Chọn Higuain hay Benzema, nỗi khó xử của Mourinho

Thể thao - Ngày đăng : 09:48, 10/12/2011

Dùng ai trong số hai học trò cưng cho suất tiền đạo cắm có lẽ là vấn đề lớn nhất với HLV Real Madrid trước trận kinh điển với Barca hôm nay.


Trong một tuyên bố gần đây, Benzem quả quyết giữa anh với Higuain là mối quan hệ cạnh tranh lành mạnh, bất kể ai đá chính, hai người đều có những đóng góp quan trọng cho đội bóng. Tiền đạo người Pháp cũng đồng thời nhấn mạnh rằng anh và Higuain có thể chơi cạnh nhau mà vẫn đạt hiệu quả cao nhất.

Higuain và Benzema chơi cặp rất ăn ý ở hai trận Champions League gần nhất, nhưng ở La Liga, họ không nhiều lần đá cạnh nhau. Ảnh: AFP.


Ngoài bảy bàn của riêng an ở La Liga và 12 bàn của Higuain cũng ở sân chơi này, quan điểm của Benzema còn được thể hiện qua màn phối hợp ăn ý giữa anh với đồng đội người Argentina khi cùng đá chính hai trận cuối vòng bảng Champions League. Ở trận thắng Dynamo Zagreb 6-2, Higuain dọn cỗ cho Benzema nâng tỷ số lên 6-1. Còn khi Real hạ Ajax 3-0 giữa tuần qua, tới lượt Benzema phát động đợt tấn công tạo điều kiện cho đối tác tấn công nâng tỷ số lên 2-0.

Nhưng như Mourinho tuyên bố sau trận thắng Ajax, trận kinh điển Real - Barca là một trận cầu đặc biệt và ông chỉ có thể sử dụng tối đa một tiền đạo trong đội hình xuất phát: “Ronaldo sẽ trở lại, Di Maria chắc chắn có tên và Real sẽ chỉ xếp một tiền đạo đá chính”. Phương án dùng cả Benzema lẫn Higuain trong đội hình xuất phát coi như bị loại bỏ. Và dù Mourinho luôn tỏ ra công bằng trong việc đối xử với Benzema và Higuain, trận kinh điển hôm nay sẽ buộc ông phải đưa ra lựa chọn có thể làm phật lòng một trong hai học trò cưng.

Dựa vào dữ kiện từ trận thắng Ajax 3-0 hôm giữa tuần, giới quan sát ở La Liga cho rằng Mourinho sẽ chọn Benzema đá chính trước Barca. Trên sân Amsterdam, tiền đạo người Pháp chỉ hiện diện trên sân tới phút 53, rồi được thay bằng Altintop, nhưng chắc chắn không phải vì anh chơi kém và không hoàn thành nhiệm vụ. Trong 53 phút đó, ngoài pha kiến tạo cho Higuain ghi bàn, anh còn đóng góp rất tích cực ở vị trí tiền đạo lệch trái, góp phần giúp Real đạt hiệu quả tấn công rất cao, dù chỉ cầm bóng xấp xỉ 45%.

Khó khăn, nhưng Mourinho vẫn phải ra quyết định hợp lý về về vị trí tiền đạo, nếu muốn lần đầu thắng Guardiola và Barca tại Bernabeu. Ảnh: AFP.

Việc Benzema sớm rời sân, vì thế, chỉ có thể là toan tính của Mourinho trước trận kinh điển và tránh những rủi ro không đáng có cho tiền đạo con cưng khi thế trận đã an bài. Bản thân Benzema, sau 53 phút hiện diện trên sân, cũng có đủ “cảm giác” bóng lẫn sự hưng phần cần thiết để bước vào trận tiếp Barca hôm trong trong trạng thái sung mãn nhất có thể.

Hơn nữa, với việc đưa tay săn bàn số một Ronaldo và cầu thủ đang rất mắn bàn thắng gần đây là Di Maria trở lại đội hình xuất phát, khả năng Benzema đá chính trên hàng công ba người của Real cũng lớn hơn so với Di Maria. Thiên hướng đá rộng, khả năng xoay sở và sức càn lướt tốt của tiền đạo người Pháp sẽ giúp Real tạo ra các khoảng trống cần thiết để các đối tác tấn công còn lại và những đồng đội ở phía sau như Oezil, Alonso hoặc Kaka tận dụng dứt điểm.

Higuain, với lối chơi có phần ích kỷ hơn và thiên về chớp cơ hội từ những đường chọc khe hoặc những đường chuyền dài, vẫn sẽ hữu dụng, nhưng có lẽ chỉ khi giải pháp xoay quanh bộ ba Ronaldo, Benzema và Di Maria không phát huy hiệu quả.

Theo Vnexpress