Hoài bị bỏng axit diện rộng ở mặt, cổ, chân và chi, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chức năng 70%, tỷ lệ tổn hại sức khoẻ 70%. Chị Hoài yêu cầu bồi thường tổng số tiền là 99.979.823 đồng bao gồm: tiền đã và chuẩn bị chi phí chữa chạy vết thương trong thời gian tới.

Còn về thương tích của chị Nguyễn Thị Thu Hương, bệnh viện Sanh-pôn kết luận chị bị bỏng axit rải rác vùng bàn tay trái, hai bàn chân, bỏng độ 2.3.2%. Tuy nhiên chị Hương đề nghị không đi giám định thương tích và yêu cầu bồi thường 1.550.000 đồng.

Theo biên bản giám định pháp y của tổ chức giám định pháp y tâm thần Hà Nội- Sở y tế Hà Nội thì Trần Văn Dương bịrối loạn nhân cách dạngphân liệt, khả năng đánh giá sự việc kém, khả năng kiềm chế hành vi cũng bị hạn chế. Vì vậy bị can được miễn một phầnnăng lực trách nhiệm hình sự.

Dự kiến hôm nay, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án.

Minh Đức

HONGVAN