Trường THPT Chu Văn An đón nhận bằng di tích lịch sử

Giáo dục - Ngày đăng : 11:12, 01/11/2003

Ngày 2/11, trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập và đón nhận bằng di tích lịch sử.

Trường THPT Chu Văn An được thành lập từ năm 1907 với tên gọi là trường Cao đẳng tiểu học bảo hộ. Nhưng ngay từ đầu trường đã được gọi với một cái tên rất Việt Nam, đó là: trường Bưởi. Sau khi Cách Mạng Tháng Tám thành công, trường được mang tên nhà nho nổi tiếng Chu Văn An.

Trường Bưởi là nơi sản sinh cho đất nước những người nổi tiếng như: Nguyễn Văn Cừ, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Phong Sắc, Ngô Gia Tự, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Tôn Thất Tùng, Phan Anh, Dương Quảng Hàm, Hoàng Xuân Hãn, Nguyễn Xiển, Nguyễn Đình Thi, Xuân Diệu, Hoàng Ngọc Phách, Nguyễn Khắc Viện, Hữu Thọ, Dương Trung Quốc... Sinh thời, Bác Hồ cũng đã từng nhiều lần về thăm trường. Hiện trong phòng truyền thống vẫn còn lưu giữ bút tích của người: “Các thầy dạy bảo tốt. Các cháu học tập tốt. Mọi người lao động tốt. Cả trường đoàn kết tốt”.

Năm 1995, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xây dựng trường Chu Văn An trở thành một trong 3 trường trung học trọng điểm quốc gia, cùng với các trường Quốc học (Huế) và Lê Hồng Phong (TP.HCM). Hiện nay, đội ngũ giáo viên của trường có 41% trình độ trên đại học, 35% là giáo viên giỏi, một nhà giáo ưu tú. Riêng năm 2002-2003, học sinh trường Chu Văn An đã đoạt 9 giải quốc gia; 160 giải Thành phố; 17 huy chương cá nhân và 3 giải đồng đội về thể dục thể thao và văn nghệ; có 99,8% tốt nghiệp, trong đó 18% đỗ loại giỏi; 68% học sinh của trường đã đỗ đại học, trong đó có 5 thủ khoa.

Thầy Nguyễn Thanh Lâm - Phó Hiệu trưởng nhà trường - vui mừng cho biết, nhân dịp ngày hội sinh nhật lần thứ 95 của trường và lễ đón nhận bằng di tích lịch sử, trường sẽ vinh dự được đón tiếp nhiều bậc cựu học sinh, các giáo sư, nhà giáo lão thành… Đặc biệt, cũng nhân dịp này, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm, thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng sẽ về tham dự, chia vui cùng với toàn thể thày và trò nhà trường. Sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo, các giáo sư, nhà giáo lão thành cũng như của nhiều bậc cựu học sinh chính là một niềm động viên lớn để nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống tự hào của trường Bưởi xưa và để phấn đấu xứng đáng là một chất lượng cao của cả nước.

Tuấn Anh

TUANANH