CLB Parma bị đem bán!
Thể thao - Ngày đăng : 18:04, 10/01/2004
Ông Antonio Marzano
Parma, từng hai lần giành cúp C2 châu Âu và luôn là CLB mạnh trong nền công nghiệp bóng đá Italia, bị eo hẹp tài chính từ vài mùa bóng nay. Đến mùa bóng này bị những khoản nợ chồng chất không thể thanh toán nổi của hãng mẹ Parmalat đã buộc phải chấp nhận giải pháp cuối cùng trở thành một món hàng thể thao đem bán trên thị trường của những nhà tài phiệt giầu có. Tín hiệu đầu tiên của cuộc "xảy đàn tan nghé" này là cùng ngày 10/1 Chủ tịch Parma Stefano Tanzi con trai cả của Calisto Tanzi người sáng lập ra Parmalat, đã tuyên bố từ chức. Đây là lời cáo chung cho Parma sau một cuộc họp khẩn cấp của Parmalat với chính phủ Italia cơ quan duy nhất đủ mạnh có thể che chở cho Parmalat trong thời gian khánh kiệt gia tài này.
Người phát ngôn của Bộ trưởng Công nghiệp Italia sau phiên họp khẩn cấp cuối cùng diễn ra gần suốt đêm 9/1, cho biết lúc này các chuyên gia chống vỡ nợ của Italia đã soạn thảo xong những công việc cuối cùng trước khi Parmalat nằm hoàn toàn dưới sự bảo trợ của chính phủ Italia. Biện pháp đầu tiên được áp dụng là Parma CLB bóng đá hạng nhất của Italia sẽ bán ngay từ 2 tới 3 ngôi sao thi đấu cho CLB đã hết hạn hợp đồng. Tiếp sau việc bán cầu thủ này ban lãnh đạo hiện tại của Parma sẽ tìm người hoặc tổ chức nào muốn mua quyền sở hữu của CLB bóng đá này. Thời gian bán Parma được quyết định diễn ra cuối mùa bóng. Vấn đề hiện tại là các cầu thủ Parma phải thi đấu sao cho CLB này giành quyền trụ hạng. Trong trường hợp họ thi đấu kém bị xuống hạng 2 giá của CLB sẽ bị giảm mạnh ảnh hưởng không nhỏ cho cho cuộc chuyển giao Parmalat. Công việc bán Parmavà chuyển giao Parmalatcho chính phủ Italia bảo trợ sẽ được chuyên gia chống phá sản Erico Bondi tiến hành thương lượng với các đối tác. Thực chất việc bán cầu thủ của Parma nhằm giải quyết một phần món nợ của CLB hạng nhất này mà thôi.
CLB Parma là một trong những tài sản chiến lược của Parmalat. Parma trong mùa bóng này thi đấu khá thành công. Họ không thể chạy đua được với những CLB giầu có hơn như Juventus hoặc các CLB của thành phố thương mai Milan. Tuy vậy vị trí đứng thứ 6 tại giải nhà nghề Italia cũng là một trong những vị trí cao mà các CLB hạng nhất khác thèm muốn. Các cầu thủ chuẩn bị chia tay Parma sẽ là danh thủ tiên đạo Braxin Adriano, thủ môn người Pháp Sebastian Frey và hậu vệ Italia Matteo Ferrari. Rất có thể tiền đạo trẻ 21 tuổi đang thi đấu cho đội tuyển trẻ Italia Alberto Gilardino cũng nằm trong cuộc bán cầu thủ của Parma. Tuy chưa có cầu thủ nào chính thức ra đi nhưng việc danh thủ Nhật Bản Hidetoshi Nakata tới thi đấu cho Bologna vào đúng lúc thị trường chuyển nhượng các cầu thủ nhà nghề châu Âu mở lại cho thấy tình hình tài chính của riêng Parma cũng đang trong giai đoạn nguy kịch.
Việc bán các cầu thủ Parma được đánh giá sẽ diễn ra thuận lợi. Nhưng việc tìm đối tác mua toàn bộ CLB bóng đá này trở nên phức tạp và khó khăn hơn cả. Parma nguyên thủy là CLB hạng 2. Trong những năm 1990 hãng mẹ Parmalat làm ăn khấm khá đầu tư rất mạnh cho CLB bóng đá trẻ nhất bóng đá Italia này nên Parma được lên thi đấu ở Serie A. Hiện tại số cổ động viên suột đời của CLB này vẫn còn ít ỏi không thể so sánh được với những CLB có tuổi thọ từ hàng thế kỷ nay như Juventus hoặc Inter Milan. Hiện nay tại Italia có 3 hãng thực phẩm lớn khác là Brilla, ParmaCotto và Consorzio Del Prosciutto di Parma. Cã 3 hãng này đều có vẻ không thích thú lắm trong việc mua lại Parma. Hiện nay Parma là CLB mang nợ nặng nhất của Serie A với khoản nợ lên tới 98,04 triệu đôla. Cuộc khủng hoảng của CLB bóng đá Parma diễn ra rất nhanh chỉ trong vòng 2 tuần. Lúc đó Chủ tịch vừa từ chức của Parma là Stefano Tanzi phát hiện ra rằng trong tài khoản chung của Parma có sự chênh lệch sổ sách tới 4 tỷ Euro. Bố của Stefano Tanzi ông Calisto Tanzi thừa nhận đã chuyển một khoản tiền lớn vào các công ty con do gia đình của ông điều hành. Hành động phạm pháp này khiến Calisto bị bắt. Ông cho cảnh sát biết nếu xem xét một cách chi tiết khoản thâm thủng của Parmalat sẽ lên tới 8 tỷ Euro! Parmalat đã phá sản vụ phá sản lớn nhất trong lịch sử thương mại của châu Âu. Nhân công của Parmalat lên tới 36.000 người thuộc tới 30 quốc gia trên thế giới. Còn người hâm mộ bóng đá lúc này muốn biết CLB Parma trong mùa bóng mới có bị xuống hạng 2 hay không hoặc CLB này sẽ thuộc về tay ai. Parma trong cơn chao đảo về tài chính đang rất cần có một tỷ phú cỗ như Abramovich đứng ra giúp sức.
Minh Hạnh