Khu du lịch đền Sóc
Du lịch - Ngày đăng : 08:30, 27/03/2004
Phong cảnh khu du lịch
đền Sóc - nơi thờ Thánh Gióng
Khu du lịch đền Sóc có núi, sông, hồ, khí hậu ôn hòa, hệ thống giao thông vận tải, bưu chính - viễn thông thuận lợi, khi xây dựng xong đưa vào khánh thành sẽ thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Dự kiến khu này sẽ thu hút hàng triệu lượt khách/năm, giải quyết hàng nghìn lao động, phát triển các loại hình dịch vụ cho nhân dân địa phương (cung cấp các loại rau, hoa quả,thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ…)
Theo dự án tiền khả thi, do Công ty Tư vấn xây dựng dân dụng Việt Nam lập năm 2002, thì khu du lịch nằm ở xã Phù Linh, có diện tích xấp xỉ 275 ha, hoàn chỉnh về hạ tầng, điện nước, công trình công cộng với 4 chức năng chính:
Khu vực bảo tồn: Hồ nước, đồi núi của đền Sóc có diện tích 65 ha. Trong khu vực này có các công trình văn hóa như đền Sóc, chùa Non, hồ Đền, núi Đền, gắn liền sự tích Thánh Gióng, tượng đài Thánh Gióng được bảo tồn lâu dài theo các tiêu chuẩn qui định. Dự kiến sẽ xây dựng một khu bảo tồn thiên nhiên tại đây với các loại chim thú và một số hoa hiếm, đặc trưng của Việt Nam để du khách thưởng thức nét đẹp thiên nhiên.
Khu du lịch sinh thái - văn hóa: Diện tích 81,8 ha, là khu vực có địa hình đồi núi và hồ nước tự nhiên (hồ Thanh Trì). Dự kiến xây dựng một trung tâm dịch vụ du lịch văn hóa - thể thao và một số khách sạn, biệt thự, 10 sân tenis, bể bơi, sân gôn mini, làng Camping, và các công trình tiêu biểu mô phỏng thu nhỏ như cố đô Huế, nhà rông Tây Nguyên, Tháp Chàm…
Khu vui chơi, giải trí cuối tuần: 72,7 ha bao gồm hồ, đình, đền và các dãy đồi núi xung quanh. Khu vực này bố trí các cụm công trình vui chơi giải trí , các biệt thự nhà vườn độc lập , khách sạn dịch vụ văn hóa, trại nghỉ qua đêm cao cấp với những bãi tập nhỏ và các khu vui chơi thể thao như trượt nước, lướt ván, khinh khí cầu…
Khu trung tâm công cộng và làng du lịch :55,2 ha nằm dọc hai bên Quốc lộ 3 vào đền Sóc, dự kiến xây dựng nhà điều hành trung tâm, bưu điện, siêu thị, ngân hàng, bãi đậu xe sân đỗ ngoài trời, khách sạn.. trong phạm vi 12 ha. Phần đất còn lại dự kiến xây dựng các tổ hợp biệt thự cao cấp để bán, cho thuê phục vụ nhiều đối tượng. Một khu nhà nghỉ cuối tuần diện tích 8ha do dân tự xây dựng với các biệt thự và nhà nghỉđược bố trí thành cụm, chia thành các lô có diện tích 400 - 600m2 cho một số căn hộ trung bình và 700-1000m2 cho những căn hộ cao cấp. Những biệt thự này thoáng mát có nhiều cụm cây xanh nhiều tầng tạo nhịp điệu kiến trúc hài hòa.
Giải pháp kiến trúc của Khu du lịch đền Sóc và tổng thể là tạo sự hòa hợp với cảnh quan thiên nhiên, tận dụng các điều kiện thiên nhiên, núi đồi, hồ nước phù hợp với đặc điểm của khu nghỉ ngơi cuối tuần. Các công trình kiến trúc tổng thể sẽ chìm khuất và ẩn hiện trong thiên nhiên (trừ các công trình công cộng). Các loại hình kiến trúc phải phù hợp với đặc điểm khu du lịch và bản sắc văn hóa Việt Nam và địa phương. Về giải pháp kiến trúc đối với khu bảo tồn di tích đền Sóc (đền Gióng) sẽ tạo lập ở đây một quần thể kiến trúc qua tái hiện lịch sử. Ông Gióng cũng như cảnh quan làng quê, rừng tre. Khu du lịch văn hóa sinh thái xây dựng các hình thái lều trạiđủ tiện nghi, xây dựng một số hồ thu gom nước và giữ nước của các mỏm núi, một số nhà nghỉ kiến trúc đặc trưng miền núi như nhà sàn, khu vui chơi giải trí xây dựng kiểu công viên Disneyland với kiến trúc phù hợp với địa hình đồi núi sẵn có. Làng nghỉ ngơi cuối tuần có dãy dài 12 biệt thựđộc lập 2 tầng.
Dự kiến tổng vốn đầu tư cho dự án xấp xỉ 620 tỷ đồng gồm vốn ngân sách; các nguồn vốn kêu gọi đầu tư nước ngoài, các thành phần kinh tế khác để xây dựng công trình công cộng, khu chức năng, sẽ thu hồi vốn sau 17 năm hoạt động
Khu du lịch đền Sóc là một dự án phát triển du lịch mang tầm cỡ quốc gia, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện Sóc Sơn và Hà Nội. Đây sẽ là một điểm nghỉ ngơi cuối tuần, dã ngoại lớn của Thủ đô trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội (2010). Khu du lịch còn tạo lá phổi xanh cho thành phố, bộ mặt đô thị thủ đô và góp phần tạo sự phát triển ngành Du lịch Hà Nội cũng như cả nước.
HNM