"Đầu tàu" của một doanh nghiệp
Kinh tế - Ngày đăng : 06:07, 21/08/2010
Trong 9 năm, doanh nghiệp đạt lợi nhuận kinh doanh tăng 939%, lương bình quân của CBCNV tăng 562%. Với thành tựu đó, Tổng Giám đốc Công ty TNHH nhà nước một thành viên Bao bì 27-7 Hà Nội Lê Hồng Quang đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.
Để lại chiến trường một phần cơ thể của mình, hằng ngày phải di chuyển rất khó nhọc, nhưng vượt qua khó khăn ông Quang luôn chủ động sắp xếp, quán xuyến tổ chức công việc một cách khoa học, hiệu quả. Sau khi bị thương và được đưa ra Bắc điều trị, an dưỡng, năm 1978, ông Lê Hồng Quang được điều về làm công nhân Xí nghiệp thương binh Ba Đình (nay là Công ty 27-7). Vừa làm thợ, vừa đi học thêm, nhưng hiệu suất lao động bao giờ cũng đạt mức cao và có nhiều sáng kiến trong công việc, nên ông Quang lần lượt được bổ nhiệm làm Quản đốc phân xưởng, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Công ty.
Đặc thù đơn vị có tới 70% CBCNV là thương, bệnh binh, những khi trái nắng trở trời, vết thương của họ tái phát, ảnh hưởng lớn đến quá trình sản xuất, kinh doanh. Bản thân cũng vậy, nên hơn ai hết ông Quang thấu hiểu khó khăn, vất vả và cả sự đau đớn mà các đồng nghiệp phải gánh chịu. Ông ngày đêm trăn trở phải làm gì để sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển, chăm lo tốt đời sống cho CBCNV. Từ chỗ công ty chỉ có số vốn nhỏ nhoi 92 triệu đồng và máy móc dệt chun làm chỉ khâu lạc hậu, ông nghiên cứu, bàn bạc cùng tập thể thống nhất tổ chức lại sản xuất. Năm 1993, ông Quang đề xuất với công ty quyết định vay vốn đầu tư thiết bị dây chuyền sản xuất bao bì mềm (túi xốp siêu thị) - mặt hàng này thời điểm đó đang phải nhập khẩu; đồng thời, nâng cấp thiết bị cũ để sản xuất áo Jacket. Hai mặt hàng mới nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường thay thế hẳn sản phẩm cũ đã lỗi thời, không bán được. Thương hiệu "Bao bì 27-7" (Hapack 27-7) được ưa chuộng tại nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Đức, Nhật, EU... tỷ lệ xuất khẩu chiếm 60% tổng sản phẩm của công ty.
Với thành tựu đó, công ty tiếp tục được Sở LĐ-TB&XH TP tín nhiệm giao tiếp quản và khôi phục sản xuất của Xí nghiệp may 875 ở Gia Lâm. Lại một thách thức mới được đặt ra, song không nề hà, ông Quang và công ty nhanh chóng thiết lập, tái cơ cấu, khôi phục sản xuất góp phần tăng hiệu quả và doanh thu cho doanh nghiệp. Hiện nay, vốn của công ty lên tới 65 tỷ đồng, quy mô sản xuất không ngừng lớn mạnh, thu hút hàng trăm lao động là con em đối tượng chính sách và bộ đội phục viên, xuất ngũ.
Cùng với sự phát triển của công ty, đời sống của người lao động cũng được quan tâm. Tất cả các chế độ, chính sách, thu nhập, quy chế dân chủ, nội quy làm việc... đối với CBCNV đều được thực hiện đầy đủ, chu đáo. Mọi người luôn coi đây là ngôi nhà thứ hai để đặt niềm tin, cống hiến sức lao động và trí tuệ cùng xây dựng công ty ngày càng lớn mạnh. Trong sự phát triển toàn diện của Công ty Bao bì 27-7 hôm nay không thể phủ nhận vai trò quyết định tạo nên những thành công của người thương binh 2/4 Nguyễn Hồng Quang.