60 năm và khẩu AK-47 trên lá cờ Môdămbích
Thế giới - Ngày đăng : 09:29, 30/11/2003
Kalashnikov, 84 tuổi khẳng định mặc dùnhững điểm nóng xung đột phát triển ngày càng nhiều trên khắp thế giới, ông chưa bao giờmong khẩu súng AK-47 do ông sáng tạo trở thànhmột cỗ máy giết người,mà mang vai trò là một phương tiện bảo vệ hòa bình.
Gần 6 thập niên làm việc thử súng khiến khả năng nghe gặp khó khăn, nhưng Kalashnikov vẫn giải thíchrất rõ ràng và sôi nổi về nguyên nhân khiến ông chế tạo ra AK-47,hay tên đầy đủ là súng “Automatic Kalashnikov 1947”.
Người cựu sĩ quan chỉ huy xe tăng này đã hình thành ý tưởng về một loại súng máy vào đầu Thế chiến 2, khi mà cuộc chiến giữa Liên Xô với phát xít Đức đang diễn ra rất ác liệt, mà theo thống kê là đã cướp đimạng sống của hơn 25 triệu người Xô-viết.
Kalashnikov nói: “Tôi tạo ra loại vũ khí này vì sự xuất hiện của phát xít Đức và chiến tranh. Tôi đã là một người lính. Những người lính cần một loạivũ khí đơn giản và hiệu quả để bảo vệ Tổ quốc chống lại kẻ thù”.
Nhà phát minh cũng bác bỏ mọi lời ám chỉ rằng ông, hay khẩu súng mà ông tạo ra về phương diện nào đó phải chịu trách nhiệm về những cuộc xung đột, trong đó có sử dụng AK-47.
“Một khẩu súng đơn lẻ không thể bắt đầu chiến tranh. Tất cả các loại vũ khí đều được sử dụng trong những cuộc chiến tranh hiện đại. Do đó, người ta không thể nói rằng có mối liên hệ giữa AK-47 với bất cứ một cuộc chiến tranh nào”.
Sựđơn giản và tác dụng của loại súng này đã góp phần giúp Hồng quân Liên Xô đánh bại Đức quốc xã, nhưng cũng chính do những ưu điểmcủa nómà trẻ em ở châu Phi và châu á đang tập dùng AK-47.
Bản thân Kalashnikov rất tức giận với câu hỏi về những đội quân trẻ em, mà theo thống kê của Liên hợp quốc là có tới 300.000 trong quân đội chính phủ, quân phiến loạn và các nhóm du kích ở hơn 30 quốc gia trên thế giới. Kalashnikov nói: “Tôi biết về những đứa trẻ bị bắt đi lính này. Nhưng tôi không phải là người đặt súng vào tay chúng”. Ông cũng khẳng định rằng AK-47 đã mang lạinhiều điều tốtđẹp hơn cho thế giới. “Tại sao người ta chỉ hỏi tôi về sự hủy diệt mà loại súng này gây ra ? Nhiều nước đã sử dụngnó để giành tự do. Hãy xem Môdămbích trên lá cờ của họ có hình khẩu AK-47. Với đất nước này, khẩu súng đã trở thành biểu tượng cho hòa bình”.
Kalashnikov kể tiếp: “Một lần khi tôi gặp Bộ trưởng Quốc phòng Môdămbích, ông nói với tôi rằng nhiều binh lính khi về nhà đã đặt tên cho con của họ là “Kalash”. Hãy đến mà xem, ở bất cứ làng nào, anh có thể tìm thấy hàng chục đứa trẻ có tên Kalash. Điều đó không phải là không có ý nghĩa”.
Năng động, khẩu súng Kalashnikov là biểu tượng của sự hoàn hảo.Kiểu dáng đẹp, nhẹ và đơn giản, loại súng này cho đến nay chỉ sửa đổi rất ít so với mẫu sơ khai và phần lớn lính chuyên nghiệp đều sử dụng. Không giống những loại vũ khí khác AK-47hầu như không bịhỏng hóc trong mọi môi trường vùi trong cát, ngâm trong nước bùn. Bên cạnh đó chi phí sản xuất rẻ, kích cỡ gọn, rất dễ cất giấu cũng là nguyên nhân khiến Kalashnikov trở nên quan trọng và được sử dụng rộng rãi nhất trênthế giới với hơn 50 triệu khẩu súng đã được tiêu thụ. Còn với ông Kalashnikov, hiện đang sống với lương trợ cấp hơn 500 Euros (hay 593 đôla) hàng tháng đã không nhận được xu nào từ tiền lãi bán súng. Nhưng ông không phàn nàn mà khẳng định chính quyền Xô-viết cũ đã thưởng rất hậu hĩnh cho ông một ngôi nhà nhỏ cho kỳ nghỉ hè ở vùng nông thôn và một căn hộ 4 phòng.
Kalashnikov tự đặt câu hỏi: “Tại sao người ta lại chỉ nghĩ đến lợi nhuận... Có nhiều điều trong cuộc sống còn quan trọng hơn tiền”. Mặc dù vậy, đầu năm nay ông đã chấp nhận cho một công ty của Đức sử dụng tên mình làm nhãn hiệu cho một số mặt hàng như đồng hồ, dao cạo và ô che nắng. Ông nói “Tôi mong những mặt hàng này cũng sẽ có tác dụng và được dùng rộng rãi khi có tên của tôi”.
HNM