Bóng "Roteiro" của EURO 2004 không đạt tiêu chuẩn

Thể thao - Ngày đăng : 10:58, 21/02/2004

Trái bóng ban tổ chức giải vô địch bóng đá châu Âu năm 2004 chọn làm bóng thi đấu chinh thức mang tên

*  Lần đầu tiên FIFA bội thu

Tin cho biết năm 2003 lần đầu tiên FIFA bội thu kể từ năm tài chính 2000-2001. Mức bội thu của FIFA là 113,7 triệu đôla. Thông báo tin này Chủ tịch FIFA cho Sepp Blatter cho biết: "Đây là lần đầu tiên FIFA bội thu với một con số đáng khả quan. Điều này chứng tỏ FIFA luôn là một tổ chức có tương lai tài chính. Điều này cũng cho thấy trong những năm tới đây FIFA sẽ phát triển theo đúng định hướng của mình."

Năm 2003 FIFA thu được 574 triệu đôla nhưng trong quá trình hoạt động và phát triển FIFA chỉ phải chi ra có 460,5 triệu đôla. Khoản tiền bội thu này là lớn hơn nhiều so với năm 2002 năm diễn ra World Cup nhưng FIFA cũng chỉ có thu nhập là 83 triệu đôla.

FIFA thường thống kê tài chính của mình theo chu kỳ 4 năm bởi đa số những thu nhập của FIFA đều diễn ra trong quá trình giải vô địch bóng đá thế giới. Tuy nhiên chi phí phát triển và xây dựngcơ sở hạ tầng cùng việc viện trợ giúp đỡ cho các quốc gia thành viên lại diễn ra hàng năm. Tài chính của FIFA suy giảm một cách đáng kể năm 2001. Năm đó cùng một lúc các đối tác làm ăn của FIFA lần lượt phá sản. Đáng kể nhất là sự phá sản của đối tác quảng cáo ISL. ISL phá sản kéo theo một loạt những hợp đồng truyền hình trở nên vô giá trị đẩy FIFA đứng bên bờ khủng hoảng. Mọị chi tiếtcủa năm tài chính 2003 của FIFA sẽ được tổ chức này công bố đầy đủ vào ngày 6/4 tới.

HLV Inaki Saez

*  Bóng "Roteiro" của EURO 2004 không đạt tiêu chuẩn

Trái bóng ban tổ chức giải vô địch bóng đá châu Âu năm 2004 chọn làm bóng thi đấu chinh thức mang tên "Roteiro" đã được đưa vào sử dụng trong những trận giao hữu tuần qua, đã bị một loạt các ngôi sao bóng đá thế giới chê bai. Trước những phê phán ngày càng tăng của các cầu thủ Liên đoàn bóng đá châu Âu đã buộc phải xem xét lại thiết kế và vật liệu mà hãng Adidas nhận thầu sản xuất.

Tuy Tây Ban Nha thắng trong trận giao hữu nhưng HLV của đội tuyển Inaki Saez và nhiều cầu thủ của đội tuyển đã không hài lòng về chất lượng của qủa bóng Euro 2004. Ông Saez cho biết: "Do không có những đường khâu nối các múi, trái bóng nẩy rất khó điều khiển. Chính điều này làm cho các cầu thủ khó khống chế bóng, khó sút bóng chính xác và những qủa chuyền bóng bao giờ cũng gây ra những pha bóng rất đáng tiếc." Tiền vệ Ivan Helguera đã chêbai trái bóng mới này rất cụ thể. Anh nói: "Bóng Roteirođịnh đem dùng tại giải vô địch sắp tới sẽ là một tai họa cho tất cả các cầu thủ và các đội bóng. Trài bóng dùng thể giống như loại bóng được dùng trong các trận đấu bóng đá bãi biển". Sau nhận xét này Helguera nói tiếp: "Tôi không hài lòng về chất lượng bóng. Khi chuyền bóng đi bóng không không chính xác làm cho cầu thủ mất tự tin." Tiền vệ cánh của Real Betis Joaquin thì cho biết rằng anh không hiểu tại sao người ta lại gọi đây là trái bóng đá.

Ngược lại với những nhật xét này danh thủ Beckham người có hợp đồng với hãng Adidas lại cho biết: "Roteiro rất phù hợp với những trận thi đấu đỉnh cao. Khi dùng trái bóng này tôi sút phạt góc, chuyền bóng cho đồng đội và đặc biết sút các qủa phạt chính xác hơn. Đây là một trong những trái bóng lý tưởng." Chưa biết sau những nhận xét này ủy ban kỹ thuật của UEFA sẽ có những điều chỉnh như thế nào. Giải vô địch bóng đá châu Âu sẽ chính thức khai mạc vào tháng 6/2004 tại Bồ Đào Nha.

*  Kỷ lục mua vé Euro 2004 chưa từng có của Đức

Tin 21/2/2004 cho biết Liên đoàn bóng đá Đức đang làm cho Ban tổ chức Euro 2004 ở vào thế rất khó giải quyết. Số là tính cho tới hết ngày hôm nay số người đăng ký mua vé xem 3 trận đấu bảng của đội tuyển Đức đã được tới mức kỷ lục là 80.000 vé. Trongthời gian tới số người đặt mua vé xem các trận đấu khác của bóng đá Đức sẽ còn tăng lên nữa. Đây là một tin vừa mừng cũng vừa lo cho bóng đá Đức và ban tổ chức giải của nước chủ nhà Bồ Đào Nha.

Tổng thứ ký Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) ôntg Horst Schmidt cho biết: "Không ai trong số chúng tôi lại có thể nghĩ có nhiều cổ động viên đăng ký vé sớm tới như vậy và nhiều tới như vậy. Liên đoàn không thể giải quyết nổi những nhu cầu quá lớn này bởi đây là một giải đấu quốc tế nhưng chúng tôi cũng mừng vì cho dù gặp rất nhiều khó khăn về kinh phí cho bóng đá như hiện nay nhưng các cổ động viên Đức đã không ngoảnh mặt lại với bóng đá."

Hiện nay Đức mới chỉ phát hành loại vé cả gói. Loại vé này được bán theo từng gói như sau xem 3 trận, xem 6 trận, xem 12 trận... Tuy những loại vé này không được khán giả hoan nghênh bởi có nhiều trận đấu người xem không muốn theo dõi nhưng cũng buộc phải mua. Tuy vậy DFB cũng đã đã bán được tới 5000 vé loại này. Trước mắt để giải quyết cho vé tới được tay các khán giả chân chính, những tên đăng ký mua vé nằm trong danh sách các huligân Đức sẽ bị DFB loại bỏ không bán vé. Sau bước loạị bỏ này ban tổ chức sẽ dùng hình thức bốc thăm qua máy tính để phân phối vé do số người xem vượt quá yêu cầu cho phép.

Minh Hạnh

THUHANG