Tái xuất nhà siêu mỏng

Bạn đọc - Ngày đăng : 07:15, 27/07/2010

(HNM) - Nằm chênh vênh trên diện tích chưa đầy 5m2 là một căn nhà 2 tầng, 1 tum có hình dáng nửa giống hình tam giác, nửa giống hình thang. Ngôi nhà đã trở thành tâm điểm chú ý của người dân sống trong khu vực, bởi nó tồn tại như một ngoại lệ, khiến người dân nghi ngờ, đặt câu hỏi trong việc quản lý trật tự xây dựng đô thị của cơ quan chức năng.

Nhà siêu mỏng tại 365, đường Nguyễn Trãi không bảo đảm mỹ quan đô thị.


Theo hồ sơ tại UBND phường Thanh Xuân Trung, ngôi nhà nêu trên ở địa chỉ 365, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, có 5 đồng sở hữu, tổng diện tích đất 380,3m2, với hai ngôi nhà tầng, kết cấu bê tông, cốt thép. Do có tới 375,5m2 đất nằm trong chỉ giới phải giải phóng mặt bằng để làm nút giao thông ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, nên số diện tích còn lại là 4,8m2. Sau khi giải phóng mặt bằng, phần nhà trên phần diện tích đó được gia chủ giữ lại để chỉnh trang, xây thêm tầng; bắt đầu từ tầng hai, gia chủ đua ban công, lấn ra phần vỉa hè và xây tường hộp. Bà Nguyễn Thị Hải, Tổ trưởng tổ dân phố 56, phường Thanh Xuân Trung cho biết: Nhiều người dân rất bất bình trước sự tồn tại của ngôi nhà, vì nó gây mất mỹ quan đô thị.

Tối 9-7, chủ nhà tổ chức đào móng ở phía trước nhằm gia cố thêm độ an toàn cho ngôi nhà, tổ dân phố đã báo cáo với UBND phường, nhưng chưa thấy có động thái gì. Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung khẳng định: Tầng 1 của ngôi nhà vẫn tồn tại trên nền nhà cũ, không lấn chiếm, nên không phải là trường hợp xây mới. Ngày 20-4-2010, UBND phường đã có văn bản số 172, báo cáo Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân và Thanh tra Xây dựng quận, song đến nay vẫn chưa nhận được ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Rõ ràng, đây là một công trình không phù hợp với quy chuẩn xây dựng, không bảo đảm kiến trúc đô thị… do vậy, quận Thanh Xuân cần sớm chỉ đạo UBND phường Thanh Xuân Trung có biện pháp xử lý triệt để để lấy lại lòng tin của người dân và bảo đảm mỹ quan đô thị. Qua đây, rất mong các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội có sự quan tâm sát sao hơn đến quy hoạch ở những tuyến phố sau giải phóng mặt bằng, để kiến trúc của khu vực được thống nhất, đồng bộ.

Bài, ảnh: Thiện Mỹ