Binh đoàn Hải Âu
Chính trị - Ngày đăng : 07:06, 02/12/2009
Chuyễn bay đêm trên dàn khoan Bạch Hổ của Tổng công ty Bay dịch vụ Việt Nam.
Ảnh: Hoàng Hà
Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành (1989-2009), từ một đơn vị lúc đầu chỉ có trang bị vài máy bay cũ, cơ sở hạ tầng không có gì đáng kể, đến nay, SFC.VN đã trở thành một doanh nghiệp (DN) mạnh của quân đội, phát triển đúng hướng, đạt hiệu quả kinh tế cao và đang hội nhập mạnh mẽ với các nước trong khu vực và thế giới trong lĩnh vực bay dịch vụ và xuất khẩu dịch vụ bay.
Một loại hình dịch vụ đặc biệt
Có thể nói trên thế giới và ở Việt Nam, dịch vụ bay luôn là loại hình dịch vụ đặc biệt, yêu cầu đòi hỏi khắt khe, nhất là công tác bảo đảm an toàn bay. Là đơn vị dịch vụ bay đầu tiên ở Việt Nam mà sự ra đời và phát triển luôn gắn liền với ngành công nghiệp dầu khí, SFC.VN luôn xác định lấy dịch vụ bay phục vụ thăm dò, khai thác dầu khí là nhiệm vụ trọng tâm. Tổng Giám đốc SFC.VN Hà Tiến Dũng nhớ lại, sau Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tháng 12-1976, Đại hội Đảng lần thứ IV xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế, trong đó có tập trung khai thác dầu khí trên biển. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng điều một loạt cán bộ sang Cục Dầu khí, Quân chủng PK-KQ cũng điều một số sỹ quan chỉ huy có kinh nghiệm sang xây dựng lực lượng bay trực thăng, phục vụ bay thăm dò và khai thác dầu khí. Đây chính là loại hình phức tạp, đòi hỏi cao trong bay thương mại nói chung, bay bằng trực thăng nói riêng. Bên cạnh đó, bay thăm dò, khai thác dầu khí còn phải chịu sự giám sát và đáp ứng các yêu cầu vô cùng khắt khe về chất lượng dịch vụ của các hãng dầu.
Do đặc điểm tài nguyên dầu và khí đốt của nước ta đều tập trung trên biển nên các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí chủ yếu là ở ngoài khơi xa, có nơi cách đất liền hàng trăm ki-lô-mét, trong điều kiện khí hậu, thời tiết phức tạp, thay đổi thất thường; vấn đề chủ quyền, thương quyền của các hoạt động này trên vùng đặc quyền kinh tế, nhất là vùng ''chồng lấn'' rất phức tạp và nhạy cảm... Để làm chủ thị trường và phát triển, SFC.VN đã xác định đúng chiến lược sản xuất, kinh doanh theo theo hướng vừa kế thừa truyền thống, kinh nghiệm hơn nửa thế kỷ của ngành bay trực thăng Việt Nam, vừa đi tắt, đón đầu tiếp cận công nghệ hàng không hiện đại của thế giới. Điều này cho phép SFC.VN cùng lúc kết hợp khai thác tốt cả 2 dòng máy bay do Nga và các nước châu Âu sản xuất, đáp ứng được nhu cầu của nhiều đối tác, khách hàng.
Đi đôi với đầu tư công nghệ, SFC.VN đã tập trung đào tạo đội ngũ phi công, kỹ sư hàng không, cán bộ quản lý, điều hành có trình độ cao, nhất là trình độ bay trên biển và thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Nhờ đó, trong thời gian ngắn, năng lực hoạt động, uy tín của SFC.VN đã được khẳng định. SFC.VN đã thiết lập quan hệ đối tác và bay phục vụ cho hơn 50 hãng dầu trong nước và quốc tế, thực hiện gần 200 nghìn giờ bay phục vụ dầu khí bảo đảm tuyệt đối an toàn. Không dừng lại ở đó, SFC.VN còn tham gia các hợp đồng bay ở biển Bắc (Na Uy), Ma-lai-xi-a, Đông Timo, Ấn Độ, được đối tác đánh giá cao. Hơn 20 năm qua, những cánh bay SFC.VN đã vững chãi, tự tin, quả cảm vươn ra biển khơi, tự khẳng định mình và tạo nên thương hiệu hàng đầu trong ngành bay thăm dò, khai thác dầu khí và trở thành nhà khai thác trực thăng chuyên nghiệp hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
Cùng với bay dịch vụ dầu khí, bay phục vụ chương trình MIA (chương trình tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam) cũng được SFC.VN hết sức chú trọng với gần 100 đợt bay MIA thành công, vừa mang lại lợi ích kinh tế, vừa góp phần thực hiện chính sách đối ngoại nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta.
Kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng - an ninh
Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh, từ đặc thù của các hoạt động, SFC.VN thường xuyên giáo dục cán bộ, nhân viên nắm chắc tình hình nhiệm vụ, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao. Bên cạnh đó, SFC.VN chú trọng xây dựng cả về tổ chức, lực lượng, phương tiện trang bị và cơ sở bảo đảm. 100% cán bộ, quản lý, phi công và kỹ thuật được đào tạo cơ bản qua nhà trường quân đội, một phần đã qua chiến đấu và SSCĐ ở các đơn vị... Có thể nói, hiện nay, SFC.VN có hàng trăm cán bộ quản lý, phi công, cán bộ kỹ thuật có phẩm chất tốt, năng lực giỏi và hàng chục máy bay hiện đại có tầm bay vươn xa, cơ sở hạ tầng bảo đảm vững chắc, rộng khắp. Đây là những phi đội thực sự hiện đại, tinh nhuệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao, khẳng định thương quyền, chủ quyền quốc gia lãnh thổ, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc...
Vinh dự được trao Phiên hiệu quân sự ''Binh đoàn Hải Âu'', Binh đoàn quốc phòng - an ninh của quân đội, để tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thời kỳ đất nước đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, tập thể cán bộ, nhân viên Binh đoàn nhận thức sâu sắc cả thời cơ và thách thức, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với quốc phòng - an ninh; triển khai chiến lược hội nhập với những kế hoạch, tổ chức khoa học, chặt chẽ. Trước mắt, Binh đoàn thực hiện sắp xếp, đổi mới DN theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tiếp tục đầu tư xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ bay dịch vụ trong nước và xuất khẩu dịch vụ bay, đưa vị thế của Binh đoàn Hải Âu nói riêng và ngành bay trực thăng Việt Nam nói chung lên một tầm cao mới.n
Lệ Hằng