Trần Huỳnh Duy Thức lĩnh án 16 năm tù

Pháp luật - Ngày đăng : 07:12, 21/01/2010

(HNM) - Ngày 20-1, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định và Lê Thăng Long cùng về tội

Thẩm phán Nguyễn Đức Sáu, Chánh Tòa Hình sự - TAND TP Hồ Chí Minh giữ quyền Chủ tọa phiên tòa. Luật sư Triệu Quốc Mạnh và Đoàn Thái Duyên Hải (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) bào chữa cho bị cáo Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Tiến Trung. Riêng bị cáo Lê Công Định và Lê Thăng Long từ chối luật sư và thực hiện quyền tự bào chữa tại phiên tòa. Gần 80 phóng viên thuộc 38 cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước đến đưa tin.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2005 Trần Huỳnh Duy Thức (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Internet Một Kết Nối) thành lập "Nhóm nghiên cứu Chấn", tuyên truyền, lôi kéo một số đối tượng tham gia hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tham vọng quyền lực của Trần Huỳnh Duy Thức bộc lộ rõ qua "Tuyên ngôn Lạc Hồng" nêu mục đích hành động: "…Tôi tuyên thệ trước bản Tuyên ngôn này, tôi sẽ lãnh đạo dân tộc Lạc Hồng giành lấy quyền lực chính trị cho toàn dân chúng trong năm Canh Dần 2010…". Thực hiện mưu đồ "Chấn kế", Lê Thăng Long (nguyên Giám đốc Công ty CP Phát triển và Đầu tư công nghệ Innotech tại Hà Nội) đã tự ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XII để nếu đắc cử sẽ tạo vị trí trong cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, tiếp cận và có tiếng nói ảnh hưởng, tác động đến giới lãnh đạo cao cấp, chuẩn bị cho "lúc phất cờ" sẽ hoạt động chống phá từ trong nội bộ. Đến năm 2007, Lê Thăng Long tách ra thành lập "Phong trào Chấn hưng nước Việt" và các "Câu lạc bộ chấn hưng nước Việt".

Qua sự lôi kéo của Nguyễn Sỹ Bình (tổ chức tự xưng là "Đảng dân chủ Việt Nam"), Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Công Định đã tham gia nhóm phản động này và cấu kết với các phần tử chống đối lưu vong. Trong đó, Nguyễn Tiến Trung lôi kéo đối tượng du học sinh tham gia cái gọi là "Tập hợp thanh niên dân chủ"; Lê Công Định chịu trách nhiệm thành lập "Đảng Lao động Việt Nam"; Trần Huỳnh Duy Thức lập ra "Đảng Xã hội Việt Nam". Đây là những tổ chức nhằm tập hợp lực lượng phục vụ cho hoạt động lật đổ chính quyền của "Đảng Dân chủ Việt Nam". Quá trình tham gia, các bị cáo đã viết nhiều bài tuyên truyền, tàng trữ các tài liệu có nội dung chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, phát tán trên mạng internet nhằm xuyên tạc, kích động gây nghi ngờ, làm mất lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Riêng Lê Công Định trong tháng 3-2009 đã đến Pattaya (Thái Lan) dự khóa huấn luyện về phương pháp đấu tranh "bất bạo động" nhằm lật đổ Nhà nước do nhóm khủng bố "Việt Tân" tổ chức.

Hội đồng xét xử nhận định: Hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an ninh quốc gia. Hoạt động phạm tội của các bị cáo có tổ chức chặt chẽ, cấu kết với các tổ chức phản động người Việt Nam lưu vong và các thế lực thù địch, lôi kéo tập hợp lực lượng nhằm hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân bằng phương thức "bất bạo động", thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình". Các bị cáo đang sống trên đất nước Việt Nam, chứng kiến những thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội nhưng vì tiếp thu các quan điểm sai trái, đánh giá chủ quan về các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, nảy sinh tư tưởng bất mãn và vì tham vọng cá nhân đã đi ngược lại pháp luật của Nhà nước và lợi ích dân tộc.

Trước tòa, các bị cáo: Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định thừa nhận hành vi phạm tội, ân hận về hành vi của mình và xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bị cáo Nguyễn Tiến Trung nói: "Tôi thấy rằng việc lật đổ vai trò lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam là vi phạm vào Điều 79 của Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam. Tôi rất ân hận".

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Huỳnh Duy Thức 16 năm tù, quản chế 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù; Nguyễn Tiến Trung 7 năm tù, Lê Thăng Long và Lê Công Định cùng nhận mức án 5 năm tù, thời gian quản chế 3-4 năm.

Bình Minh