Hàn được đê bao vỡ tại An Giang
Đời sống - Ngày đăng : 13:29, 15/10/2011
Lúc 9 giờ 30 ngày 14/10, đã xảy ra sự cố vỡ đê bao Bắc kênh Đào thuộc xã Vĩnh Châu với chiều dài đê bao bị vỡ 40m. Theo số liệu thống kê ban đầu, diện tích lúa bị ngập 600ha/2.125ha.
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, hiện đã hàn khẩu được vị trí bị vỡ, đang huy động máy bơm để tiêu nước, cứu lúa.
Ông Trần Văn Trơ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Châu, thị xã Châu Đốc cho biết, địa phương huy động hơn 1.000 người để ứng cứu đê, bao gồm sự chi viện của các lực lượng quân sự, công an và người dân địa phương.
Ông Đỗ Vũ Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, cho biết, nguyên nhân sự cố do nước lũ ngập lâu ngày, thấm sâu làm thân đê yếu không chống chịu nổi áp lực của lũ.
Hiện nay, các lực lượng tiếp tục nâng cấp, gia cố toàn bộ tuyến đê Bắc Kênh Đào này.
Ngập lụt còn kéo dài
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tình trạng ngập lụt sâu còn tiếp tục kéo dài ở vùng đầu nguồn sông Cửu Long, vùng đồng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên.
Trung tâm dự báo, trong 1-2 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên ít biến đổi sau xuống chậm nhưng vẫn còn ở mức cao.
Đến ngày 19/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 4,65m (trên BĐ3: 0,15m), tại Châu Đốc ở mức 4,15m (trên BĐ3: 0,15m); tại các trạm chính vùng nội đồng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên ở mức BĐ3 và trên BĐ3 từ 0,1-0,3m; sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa xuống chậm, đến ngày 19/10 ở mức 2,70m, trên BĐ3: 0,3m.
Đến cuối tháng 10, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên còn tiếp tục duy trì ở mức BĐ3 và trên BĐ3.