Dự án mới làm sạch nước hồ Tây

Xe++ - Ngày đăng : 14:09, 24/11/2003

Một Dự án mới làm sạch nước hồ Tây bằng phương pháp sinh học: trồng cây thuỷ sinh trong hồ vừa được Công ty đầu tư khai thác Hồ Tây đề xuất, với dự kiến thực hiện trong 24 tháng (2004-2005) với tổng chi phí gần 5,4 tỷ đồng.

Hồ Tây. Ảnh: Việt Hồng

Một Dự án mới làm sạch nước hồ Tây bằng phương pháp sinh học: trồng cây thuỷ sinh trong hồ vừa được Công ty đầu tư khai thác Hồ Tây đề xuất, với dự kiến thực hiện trong 24 tháng (2004-2005) với tổng chi phí gần 5,4 tỷ đồng.

Dự án đã được các nhà khoa học đầu ngành như Giáo sư Dương Đức Tiến, GS. Trần Đình Nhuệ, GS. Mai Đình Yên, PGS. Đặng Đình Kim, (Viện phó Viện CNMT thuộc TT KHCN Quốc gia). TS. Lê Hiền Thảo (giáo viên về môi trường nước trường Đại học Xây dựng, phụ trách việc quan trắc chất lượng nước Hồ Tây); TS. Đặng Thị Sy, TS. Hồ Thanh Hải (viện sinh thái và tài nguyên sinh vật); Ông Bùi Xuân Trung (Chủ tịch hội môi trường Hà Nội), ... góp ý trong cuộc hội thảo được tổ chức gần đây.

Các loại cây đem trồng sẽ được lựa chọn phải là những loài cây phát triển tốt trong nước, dưới đáy hồ, trên mặt nước, nằm trong quần thể thực vật vùng châu thổ Sông Hồng có khả năng làm giảm ô nhiễm môi trường. Các loại cây này cũng phải tạo được cảnh quan đẹp. Các loại cây thuỷ sinh được trồng gồm: sen hoa các màu, hoa súng các màu (25ha), rau muống bè, rong đuôi chó, rong tóc tiên, rong ráp (5ha cho các loại rong, trồng dưới đáy hồ).

Để tránh sự phát triển tràn lan quá độ như của bèo tây từng được thả ở Hồ Tây, Dự án đã đề cập đến việc khống chế sự phát triển các loài cây thuỷ sinh này, tránh tác động ngược. Diện tích tối đa được phép cho trồng thuỷ sinh không quá 25ha, tức là 4,75% mặt nước Hồ Tây.

Phương pháp trồng cây thuỷ sinh để giảm ô nhiễm nước hồ không phải là mới lạ trên thế giới. Biện pháp này được đánh giá là rẻ tiền, hiệu quả với những nước đang phát triển, khí hậu nhiệt đới. Theo GS. Mai Đình Yên, Dự án mới làm sạch nước hồ Tây bằng trồng cây thuỷ sinh nên được ủng hộ. Tuy nhiên, bản dự án vừa được đưa ra viết chưa được kỹ, phải cụ thể hơn, chi tiết hơn, lý lẽ hơn. Ví dụ, việc chọn rong đuôi chó không thuyết phục khi trong hồ có nhiều tảo làm đục nước, rong không thể quang hợp. Muốn thành công phải có công nghệ, chứ không phải đơn giản đến sơ sài như trong đề cương dự án. Việc chọn phải tính toán tỉ mỉ, như: cây xử lý được chất thải loại gì, hiệu suất ra sao, nếu trồng thì trồng chỗ nào, chỗ đó có phù hợp với cảnh quan chung hay không, sản phẩm thu hoạch được liệu dùng được vào việc gì, quy hoạch diện tích cho mỗi cây...

Trong buổi hội thảo, giáo sư Mai Đình Yên đã đưa ra một ý tưởng về việc tạo lập một vườn cây thuỷ sinh trên Hồ Tây để bảo vệ vốn gen. Vườn cây thủy sinh này không chỉ lưu giữ vốn gen, mà còn phục vụ du lịch. Ở đồng bằng Bắc Bộ, có ngót nghét 100 loài cây thuỷ sinh, nếu chọn lựa mang về Hồ Tây, sắp xếp họ bộ, rồi trồng, để thu hút người dân, nhất là học sinh đến xem. Giáo sư cho rằng đó là một công việc thú vị . Ví như muốn xem cây chò ngàn năm thì đến Cúc Phương, còn muốn biết vùng Bắc bộ có những cây thủy sinh nào thì xin mời đến Hồ Tây!

Theo TBKTVN

THANHCHUNG