Các KCN Vĩnh Tuy và Ngọc Hồi sẽ được đầu tư, mở rộng theo hướng hiện đại

Xã hội - Ngày đăng : 15:55, 24/02/2004

Đó là nội dung buổi làm việc sáng nay 24/2 giữa Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Quang với lãnh đạo huyện Thanh Trì cùng các Sở, ban, ngành có liên quan. Theo đó, chậm nhất là cuối tháng 3 năm nay, Vĩnh Tuy và Ngọc Hồi sẽ được đầu tư, mở rộng để trở thành những khu công nghiệp tập trung, đồng bộ và hiện đại.

Ảnh: T.C

Đó là nội dung buổi làm việc sáng nay 24/2 giữa Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Quang với lãnh đạo huyện Thanh Trì cùng các Sở, ban, ngành có liên quan. Theo đó, chậm nhất là cuối tháng 3 năm nay, Vĩnh Tuy và Ngọc Hồi sẽ được đầu tư, mở rộng để trở thành những khu công nghiệp tập trung, đồng bộ và hiện đại.


Cụm công nghiệp Ngọc Hồi


Khu vực này có quy mô 56,4ha, bao gồm 45,3 ha sản xuất công nghiệp, 3,5ha dành cho giới thiệu sản phẩm và văn phòng giao dịch. Đến nay, trong công tác giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án huyện Thanh Trì đã tiến hành chi trả 45 tỷ đồng đền bù cho 641 hộ dân với diện tích 43,2ha; đồng thời tiến hành kê khai, lập hồ sơ GPMB 13,2ha của 320 hộ sử dụng đất thuộc 2 xã Liên Ninh, Ngũ Hiệp. Ban QLDA cũng đã hoàn thành hồ sơ GPMB khu nghĩa trang 2,6ha, bao gồm 90 hộ sử dụng đất; kết hợp với Cty Xây lắp Thương mại I (Bộ Thương mại) đầu tư 16 tỷ đồng tiến hành thi công, san lấp 350 nghìn m3 cát, lấp đầy 2/3 diện tích đất đã thu hồi trên địa bàn xã Ngọc Hồi.


Trong quá trình triển khai GPMB, Ban QLDA gặp khó khăn do một phần diện tích đất nông nghiệp được giao đã bị các cá nhân sử dụng sai mục đích, lấn chiếm trái thẩm quyền...thông qua các hợp đồng kinh tế với UBND xã, HTX nông nghiệp trong thời gian trước đây. Hiện tại, trong Cụm công nghiệp còn tồn tại một nghĩa trang tập trung cùng gần 1 nghìn ngôi mộ rải rác của nhân dân thôn Ngọc Hồi nên việc san lấp chưa được triển khai đồng bộ. Tốc độ di dời, quy tập mồ mả hiện cũng triển khai rất chậm bởi sau khi đã được phê duyệt và thu hồi khu quy hoạch, nghĩa trang mới được nhân dân thôn Ngọc Hồi ủng hộ, song lại có khiếu kiện từ phía thôn Yên Kiện liền kề. UBND huyện đã đề nghị thay đổi quy hoạch, đưa vị trí khu nghĩa trang vào trong diện tích quy hoạch Cụm công nghiệp. Ngoài ra, huyện cũng sử dụng 7-8 ha ở phía Bắc Cụm công nghiệp làm khu vực phụ trợ để xây dựng nhà ở, đấu giá quyền sử dụng.


Sau khi dừng việc tiếp nhận từ cuối năm 2002, đến nay, Ban QLDA đã tiếp nhận được đơn đăng ký của 74 doanh nghiệp với diện tích 96,6ha trong khi khả năng đáp ứng theo quy hoạch chỉ là 31,5ha. Trong số này, 37 doanh nghiệp sẽ được xem xét để được chia 50 ha theo đăng ký ban đầu. Cho đến thời điểm này mới có 8 doanh nghiệp tự nguyện góp vốn 100% theo suất đầu tư với diện tích 8ha và Cty Cơ khí Ngô Gia Tự di dời trên diện tích 4 ha. Như vậy, Ban QLDA đã sắp xếp 9 doanh nghiệp trên diện tích 12 ha.


Khu công nghiệp Vĩnh Tuy


Theo lời ông Vũ Tuấn Trung Tiệp, Giám đốc Ban QLDA khu, cụm công nghiệp Thanh Trì, Khu công nghiệp Vĩnh Tuy giai đoạn 1 đã GPMB 14ha, chuẩn bị đầu tư, mở rộng 20 ha tiếp theo. Đến nay, huyện đã GPMB ở khu vực tiếp giáp theo 3 hướng Đông, Tây và Nam với trên 1,2ha, đồng thời chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2. Theo lời một cán bộ huyện thì tháng 3/2004 là thời hạn cuối cùng huyện phải khảo sát địa chất khu vực, lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Tuy nhiên, Dự án san nền, thoát nước ngoài hàng rào buộc phải đình hoãn do diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi thuộc 3 xã Vĩnh Tuy, Lĩnh Nam, Yên Sở bây giờ đã thuộc quận Hoàng Mai quản lý. Sắp tới, dự kiến giá đền bù đất nông nghiệp ở đây sẽ được điều chỉnh theo quy chế dành cho quận mới. Ngoài ra, Ban QLDA cũng chưa phê duyệt được quyết toán công tác chuẩn bị đầu tư bởi TCty Xây dựng và phát triển hạ tầng (Bộ Xây dựng) chưa bàn giao đầy đủ hồ sơ tổng dự toán và quyết toán được phê duyệt.


Cũng theo lời ông Tiệp, trong tháng 3/2004, huyện Thanh Trì sẽ đồng thời thực hiện giải phóng mặt bằng, chi trả tiền đền bù cho các người dân 2 xã Liên Ninh, Ngũ Hiệp. Phần diện tích đã san lấp nằm trong Cụm công nghiệp Ngọc Hồi khi đủ điều kiện sẽ được giao dần cho từng doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng đồng thời với đầu tư xây dựng hạ tầng chung đối với các khu vực quy hoạch. Đầu tháng 4/2003, huyện sẽ trình Thành phố báo cáo nghiên cứu khả thi Cụm công nghiệp Vĩnh Tuy, đồng thời xin điều chỉnh phương án GPMB dự án Vĩnh Tuy theo chế độ đất nông nghiệp thuộc quận Hoàng Mai; kiến nghị TCty Licogi bàn giao dứt điểm Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, tạo điều kiện để Ban QLDA hoàn thành phê duyệt quyết toán. Ban QLDA cũng đề nghị Thành phố cho phép nghiên cứu, mở rộng Cụm công nghiệp Cầu Bươu với quy mô giai đoạn 1 từ 60-80ha nằm trên địa bàn xã Tả Thanh Oai; mở rộng Cụm công nghiệp Ngọc Hồi giai đoạn 2 với quy mô 24 ha để đáp ứng nhu cầu đầu tư.


"Cần ưu tiên cho các doanh nghiệp có tiềm lực mạnh !" Ảnh: T.C

Tổng kết, Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Quang cho rằng, huyện Thanh Trì cần kiên quyết thu hồi 12,5 ha đất sử dụng sai mục đích, trái thẩm quyền ở 2 xã Liên Ninh, Ngũ Hiệp; tán thành việc xây dựng hạ tầng khu nghĩa trang mới có diện tích 2,6ha trong Cụm công nghiệp Ngọc Hồi: có tường rào, đường đi, nhà quản trang...; tập trung san lấp toàn bộ diện tích còn lại theo đúng quy hoach đã phê duyệt. Huyện cần ưu tiên đầu tư, giao đất đã GPMB cho các doanh nghiệp có tiềm lực mạnh, tạo ra diện mạo công nghiệp, đô thị mới của Thành phố.

Thành Chung

THANHCHUNG