Danh sách đoàn TTVN tham dự SEA Games 22 đã "gút" lại
Thể thao - Ngày đăng : 16:13, 17/11/2003
Danh sách đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự SEA Games 22 đã được gút lại gồm 1008 cán bộ, HLV, VĐV, chuyên gia. So với bản danh sách ban hành theo quyết định số 881 do Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT ký ngày 11-6-2003, danh sách gút lại lần này có sự thay đổi đáng kể.
Về mặt số lượng, tổng số cán bộ, HLV, VĐV, chuyên gia chỉ còn lại 1008 người so với 1152 người của bản danh sách cách đây hơn 5 tháng, chủ yếu do các đội tuyển đã gút lại thành phần chính thức. Thành phần lãnh đạo đoàn không có thay đổi, với Trưởng đoàn là ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Chủ tịch Uỷ ban Olympic VN, Vụ trưởng Vụ TTTT cao 1UBTDTT và 11 Phó đoàn, nhưng số cán bộ đoàn đã được bổ sung đáng kể, đặc biệt là lực lượng bác sĩ (16 người). Theo kế hoạch, sáng nay (17-11), ông Nguyễn Hồng Minh sẽ trình bản danh sách đoàn TTVN tới Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT trước khi công bố chính thức.
Tuy nhiên, số lượng 1008 thành viên đoàn TTVN vẫn tiếp tục thay đổi vì cho đến thời điểm hiện tại, hai đội tuyển bóng đá Olympic nam vàĐT nữ vẫn chưa chốt lại danh sách chính thức, và đây cũng là 2 đội tuyển cuối cùng của đoàn TTVN chưa hoàn tất việc này.
Thành phần ĐT bóng đá Olympic nam hiện gồm 34 người (27 VĐV) và đội tuyển nữ là 32 người (25 VĐV). Theo quy định của SEA Games 22, môn bóng đá sẽ chỉ được đăng ký 20 VĐV nên sắp tới HLV trưởng A.Riedl và Mai Đức Chung sẽ phải bớt đi 12 cầu thủ (7 của nam và 5 của nữ).
Như vậy, số lượng cán bộ, HLV, VĐV, chuyên gia của đoàn TTVN khi bước vào các cuộc tranh tài tại SEA Games 22 sẽ là 996 người, trong đó có 39 lãnh đạo đoàn; 205 lãnh đội, chuyên gia, cán bộ các đội tuyển và 752 VĐV. Lực lượng VĐV đông nhấtlà đội tuyển điền kinh với 58 người, thứ hai là đội tuyển đua truyền thống với 55 người và tiếp theo mới đến các môn thể thao dưới nước (gồm bơi, lặn, nhảy cầu, bóng nước) với 52 VĐV, Petanque là môn
có ít VĐV nhất (chỉ 7 người).
Uỷ ban TDTT sẽ chi tiền ăn, ở, đi lại, tiền mua sắm trang phục diễu hành, tiền tiêu vặt và tiền mua bảo hiểm cho đoàn TTVN bàng nguồn kinh phí tổ chức SEA Games 22 theo chế độ quy định.
Phân công nhiệm vụ công tác lãnh đạo đoàn TTVN tham dự SEA Games 22:
- Trưởng đoàn: Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Chủ tịch UB Olympic quốc g ia, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1. Ông Minh sẽ chịu trách nhiệm quản lý toàn diện đoàn TTVN trong quá trình tập huấn và thi đấu tại SEA Games 22 đạt kết quả tốt nhất, xây dựng nội quy và phân công trách nhiệm cho các thành viên đoàn TTVN.
- Các Phó Trưởng đoàn:
1. Ông Tạ Xây Lai (Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính UBTDTT) - Phó Trưởng đoàn: Phụ trách toàn bộ công tác bảo đảm về mặt hậu cần, tài chính, quần áo trang bị, quà tặng... cho Đoàn TTVN
2. Ông Trần Văn Quỳnh (Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 2 UBTDTT) -Phó Trưởng đoàn: Tham gia công tác chỉ đạo tập huấn và thi đấu, trực tiếp theo dõi chỉ đạo các môn thi thuộc vụ TTTT cao 2 quản lý.
3. Ông Ngô Chí Thành (Phó Vụ trưởng Vụ TTT 1 UBTDTT) -Phó Trưởng đoàn: Theo dõi chỉ đạo công tác tập huấn, thi đấu,t rực tiếp chỉ đạo thi đấu của các môn thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu, bóng nước, canoeing, rowing, thuyền truyền thống)
4. Ông Đặng Ngọc Tuấn (Giám đốc Trung tâm HLTTQGI) - Phó Trưởng đoàn: Chịu trách nhiệm công tác hậu cần, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các ĐT tập huấn và thi đấu ở phía Bắc, bảo đảm các điều kiện để các ĐT tập huấn và thi đấu thành công, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo môn bắn súng, bắn cung, bắn đĩa bay.
5. Ông Lâm Quang Thành (Giám đốc Trung tâm HLTTQG 2) - Phó trưởng đoàn: Chịu trách nhiệm côngtác hậu cần, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các đội tuyển tham gia tập huấn và thi đấu tại TPHCM. Giám sát, chỉ đạo công tác tập huấn, thi đấu các đội tuyển phía Nam.
6. Ông Ngô Tử Hà (Phó Vụ trưởng Vụ TTTT cao 2 UBTDTT) - Phó Trưởng đoàn: Theo dõi chỉ đạo công tác tập huấn và thi đấu môn bóng đá (nam và nữ).
7. Ông Hà Khả Luân (Phó GĐ Sở TDTT Hà Nội) - Phó Trưởng đoàn: theo dõi chỉ đạo công tác tập huấn thi đấu các môn cầu mây, bóng ném và các hoạt động thi đấu diễn ra tại Hà Nội.
8. Ông Trương Ngọc Để (Phó Chủ tịch kiêm TTK LĐ võ thuật TPHCM) - Phó Trưởng đoàn: Tổ chức giám sát chỉ đạo công tác tập huấn và thi đấu các môn Judo, Boxing, Taekwondo... tại TPHCM...
9. Ông Lưu Quang Hiệp (Phó Hiệu trưởng Trường ĐH TDTT 1) - Phó Trưởng đoàn: Chịu trách nhiệm về công tác chăm sóc sức khoẻ, chữa trị chấn thương, ốm đau bệnh tạt, thuốc men...cho Đoàn TTVN.
10. Ông Phùng Huy Cẩn (Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế UBTDTT): Phó Trưởng đoàn: Phụ trách công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng HLV, VĐV trong Đoàn.
11. Ông Lý Gia Thanh (Chánh Văn phòng Ủy ban Olympic VN) - - Phó trưởng đoàn: Phụ trách công tác đối ngoại, lễ tân và tổ thư ký tổng hợp của đoàn.
- Cán bộ Đoàn (27): Phạm Danh Tốn, Nguyễn Thành Lâm, Lê Hồng Sơn, Nguyễn Hữu An, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Hiên, Lý Đức Tú, Ngô Hoàng Giang, Phạm Gia Huy, Nguyễn Ngọc Thanh, Trần Hùng
- Lực lượng bác sĩ: Võ Tường Kha, Lê Thanh Tùng, Phan Thị Chính, Vũ Trọng Hạnh, Ngô Đức Thuận, Trần Anh Tuấn, Ngô Nam Hùng, Nguyễn Hưng Long, Lê Việt Nga, Vũ Lưu Ly, Nguyễn Trọng Tuyển, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Thuận, Lê Ngọc Trí, Vũ Chung Thuỷ, Bùi Quang Ngọc.
Theo TTXVN