Libya từ chối lực lượng quân đội LHQ

Thế giới - Ngày đăng : 11:55, 31/08/2011

(HNMO) - Lãnh đạo lâm thời của Libya đã bác bỏ ý tưởng triển khai bất kỳ lực lượng quân sự quốc tế nào, phái viên Liên hợp quốc về nước này cho biết.


Ông Ian Martin cho biết, Liên hợp quốc đã xem xét việc triển khai các quan sát viên quân sự.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) cho biết, nước này không cần sự giúp đỡ bên ngoài để duy trì an ninh.

Các tin tức được đưa ra khi các tay súng trung thành với Hội đồng đã tiếp cận được thành trì ủng hộ ông Gaddafi ở Sirte từ phía đông và phía tây.

Những người bảo vệ thị trấn đã được gia hạn chót đầu hàng là ngày 3/9.


Phó đại diện của Libya tại Liên hợp quốc, Dabbashi Ibrahim, cho biết, tình hình ở Libya là vô song.

"Họ [Liên hợp quốc] đã đặt ra khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình trên mặt đất, nhưng thực tế, cuộc khủng hoảng ở Libya là một trường hợp đặc biệt.

"Nó không phải là một cuộc nội chiến, nó không phải là một cuộc xung đột giữa hai bên, mà là những người dân tự bảo vệ mình chống lại chế độ độc tài".

Tuy nhiên, ông Martin cho biết, Liên hợp quốc đã hi vọng được yêu cầu giúp đỡ thiết lập một lực lượng cảnh sát.

"Chúng tôi hiện không mong đợi việc yêu cầu các quan sát viên quân sự. Rất rõ ràng rằng Lybia muốn tránh bất kỳ việc triển khai quân sự nào của Liên hợp quốc hoặc những quốc gia, tổ chức khác", ông nói.

Ông Martin cho biết thêm, một trong những thách thức lớn nhất cho Liên hợp quốc sẽ là giúp đất nước này chuẩn bị một cuộc bầu cử dân chủ.

"Điều đó sẽ là một thách thức, thiếu sự tổ chức và rõ ràng rằng NTC muốn Liên hợp quốc đóng vai trò chính trong quá trình đó".

Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã cho Anh giải tỏa 1.86 tỷ dinar (khoảng 1.55 tỷ USD) trong tài sản bị phong tỏa để mua viện trợ cho Libya nhưng một nỗ lực của Pháp và Đức để giải tỏa thêm 8.6 tỷ USD vẫn bị chặn.

Các nhà ngoại giao cho biết, Nga đã được Đức yêu cầu giải tỏa khoảng 1 tỷ euro trong tài sản bị tịch thu và động thái của Pháp để giải toả khoảng 5 tỷ euro mua viện trợ nhân đạo.

H.V