Khẩn trương cơ cấu lại nợ, giảm nợ xấu

Kinh tế - Ngày đăng : 06:21, 01/08/2012

(HNM) - Trong hai ngày 30 và 31-7, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7. Ngay sau khi phiên họp kết thúc, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo thông tin về các nội dung liên quan. Tăng trưởng dư nợ tín dụng thấp, khó khăn về vốn của doanh nghiệp là vấn đề nổi bật trong phiên họp lần này.


Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam cho biết, Chính phủ nhận định, tình hình kinh tế - xã hội trong 7 tháng đầu năm chuyển biến tích cực, đúng hướng và đúng mục tiêu đề ra. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 7-2012, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục phát triển tương đối ổn định. Khu vực dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển khá. Tính chung 7 tháng đầu năm 2012, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 62,9 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt gần 63 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 2,22% so với tháng 12-2011 và tăng 5,35% so với cùng kỳ năm 2011, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng của nhiều năm trước. Thực hiện Nghị quyết 13 của Chính phủ, cả nước đã thực hiện gia hạn số thuế giá trị gia tăng phải nộp của tháng 4,5 và 6-2012 cho khoảng 208.250 lượt doanh nghiệp, với tổng số thuế xấp xỉ 10.000 tỷ đồng; giải quyết gia hạn nợ thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoảng 8.260 doanh nghiệp, với tổng số thuế 347,5 tỷ đồng; giảm 50% tiền thuê đất cho hơn 3.000 doanh nghiệp với tổng số tiền 339 tỷ đồng; giải quyết miễn thuế môn bài cho hơn 40.000 hộ đánh bắt hải sản…

Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại theo đúng lộ trình, hạn chế tối đa những rủi ro và giữ vững sự ổn định tỷ giá. Ảnh: Như Ý

Tuy nhiên, Chính phủ tiếp tục khẳng định, nền kinh tế vẫn còn rất nhiều khó khăn. Theo Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam, doanh nghiệp (DN) trong nước hoạt động phụ thuộc rất nhiều vào vốn ngân hàng. Vì vậy, khi tăng trưởng dư nợ tín dụng từ đầu năm đến nay rất thấp, đến mức gần như bằng không thì DN đang rất khó khăn về vốn. Bộ trưởng cho biết Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các bộ, ngành, địa phương phải đặc biệt quan tâm tới khó khăn về vốn, xây dựng mặt bằng lãi suất phù hợp với tình hình thực tế, đưa tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp, DN xuất khẩu, DN vừa và nhỏ, DN sử dụng nhiều lao động… Thủ tướng nêu rõ, các ngân hàng phải cùng với DN thực sự bắt tay, tìm mọi cách tháo gỡ khó khăn về vốn để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Chính phủ cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho NHNN trong thời gian tới phải giải quyết các vấn đề của hệ thống ngân hàng, đặc biệt là nợ xấu để tháo gỡ khó khăn về vốn cho DN.

Liên quan đến hệ thống ngân hàng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu khẩn trương cơ cấu lại nợ, giảm nợ xấu bằng nhiều biện pháp đồng bộ gắn với cơ cấu lại các ngân hàng thương mại yếu kém, hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra; công bố công khai nợ xấu, danh sách các ngân hàng thương mại yếu kém; giữ vững sự ổn định tỷ giá. NHNN thực hiện tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại theo đúng lộ trình của đề án đã được duyệt; thực hiện điều hành lãi suất theo lạm phát mục tiêu và kích thích tăng trưởng tín dụng hợp lý nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục điều hành chính sách tài khóa hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với chính sách tiền tệ, tín dụng nhằm cải thiện tổng cầu của nền kinh tế và bảo đảm lạm phát ở mức hợp lý. Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu để giữ mức bội chi ngân sách không vượt quá chỉ tiêu đã được Quốc hội thông qua; bảo đảm cân đối thu chi ngân sách nhà nước.

Thông tin nổi bật tại cuộc họp báo là việc Chính phủ chỉ đạo xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập cá nhân với nhiều chi tiết mới về mức giảm trừ gia cảnh. Bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, mức giảm trừ gia cảnh sẽ tăng từ 6 triệu đồng lên 9 triệu đồng, mức giảm trừ cho người phụ thuộc cũng sẽ tăng từ 1,6 triệu đồng/người lên 3,6 triệu đồng/người. Với mức giảm trừ này, một người có thu nhập 12,6 triệu đồng/tháng trở xuống sẽ không phải nộp thuế; còn người nào có thu nhập 15 triệu đồng/tháng sẽ chỉ phải nộp thuế 120.000 đồng/ tháng. Sửa đổi như vậy, sẽ có khoảng 2,6 triệu người lao động (đang phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo mức hiện hành) không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Số người phải nộp thuế thu nhập cá nhân giảm từ khoảng 3,8 triệu người xuống còn 1,2 triệu người. Những người thuộc 1,2 triệu người này cũng được hưởng lợi nhờ số thuế phải nộp sẽ giảm so với hiện tại.

Một điểm mới nữa trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập cá nhân là sẽ có thêm quy định cho phép Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho phù hợp, trong trường hợp chỉ số giá tiêu dùng tăng trên 20%. Dự kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung này sẽ được trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 10-2012 tới.

Quốc Bình