Cần phải biết khai thác nội lực và tiềm năng của con người vào phục vụ Tổ quốc

Xã hội - Ngày đăng : 20:14, 21/03/2004

Đó là những câu mở đầu của Giáo sư Viện sĩ Đào Vọng Đức - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng của con người (trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) nhân Hội nghị tổng kết công tác của Trung tâm năm 2003 được tổ chức sáng ngày 21/3/2004.

Giáo sư - Viện sĩ
Đào Vọng Đức - Giám đốc Trung tâm đọc báo cáo tổng kết

Đó là những câu mở đầu của Giáo sư Viện sĩ Đào Vọng Đức - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng của con người (trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) nhân Hội nghị tổng kết công tác của Trung tâm năm 2003 được tổ chức sáng ngày 21/3/2004.

Mỗi con người là một thực thể tồn tại như một tiểu vũ trụ trong vũ trụ bao la rộng lớn giữa trời và đất tạo thành mối liên hệ mật thiết Thiên - Địa - Nhân. Con người đang sống muốn chinh phục được vũ trụ, muốn chế ngự được thiên nhiên, muốn quy phục được lòng người… thì không chỉ tiếp cận và cập nhật được tri thức khoa học, công nghệ, luật pháp, kinh tế, ngoại ngữ… mà còn phải hiểu được bề dày lịch sử, văn hóa dân tộc, triết học phương Đông, vũ trụ quan và nhân sinh quan… mà cổ nhân đã tổng kết bằng một câu "Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa hiểu lòng người". Tất cả những ước vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn sẽ có được nếu biết khai thác nội lực và tiềm năng của con người, biết sử dụng tri thức và coi hiền tài là nguyên khí quốc gia - đó là những điều mà Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng của con người đã dày công nghiên cứu suốt 6 năm qua.

Văn minh vật chất, văn minh tinh thần, văn minh trí tuệ… sẽ tiếp tục thay đổi và phát triển. Kho tàng tri thức, khoa học công nghệ của loài người sẽ được làm giàu lên qua năm tháng. Song tính quy luật của vũ trụ bao la, của trời đất, của thiên nhiên, của quy luật Sinh - Lão - Bệnh - Tử… luôn trường tồn. Những điều kỳ diệu của cuộc sống, của con người ngày nay đã vượt rất xa những tiến bộ của khoa học hiện đại. Khoa học hiện đại cũng phải bó tay trước nhiều điều kỳ diệu của con người.

Chúng ta có thể khai thác được tiềm năng của con người, phát huy được nội lực của hơn 80 triệu đồng bào Việt Nam nếu chúng ta biết khai thác lịch sử, văn hóa, triết học, truyền thống và kinh nghiệm của 4000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam cũng như của nền văn hóa phương Đông. Chúng ta có thể cạnh tranh và hội nhập quốc tế một cách thành công nếu chúng ta hiểu rõ về quá khứ, hiện tại và đoán định trước được tương lai. Chúng ta cũng có thể phát triển ổn định và bền vững, chế ngự được thiên nhiên nếu chúng ta hiểu biết về quy luật khách quan của cuộc sống, của trời đất, của vận mệnh, của âm dương ngũ hành, dịch lý phong thủy…

Các giáo sư - Tiến sĩ là thành viên Hội đồng khoa học

Qua thực tế nghiên cứu về những tiềm năng vô hạn của con người, chúng ta đã từng biết đến những bài "sấm truyền" của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, những lời tiên đoán của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ngày nước Việt Nam giành được độc lập (1945), năm kháng chiến chống Pháp thành công (1954) và sự thực đã diễn ra như lời tiên đoán của Bác. Ngày nay, nhiều nghiên cứu dịch lý, ngũ hành… đã chứng minh những điều tiên đoán đó đều dựa trên cơ sở khoa học. Xa hơn nữa, lịch sử Trung Quốc đã lưu danh của ba cao nhân là Tào Tháo biết dùng Thiên vận, Tôn Quyền biết dùng Địa vận và Lưu Bị biết dùng Nhân vận để vần xoay thế sự. Hoặc nhiều nước phát triển trên thế giới đã biết khai thác tiềm năng đặc biệt của con người trong việc dự báo dự đoán những sự kiện lớn xảy ra trong lĩnh vực quân sự, trong tìm kiếm tài nguyên khoáng sản trong lòng đất, truy tìm người bị nạn…

Trong những năm qua, ở Việt Nam cũng liên tiếp xuất hiện những người có khả năng đặc biệt về ngoại cảm mà khoa học không lý giải nổi như có khả năng chữa bệnh bằng năng lượng sinh học, khả năng dự báo dự đoán, tìm mộ vô danh, nói chuyện với người âm (thấu thị,thấu nhĩ) … Vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng của con người cùng Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, nghiệm thu cấp Nhà nước, cấp Liên hiệp nhiều đề tài về khả năng đặc biệt của con người, nhiều công trình khoa học đã được ứng dụng trong đời sống như đề tài nghiên cứu tác dụng sinh học đối với bệnh tiểu đường, chữa bệnh không dùng thuốc (nhân điện), tìm kiếm mộ liệt sĩ tại chiến trường miền Nam, mộ tập thể gồm 1782 hài cốt bị chết đói năm 1945 được táng tại khu Đông Kim Ngưu…

Khai thác và phát huy tiềm năng của con người là tìm về kho tàng quý báu của dân tộc, là biết khai thác lịch sử, triết học, văn hóa truyền thống dân tộc kết hợp với nền văn minh Á Đông. Những khả năng đặc biệt của con người giờ đây không còn là mê tín, dị đoan, hoang đường nữa, mà phải được coi như một môn khoa học nghiêm túc chắt lọc từ những tinh túy nhất của văn minh Cổ - Trung - Cận đại, của mối liên hệ giữa con người, khả năng tiếp nhận thông tin, năng lượng và cân bằng âm dương từ thế giới vũ trụ bao la.

Đã đến lúc chúng ta cần phải đánh giá đúng vai trò quan trọng của việc nghiên cứu, đánh giá cũng như khai thác nội lực và tiềm năng tiềm ẩn của con người để phát triển và hội nhập quốc tế là trách nhiệm, là nghĩa vụ vì lợi ích của dân tộc, vì sự phát triển của giống nòi.

Chúng ta chấp nhận và tôn trọng những điều chưa biết và chưa hiểu. Chúng ta còn cần phải kết hợp trong mọi tổ chức, mọi đề tài nghiên cứu để có thể tìm kiếm những giá trị văn hóa đích thực của loài người.

Thu Hằng

THUHANG