Thế nào là “ốm nặng”?
Ý kiến - Phản hồi - Ngày đăng : 17:31, 12/12/2003
Hỏi: Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 61 Bộ Luật hình sự (1999) thì người bị bệnh nặng được hoãn chấp hành hình phạt tù cho đến khi sức khỏe được hồi phục. Người bị bệnh lao nặng đã 3 năm nay và ông hàng xóm nhà chúng tôi đang bị giai đoạn đầu của bệnh AIDS có thuộc diện được hoãn thi hành án phạt tù, vì bị bệnh nặng hay không?
Phan Hùng Vĩnh
Phố Phùng Hưng – Hà Nội
Trả lời: Theo quy định của pháp luật và các hướng dẫn của ngành chức năng về thi hành án phạt tù, thì một trong những lý do để Tòa án cho người bị kết án được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù là “người bị kết án ốm nặng”.
“Ốm nặng” ở đây là bị đau ốm tới mức không thể đi chấp hành án phạt tù được. Việc bắt họ đi chấp hành hình phạt tù thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của họ và cần thiết phải cho họ hoãn chấp hành hình phạt tù để họ có điều kiện chữa bệnh. Các loại bệnh sau đây có thể được liệt vào loại các bệnh ốm nặng: bệnh ung thư, bệnh lao nặng, bệnh bại liệt, bệnh xơ gan cổ chướng, bệnh AIDS...
Cũng theo các hướng dẫn của liên ngành, thì nếu người bị kết án mắc phải một trong các bệnh kể trên cũng có thể coi là họ đã bị ốm nặng để xem xét cho họ được hoãn chấp hành hình phạt tù để họ chữa bệnh. Tuy nhiên, dù người bị kết án mắc phải bệnh gì đi chăng nữa, thì điều kiện quyết định để cho người bị kết án được hoãn chấp hành hình phạt tù được hoãn chấp hành hình phạt tù là người đó phải đau yếu đến mức không thể đi chấp hành án phạt tù được, việc đi chấp hành hình phạt tù sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của chính họ.
Luật gia Hoàng Lâm
Hội Luật gia Việt