Vô tư kinh doanh trên cầu Cót?

Bạn đọc - Ngày đăng : 08:26, 30/10/2010

(HNM) - Cầu Cót bắc qua sông Tô Lịch nối giữa hai phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy) và Láng Thượng (quận Đống Đa) được cải tạo lại khoảng bốn năm nay, đây là một cây cầu đẹp, hai bên thành cầu có vỉa hè rộng. Cũng chính lợi thế này, cầu đã bị biến thành điểm bán hàng của nhiều người dân làng Cót.


Có mặt tại cầu Cót vào 20h ngày 27-10, phóng viên Báo Hànộimới nhận thấy hai bên vỉa hè của cầu có khoảng 10 hàng quán bày ngổn ngang các loại bàn, ghế, dụng cụ bán hàng như phích nước, chiếu... dưới lòng cầu, khách để xe rất lộn xộn, đặc biệt đầu cầu phía đường Láng, khách đỗ xe máy thành hàng dài. Người ngồi uống nước ở quán chủ yếu là khách qua đường và có nhiều thanh niên, sinh viên. Phía đầu cầu thuộc địa phận phường Láng Thượng, do gần bờ sông có thảm cỏ rộng nên nhiều hàng quán đã trải chiếu cho khách ngồi chơi, họp nhóm. "Ăn" theo dẻo bờ sông này, nhiều quán cóc khác cũng mọc lên như nấm ở ven đường. Ông Nguyễn Tiến Lợi, Tổ trưởng tổ dân phố 25, phường Yên Hòa cho biết: Các hàng quán ở đây thường bán hàng từ 18h đến 23h, chiếm dụng hết không gian vui chơi, giải trí của người dân, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của các phương tiện tham gia giao thông. Người dân khu vực đã nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương, nhưng không thấy có chuyển biến gì. Được biết, ở đầu cầu Cót phía phường Láng Thượng, vào giờ cao điểm buổi chiều thường hay xảy ra ùn tắc giao thông, nhưng vỉa hè của cầu hiện còn có tới 5 quán hàng án ngữ. Không những thế, phía đầu cầu thuộc phường Yên Hòa vừa là điểm tập kết rác (cạnh Miếu Chợ), vừa là nơi người dân họp chợ nên càng làm cho cầu bị ùn tắc thêm.

Đề nghị chính quyền phường Láng Thượng và phường Yên Hòa tăng cường phối hợp và kiên quyết xử lý những vi phạm nêu trên.

Tin, ảnh: Thiện Mỹ