24 năm tù cho những kẻ dựa vào liên kết đào tạo để lừa đảo hơn 1,8 tỷ đồng

Pháp luật - Ngày đăng : 14:39, 29/10/2003

Kết thúc sớm hơn 1 ngày so với dự kiến, hôm nay, 29-10, Toà án nhân dân Thành phố đã ra tuyên án với 2 bị cáo: Nguyễn Đình Khải - nguyên Giám đốc chương trình đào tạo và phổ biến kiến thức Đông Nam Á (thuộc Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á Việt Nam) và Lê Quốc Minh do đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng dưới chiêu bài  tổ chức các lớp ôn văn hóa cho học sinh.

Kết thúc sớm hơn 1 ngày so với dự kiến, hôm nay, 29-10, Toà án nhân dân Thành phố đã ra tuyên án với 2 bị cáo: Nguyễn Đình Khải - nguyên Giám đốc chương trình đào tạo và phổ biến kiến thức Đông Nam Á (thuộc Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á Việt Nam) và Lê Quốc Minh do đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng dưới chiêu bàitổ chức các lớp ôn văn hóa cho học sinh.

Bắt đầu từ lá đơn tố cáo của anh Bùi Xuân Thể ở phường Trần Phú, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang đối với Hoàng Thị Dung ở 12 Hàng Thùng, Hà Nội về việc chiếm đoạt tiền của một số cháu học sinh có nhu cầu vào học tại các trường đại học và cao đẳng sư phạm, cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra và phát hiện ra Nguyễn Đình Khải. Với vai trò là Giám đốc chương trình đào tạo và phổ biến kiến thức Đông Nam Á, lợi dụng sự quen biết với một số người, Khải đã tự giới thiệu Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á Việt Nam có chức năng liên kết đào tạo với một số trường đại học, cao đẳng, trong khi thực chất, Hội chỉ được đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực phát triển kinh tế và phát triển cộng đồng.

Trong thời gian từ tháng 6-2000 đến tháng 3-2001, được Khải tư vấn, ông Trần Quốc Trị, Tổng thư ký Hội Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á Việt Nam đã ký công văn gửi đến 8 trường đại học và cao đẳng với nội dung xin liên kết đào tạo với các trường để đào tạo cho con em hội viên, gia đình chính sách, con em gia đình nghèo vượt khó, dân tộc miền núi. Các trường này đều yêu cầu Hội phải xin ý kiến của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Hội đã làm công văn, nhưng không gửi cho Bộ, mà chỉ đưa công văn đó cho các trường xem để các trường tin là Hội đang chờ ý kiến của Bộ.

Trên cơ sở đó, Khải đã phôtô những công văn liên kết đào tạo này giữa Hội với các trường và gửi đến các đầu mối (những người quen có nhu cầu gửi học sinh đi học) để các đầu mối này thu tiền của học sinh, gọi là tiền kinh phí đào tạo hay tiền đảm bảo đầu vào. Số tiền mỗi học sinh phải đóng được chia làm 3 loại: 3 triệu đồng cho trình độ trung cấp, 6 triệu đồng cho trình độ cao đẳng và 12 triệu đồng cho trình độ đại học. Để tạo tin tưởng cho học sinh, Khải còn yêu cầu mỗi em phải làm 2 bộ hồ sơ theo mẫu của Bộ Giáo dục & Đào tạo và tổ chức các lớp ôn tập văn hoá tại các trường đại học và do giáo viên các trường đó giảng dạy.

Bằng chiêu bài này, Khải đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 1 tỷ 666 triệu đồng và 1300 USD. Lê Quốc Minh lợi dụng việc làm sai trái của Khải đã đứng ra thu tiền của một số học sinh rồi chiếm đoạt 145 triệu đồng. Số tiền này, Khải và Minh đều chưa khắc phục được hậu quả.

Với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Đình Khải đã bị tuyên án 20 năm tù giam, bồi thường hơn 1,6 tỷ đồng cho những người bị hại; Lê Quốc Minh 4 năm tù giam, bồi thường 150 triệu đồng.

Hồng Vân

HONGVAN