Xã Vân Côn, huyện Hoài Đức: Chân cầu thành... bãi rác

Bạn đọc - Ngày đăng : 07:36, 29/11/2010

(HNM)  Cầu 72 bắc qua sông Đáy, là đầu mối giao thông nối huyện Hoài Đức với Quốc Oai, hằng ngày có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông qua lại rất đông. Thế nhưng, hiện nay khu vực đất trống quanh chân cầu đã biến thành một bãi chứa rác khổng lồ, khiến cho môi trường khu vực bị ô nhiễm nặng nề.

Rác, phế thải xây dựng chất đống dưới chân cầu 72.


Nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc xả rác bừa bãi ra chân cầu 72 là do trên địa bàn chưa quy hoạch được điểm đổ rác tập trung nên hằng ngày các hộ gia đình sinh sống quanh khu vực thường ra đây đổ rác. Sau này, do tốc độ đô thị hóa ở xã Vân Côn phát triển mạnh, người dân ở các vùng lân cận thấy thế cũng "đua nhau" mang rác đến đổ cho tiện. Thậm chí, các loại xe như: Công nông, xe thồ còn ngang nhiên chở rác, đất đá, phế thải xây dựng đến đổ ngay giữa ban ngày, mặc cho chính quyền sở tại đã đặt biển "cấm đổ rác" tại đây. Do lượng rác, phế thải xây dựng quá lớn, lưu cữu lâu ngày dưới chân cầu không được luân chuyển, xử lý đã tràn xuống sông. Hệ thống dòng chảy của sông Đáy hiện đã bị rác và đất cát lấp kín. Những chỗ chưa bị lấp thì nước sông đen kịt, túi ni lông chứa hoa quả thối, xác động vật chết… trôi nổi lềnh bềnh, ruồi, nhặng bám đầy; người tham gia giao thông mỗi khi qua đây đều lấy tay bịt mũi vì không chịu nổi mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Đề nghị chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Bảo vệ môi trường và sớm xây dựng một điểm xử lý rác tập trung nhằm giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường trên đường 72.

Tin, ảnh: Nguyên Hà