Nhan sắc Việt và thế giới: Một năm lắm chuyện buồn vui

Văn hóa - Ngày đăng : 10:26, 26/01/2012

(HNMO) - Năm 2011, thế giới diễn ra nhiều cuộc thi sắc đẹp. Việt Nam không có nhiều cuộc thi diễn ra trong nước (chỉ có cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2011) nhưng lại nhiều cuộc thi dành cho người Việt ở nước ngoài được tổ chức. Cuộc nào cũng xôm tụ, cũng nhiều chuyện trong đó có cả niềm vui và nỗi buồn.

Nhan sắc Việt tham gia các cuộc thi thế giới trong năm qua có nhiều chuyện buồn vui


* Từ chuyện kém sắc của cuộc thi nhan sắc thế giới

Chưa bao giờ các cuộc thi nhan sắc thế giới lại gặp nhiều chuyện như năm nay. Đấu trường nhan sắc có “tuổi thọ” lâu đời nhất và được đánh giá uy tín nhất hành tinh là Hoa hậu Thế giới (60 năm) tổ chức từ ngày 19/10 đến 6/11, vấp phải không ít làn sóng phản đối, chỉ tríchb từ phía dư luận. Trên các diễn đàn về các cuộc thi sắc đẹp đều có cùng chung quan điểm đánh giá rằng, đây là mùa tổ chức tẻ nhạt và thiếu hấp dẫn của cuộc thi HHTG.

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2011 bị đánh giá là tổ chức tẻ nhạt


Bằng chứng là nhiều hoạt động của cuộc thi diễn ra khá đơn điệu, những hình ảnh và thông tin của cuộc thi được cập nhật và đăng tải ít, chất lượng của các thí sinh năm nay cũng không thật sự nổi trội, thời gian diễn ra cuộc thi cũng bị rút ngắn một nửa so với mọi năm. Chưa hết, trước ngày diễn ra đêm chung kết, cuộc thi Hoa hậu Thế giới bị chính người dân Anh Quốc, quê hương của cuộc thi, biểu tình phản đối. Tất nhiên, sau đó đêm chung kết cuộc thi vẫn diễn ra suôn sẻ với ngôi vị đăng quang thuộc về người đẹp Venezuela - Ivian Sarcos

Cuộc thi nhan sắc đứng thứ 2 thế giới - Hoa hậu Hoàn vũ (tổ chức từ ngày 22/8 đến 12/9 tại Brazil) cũng bị dư luận thế giới tỏ thái độ vì những scandal dày đặc. Những bức ảnh nude của thí sinh tham gia cuộc thi bị rò rỉ trên mạng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn chuyên đăng tải về hoa hậu. Vụ “lùm xùm” thí sinh đi cửa sau với BGK khiến vị BGK này buộc phải dời “ghế nóng” vào trước đêm chung kết cũng trở thành một điểm đen của cuộc thi. Ngay cả tân hoa hậu mới Leila Lopes vừa đăng quang cũng phải đối diện với nghi án làm giả bằng cấp, giấy tờ nhân thân. Mặc dù ngay sau đó, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đứng ra bảo vệ quyền lợi của tân hoa hậu nhưng những scandal liên tiếp của cuộc thi này khiến cho sân chơi nhan sắc này đang ngày càng mất điểm.

Cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2011 cũng gặp nhiều scandal


Dư âm không vui của cuộc thi hai cuộc thi lớn nhất, nhì thế giới chưa kết thúc, dư luận Việt Nam và thế giới một lần nữa lại “nổi sóng” về sự tổ chức cẩu thả, nhập nhèm của cuộc thi Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương tổ chức tháng 10 vừa qua tại Hàn Quốc. Trên trang web Global beuties, trang web uy tín chuyên đăng tải về các cuộc thi hoa hậu thế giới, nhận định: “Miss Asia Pacific - Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương diễn ra từ ngày 1 - 15/10 là một cuộc thi đáng xấu hổ vì những trò lố đằng sau sân khấu”. Có lẽ, trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc mang tầm quốc, thì đây là mùa tổ chức Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương tồi tệ nhất khi BTC bị 3 thí sinh Aletha Sheperd (Guyana), Pamela Peralta (Costa Rica) và Amy Louise Willerton (xứ Wales) tố cáo cách tổ chức cẩu thả.

Trong các phần thi phụ, BTC của cuộc thi này đã liên tiếp trao nhầm các giải thưởng cho thí sinh. Đáng chú ý nhất là người đẹp Venezuela, Trung Quốc không thi Tài năng và Thể thao nhưng vẫn nhận giải thưởng cho phần thi này. Đỉnh điểm của công tác tổ chức cẩu thả là trong đêm đăng quang và lễ trao giải, BTC đã trao nhầm vương miện giữa Á hậu 1 và Hoa hậu, để rồi sau đó vài ngày BTC của cuộc thi này mới gửi thông báo đính chính, hoa hậu thưc chất là Á hậu1 của cuộc thi, còn người được trao vương miện trong đêm chung kết chỉ là Á hậu. Sự nhầm lẫn khó chấp nhận này đã khiến cho những người yêu cái đẹp trên toàn thế giới tức giận và tỏ thái độ tẩy chay cuộc thi. Các ngôi vị Hoa hậu, Á hậu sau đó cũng lên tiếng từ chối danh hiệu.

Cuộc thi Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương giữ kỷ lục về những lùm xùm và bị cư dân mạng chỉ trích nặng nề


So với nhiều năm trước, các cuộc thi sắc đẹp thế giới đến thời điểm này không còn nhiều sức hấp dẫn và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của công chúng. Hãng nghiên cứu truyền hình Neilsen của Mỹ đã làm bài toán thống kê về độ “nóng” của các cuộc thi hoa hậu thông qua số lượng người xem, từ đó đưa ra kết luận rằng: số lượng người quan tâm đến các cuộc thi sắc đẹp ngày một ít đi. Điển hình như cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ được cho là thu hút số lượng người quan tâm nhiều nhất trên hành tinh cũng chỉ được khoảng 15 đến 20 triệu lượt xem trên toàn thế giới.

Tính đến thời điểm năm 2006, khi mà internet phát triển đến chóng mặt, số người quan tâm đến cuộc thi này chỉ còn 5 triệu lượt. Một trong những nguyên nhân của việc các cuộc thi sắc đẹp đang bị nhàm chán bởi hiện nay có quá nhiều cuộc thi hoa hậu diễn, chất lượng thí sinh ở các cuộc thi cũng bị xuống, nhiều hoạt động bên lề bị cắt giảm, chưa kể các cuộc thi đều tràn ngâp scandal ra khiến công chúng thế giới bị bão hòa dần.

* Nhan sắc Việt vẫn có điểm sáng

Năm nay Việt Nam đi thi nhiều cuộc của cả nữ và nam. Ở hai cuộc thi sắc đẹp lớn nhất là Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Hoàn vũ, đại diện Việt Nam là Hoàng My và Victoria Phạm Thúy Vy ra về tay trắng nhưng bù lại, ở những cuộc thi sắc đẹp có quy mô nhỏ hơn, người đẹp Việt đã làm nên bất ngờ.

Daniel Nguyễn Thu Mây bất ngờ giành Á hậu 4 cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2011


Bất ngờ đầu tiên là người đẹp Daniel Nguyễn Thu Mây (sinh sống tại Cộng hòa Séc, từng dự thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 và là Hoa hậu người Việt tại châu Âu) lặng lẽ dự thi Hoa hậu Siêu quốc gia (Miss Supranational diễn ra từ ngày 10 – 26/8/2011 tại Ba Lan) đã giành ngôi vị Á hậu 4 cuộc thi. Khác với những cuộc thi sắc đẹp quốc tế khác có đại diện Việt Nam tham dự thường được “tiền hô hậu ủng” của đơn vị đưa đi, Thu Mây tham dự cuộc thi này hoàn toàn do sự ngẫu nhiên. Trong phần biểu diễn Trang phục dân tộc, Thu Mây chỉ mặc đơn giản một chiếc áo dài trắng và đội nón lá. Những hoạt động bên lề cô giản dị với quần jean. Sự giản dị không ngờ đó đã giúp Thu Mây đăng quang Á hậu 4 của cuộc thi, và cái tên Việt Nam đã được xướng lên trong top những thí sinh đẹp nhất cuộc thi.

Hoàng My và Thuý Vy trắng tay tại 2 cuộc thi lớn là Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Hoàn vũ nhưng Trúc Diễm (ngoài cùng bên trái) lại tạo dấu ấn tại cuộc thi  Hoa hậu Quốc tế


Thành công thứ 2 của Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp quốc tế là người đẹp Trương Tri Trúc Diễm đã tạo được dấu ấn trong cuộc thi Hoa hậu Quốc tế (Miss International tổ chức tại Thành Đô, Trung Quốc từ ngày 22/10 – 6/11). Cô là gương mặt được chú ý nhất theo đánh giá của của trang web Missology (một trong những trang web uy tín đăng tải về các cuộc thi hoa hậu). Trúc Diễm lọt vào top 15 của cuộc thi, thành quả mà 10 năm trở lại đây Việt Nam chưa đạt được tại cuộc thi này. Thành công này của Trúc Diễm đã giúp Việt Nam tăng được 3 bậc trên bảng xếp hạng nhan sắc của thế giới.

Một bất ngờ khác là tại cuộc thi “sắc đẹp” giành cho nam giới - Manhunt International tổ chức tại Hàn Quốc từ ngày 28/9 – 10/10/2011, Trương Nam Thành, một người mẫu khá mới trong làng thời trang Việt Nam đã vượt qua hơn 40 gương mặt để lọt vào top 5 và giành giải Á vương 3. Đây là kết quả ngoài mong đợi của Việt Nam tại cuộc thi này, bởi Nam Thành còn rất trẻ trong khi nhiều thí sinh đến từ các nước châu Âu thường giành được nhiều điểm bởi vẻ nam giới mạnh mẽ. Thành tích của Trương Nam Thành dù chưa vượt qua được “đàn anh” là Ngô Tiến Đoàn (đăng quang nam vương cuộc thi Mister International 2008) nhưng đây là kết quả rất đáng ghi nhận, cho thấy Việt Nam đã tạo được thể mạnh ở cuộc thi dành nam giới.

Trương Nam Thành (trái) và Đặng Khôi Nguyên đăng quang Á vương tại cuộc thi Manhunt và Mister International


Ở hai sân chơi dành cho người mẫu, các đại diện Việt Nam đi thi nếu không mang về được giải lớn thì cũng làm vui lòng người ở nhà bằng những giải phụ. Tuyết Lan đăng quang cuộc thi “Tìm kiếm người mẫu châu Á” (Asian Model searching) tổ chức tại Singapore vào tháng 5/2011 gây bất ngờ lớn. Cặp đôi Ngọc Tình và Huyền Trang cùng đi thi Người mẫu xuất sắc nhất thế giới (Best model of the world) và đều giành 2 giải phụ là Xuất sắc nhất châu Á (Best Asia – của Huyền Trang) và giải Trang phục dạ hội đẹp nhất (thuộc về Ngọc Tình). Nối gót những thành tích của các đồng nghiệp, Ninh Hoàng Ngân cũng mang về niềm vui nho nhỏ khi đoạt giải Tài năng tại cuộc thi Siêu mẫu Châu Á (The Supermodel of Asia)…

Giới người mẫu là Huyền Trang, Ngọc Tình cũng gìanh những thắng lợi trên đấu trường thế giới


Năm nay, người đẹp Việt dự thi thế giới đã ít nhiều tạo được dấu ấn riêng, chỉ tiếc là hai đích lớn nhất ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Hoàn vũ chúng ta chưa giành được thành tích như mong đợi. Điều này đòi hỏi người đẹp Việt Nam cần nỗ lực nhiều thế, các đơn vị đưa thí sinh dự thi có chiến lược đào tạo bài bài, chuyên sâu hơn. Vấn đề này lại xuất phát từ những cuộc thi tìm kiếm người đẹp trong nước.

Năm 2011, các cuộc thi sắc đẹp dành cho người Việt diễn ra cũng muôn hình vạn trạng. Một cuộc thi sắc đẹp quy mô quốc gia tổ chức duy nhất trong năm là Hoa hậu Dân tộc Việt Nam lần thứ 2 đã tạo nên một không gian văn hóa đậm bản sắc dân tộc. Nhiều “bông hoa rừng” từ vùng cao, các bản làng xa xôi lần đầu tiên biết đi giày cao gót, biết đánh má hồng, biết làm duyên trước đám đông… e ấp khoe sắc.

Cuộc thi Hoa hậu Dân tộc góp phần vào sự thành công của nhan sắc Việt năm nay


Nét giản dị, mộc mạc có phần ngượng ngịu của các thí sinh dân tộc mang đến một sự hấp dẫn riêng so với những cuộc thi nhan sắc khác. Điều này đã mang lại niềm vui nho nhỏ cho công chúng trong nước hay ít nhất là niềm vui cho đồng bào dân tộc có đai diện dự thi sắc đẹp. Những người đẹp đăng quang tại cuộc thi này (hoa hậu và á hậu) chắc chắn sẽ đại diện Việt Nam dự các kỳ thi sắc đẹp quốc tế cho năm 2012. Chúng ta hy vọng rằng, “những bông hoa rừng” khi được hướng dẫn, đào tạo thêm các kỹ năng giao tiếp, ứng xử sẽ làm nên chuyện ở các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

* Và cũng không ít scandal


Nhan sắc Việt Nam 2011 rộn ràng đi thi trong nước và quốc tế thì lẽ thường sẽ phải có những “khoảng lặng”. Câu chuyện về những chiếc vương miện được trao cho người đẹp nào xứng đáng cũng được bàn tán râm ran trong suốt cả năm qua. Khi có khá nhiều cuộc thi nhan sắc được tổ chức trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài như: Hoa hậu người Việt tại châu Âu, Hoa hậu người việt tại khu vực SNG, Hoa hậu người Việt Nam tại Mỹ, Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu… thì rõ ràng điều đó sẽ khó kiểm soát.

Từ một người mẫu đồ lót, Ngọc Trinh bỗng có mác hoa hậu trong một cuộc thi sắc đẹp mang tính chất thương mại khiến dư luận năm qua một phen nổi sóng


Việc Ngọc Trinh, một cô gái có những phát ngôn bị cho là thiếu hiểu biết, lại vướng scandal ảnh “nóng” đăng quang Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu, khiến dư luận trong nước được phen nổi sóng. Dù sau này khi tìm hiểu ra đây chỉ là một cuộc thi nằm trong chương trình ca nhạc tạp kỹ do một Việt kiều ở nước ngoài tổ chức, nhưng nó cũng đã khiến cho câu chuyện về nhan sắc Việt Nam trong năm qua có những lúc không mấy vui vẻ.

Sức nóng của những cuộc thi nhan sắc trong và ngoài nước có phần nguội dần bởi sự quan tâm của công chúng không còn hào hứng như trước. Con đường để nhan sắc Việt vươn ra được biển lớn, khẳng định vị trí xứng đáng trên đấu trường thế giới sẽ còn là bài toán cho cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị tổ chức các cuộc thi, đơn vị cử thí sinh đi thi quốc tế và cho cá nhân mỗi người đẹp vinh dự được đi thi quốc tế ý thức rõ ràng hơn trách nhiệm của mình. Hy vọng, năm Nhâm Thìn này, nhan sắc Việt Nam sẽ khởi sắc hơn.

Hoàng Lân