Nhà sư và tấm lòng thầy thuốc
Nghị quyết và Cuộc sống - Ngày đăng : 06:34, 24/11/2012
Từ năm 2003, Đại đức Thích Thanh Nguyện đã tổ chức nhiều chuyến tặng quà từ thiện tại các xã khó khăn của các tỉnh Sơn La, Hà Giang và miền Trung (giá trị quà tặng từ 300-400 triệu đồng/chuyến)… Đặc biệt, thấu hiểu nỗi khổ mà những người có hoàn cảnh khó khăn bị ốm đau, bệnh tật, từ năm 2005, Đại đức Thích Thanh Nguyện đã mở phòng khám Đông y tại chùa Thị Cấm, tuyên truyền rộng rãi cho người nghèo đến khám chữa bệnh, tìm nguồn thuốc bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả.
Tại đây, người bệnh là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được khám bệnh, châm cứu, bấm huyệt, phát thuốc miễn phí. Với những người bệnh có điều kiện kinh tế, tinh thần tận tụy chữa bệnh cứu người, chi phí khám bệnh, bốc thuốc rẻ hơn so với các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh Đông y khác trên địa bàn thành phố cũng khiến họ lui tới nhiều hơn. Nhằm động viên người bệnh có hoàn cảnh khó khăn tích cực chữa bệnh, phòng khám của chùa còn nhận sắc thuốc miễn phí. Bên cạnh đó, chùa Thị Cấm, chùa Đăm cũng là hai điển hình trong công tác nhân đạo từ thiện trên địa bàn huyện Từ Liêm. Hằng năm, cứ đến dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh - liệt sĩ, với cương vị đứng đầu hai ngôi chùa, Đại đức Thích Thanh Nguyện đều kêu gọi phật tử, nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ để trao quà cho thương binh, gia đình liệt sĩ (mỗi lần khoảng 60 suất, mỗi suất từ 200.000-300.000 đồng).
Tấm lòng nhân ái của Đại đức Thích Thanh Nguyện được tăng, ni, phật tử và dân nghèo trong vùng mến mộ.