Sôi động "cuộc đua" lãi suất USD

Kinh tế - Ngày đăng : 07:40, 29/01/2011

(HNM) - Không

Giao dịch tiền gửi tại Ngân hàng Á Châu (ACB). Ảnh: Đàm Duy


Dẫn đầu "cuộc đua" lãi suất USD là NHTM cổ phần Việt Nam Thương Tín (VIETBANK) với mức tăng 0,9-1,3%/năm cho các kỳ hạn 1-36 tháng. Cụ thể, lãi suất tiền gửi sản phẩm tiết kiệm lãi suất cộng, kỳ hạn 6 tháng là 5,9%/năm; lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi thanh toán lĩnh lãi cuối kỳ cao nhất là 6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Chỉ chưa đầy 1 tuần sau đó, VIETBANK lại tiếp tục nâng lãi suất USD lên mức cao nhất là 6,2%/năm. Theo ông Nguyễn Duy Hưng, Tổng Giám đốc VIETBANK, thời kỳ cuối năm 2010 đầu năm 2011, nhu cầu vay USD của khách hàng tăng cao, chủ yếu tập trung vào các ngành nghề nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu phục vụ nền kinh tế. Khi đưa ra mức lãi suất trên, VIETBANK đã tính toán kỹ và có thể thay đổi theo hướng giảm trong thời gian tới. Không chịu kém, NHTM CP Nam Việt (Navibank) đưa lãi suất huy động USD cao nhất lên tới 6,24%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; kỳ hạn 3-9 tháng cũng được áp dụng lãi suất cao, dao động trong khoảng 6-6,14%/năm tùy vào lượng tiền gửi của khách hàng. Những NH khác như Phương Tây, Đại Á, Việt Á… cũng đã đưa lãi suất lên 5-5,5%//năm. Có NH mặc dù chưa niêm yết lãi suất vượt qua 5%/năm, song khi khách hàng đến rút tiền lại "ngầm" thỏa thuận lãi suất cao hơn để "giữ chân" khách.

Theo Ngân hàng Nhà nước, trong 1-2 tuần gần đây, lãi suất huy động USD bình quân tăng 0,5%/năm so với trước, chủ yếu ở các kỳ hạn dưới 12 tháng. Trong đó, loại không kỳ hạn có lãi suất 0,2-0,5%/năm, dưới 12 tháng: 3,5-5,5%/năm, trên 12 tháng: 4,8-5,6%/năm. Lãi suất cho vay USD tăng 0,3-0,5%/năm, phổ biến ở mức 5,6-6,6%/năm đối với ngắn hạn, 6,2-8%/năm với trung và dài hạn. Đại diện các NH đều nhận định, như mọi năm, vào thời điểm này nhu cầu vay vốn USD của DN tăng mạnh, do vậy, để đáp ứng đủ nguồn vốn, NH không còn cách nào khác là tăng lãi suất huy động. Hơn nữa, đây cũng là thời kỳ lượng kiều hối "chảy" về nhiều, nên các NH phải "cạnh tranh" nhau bằng cách đưa ra các chương trình hấp dẫn, điều chỉnh lãi suất để "hút" vốn. Lý giải cho sự "eo hẹp" về nguồn vốn USD, phó tổng giám đốc một NH ở Hà Nội cho hay, tỷ giá USD/VND đã ổn định tạo tâm lý yên tâm cho DN. Bên cạnh đó, lãi suất cho vay VND đang ở mức cao (17-18%/năm), trong khi vay USD chỉ có 7-8%/năm, thậm chí lên đến 9-10%/năm, DN vẫn muốn vay USD hơn.

Tuy nhiên, có chuyên gia lại nhận định, NH "đua nhau" tăng lãi suất USD là do hạn chế về tính thanh khoản, bởi theo Thông tư 13 của NHNN, các NH chỉ được sử dụng tối đa 80% vốn huy động để cho vay khiến các NH có khó khăn khi thanh khoản ngắn hạn. Đó là chưa kể, hiện nay việc huy động VND không dễ ngay cả khi NH vẫn "phá rào" lãi suất 14%/năm bằng cách đưa ra nhiều chương trình khuyến mại, cộng thưởng lãi suất để đưa lãi suất huy động lên tới 16%/năm, trong khi lãi suất huy động USD không bị khống chế ở khối khách hàng cá nhân. Thực tế, với những DN có nguồn thu từ USD qua hợp đồng ký với nước ngoài thì vay USD là lẽ đương nhiên, còn những DN tìm cách "lách" để vay USD vì không muốn chịu lãi suất VND quá cao, song tỷ giá USD/VND có thể biến động thất thường và bài học về điều chỉnh tỷ giá USD/VND trong mấy năm gần đây đã khiến không ít DN phải "khóc dở" với khoản chênh lệch không nhỏ. Nhiều DN đã mất vài tỷ đồng chỉ sau một đêm khi ngành chức năng đột xuất nâng biên độ tỷ giá USD/VND khiến giá USD tăng vọt. Vì vậy, DN vẫn cần thận trọng nếu chuyển đổi từ vay VND sang USD khi không có nguồn thu từ USD để tránh bị rủi ro. Với những DN có nguồn thu từ USD vẫn cần phải trích quỹ phòng rủi ro tỷ giá để tránh bị "sốc" khi tỷ giá thay đổi.

Đức Anh