Xã Sài Sơn (Quốc Oai): Dân khổ vì khói, bụi xi măng?

Đời sống - Ngày đăng : 07:27, 23/11/2009

(HNM) -

(HNM) - "Hàng chục năm qua chúng tôi luôn phải sống trong bầu không khí bị bao phủ bởi khói, bụi do Công ty CP Xi măng Sài Sơn xả ra. Đến khi nào chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng mới vào cuộc để giải quyết tận gốc vấn đề này, bảo đảm sức khỏe, môi trường sống cho chúng tôi?".

Trên đây là nội dung đơn kiến nghị của một số người dân ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai gửi báo Hànộimới.

Một ngày đầu tháng 11-2009, về xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai để tìm hiểu sự việc, ngay từ đường Láng - Hòa Lạc, chúng tôi đã thấy các ống khói của Công ty CP Xi măng Sài Sơn đang nhả khói cuồn cuộn lên trời. Trong số 6 thôn của xã Sài Sơn, thôn Khánh Tân bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì công ty nằm ở giữa thôn. Khi chúng tôi có mặt ở đầu thôn, gặp đúng khi có cơn gió mạnh thổi qua, làn khói, bụi màu trắng từ các ống khói của công ty CP Xi măng Sài Sơn đang từ trên cao chuyển hướng, tràn xuống bao phủ cả khu dân cư tạo nên màn sương mù dày đặc, khiến chúng tôi có cảm giác rất khó thở. Cây cối của các hộ dân trồng ở đây đều được phủ bằng một lớp bụi trắng.

Nhà ông Nguyễn Văn Tiến ở thôn Khánh Tân, chỉ cách công ty một cái ao, khi gặp ông, chúng tôi thấy mắt ông đỏ ngầu, nước mũi chảy ròng ròng. Ông Tiến than thở: Quanh năm ngày tháng phải sống chung với khói, bụi nên đường hô hấp của ông ảnh hưởng. Những hôm lặng gió thì còn đỡ vì khói bay lên cao, tỏa đi xa hơn. Thế nhưng mấy hôm nay, gió mùa đông bắc tràn về thổi mạnh, khói, bụi thường xuyên thốc vào nhà làm ông bị nghẹt mũi, đau mắt. Khổ nhất là vào mùa hè, sợ khói, bụi vào nhà, ông cho bịt hết cửa lại, trong nhà chẳng khác gì "lò bát quái". Nếu không đóng cửa thì các vật dụng trong nhà, sàn nhà sẽ bị trắng do bụi phủ. Khói thì có mùi hăng hắc, đôi khi khét lẹt. Cùng với khói, bụi là tiếng ồn. Có đôi khi, không hiểu Công ty CP Xi măng Sài Sơn cho lắp đặt máy móc gì mà khi vận hành gây ồn lớn làm các hộ dân xung quanh rất đau đầu.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Khắc Toán, Phó Chủ tịch UBND xã Sài Sơn nói: Hoạt động sản xuất của Công ty CP Xi măng Sài Sơn khó tránh khỏi việc gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến dân cư do công ty ở ngay giữa thôn Khánh Tân. Những năm qua, lãnh đạo công ty đã có nhiều biện pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh, như xây dựng ống khói cao lên, cải tạo hệ thống xử lý nước thải… Hằng năm UBND xã đều tổ chức kiểm tra sức khỏe cho người dân, nhưng tỷ lệ người mắc các bệnh về hô hấp, bệnh về mắt chưa cao.

Được biết Nhà máy Xi măng Sài Sơn (nay là Công ty CP Xi măng Sài Sơn) được xây dựng từ năm 1958. Do sử dụng công nghệ lò đứng trong sản xuất xi măng (nay đã lạc hậu) nên trong quá trình hoạt động không bảo đảm về vệ sinh môi trường. Những biện pháp nhằm hạn chế việc gây ô nhiễm môi trường mà công ty thực hiện chưa có hiệu quả và triệt để. Thực tế cho thấy, ngoài hàng trăm hộ dân ở thôn Khánh Tân đang trực tiếp bị khói, bụi xi măng "bủa vây", hàng trăm hộ dân khác ở các thôn Đa Phúc, Năm Trại… của xã cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Để bảo đảm sức khỏe cho người dân khu vực, đề nghị Công ty CP Xi măng Sài Sơn, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng sớm có giải pháp hữu hiệu để khắc phục triệt để việc gây ô nhiễm nói trên.

Bài, ảnh: Duy Biên - Dạ Khánh

TUANPHONG