Global Health Fellows: Hỗ trợ đặc biệt cho việc chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam

Đời sống - Ngày đăng : 12:20, 21/09/2009

Global Health Fellows (GHF) là một chương trình đã được Pfizer thiết lập từ năm 2003. Mục đích là nhằm kêu gọi nhân viên tài năng, tận tâm và được đào tạo đến hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận, tham gia vào việc chăm sóc sức khỏe tại Châu Phi, Châu Á, Đông Âu và Châu Mỹ Latinh trong đó có Việt Nam, với thời hạn từ 3 đến 6 tháng cho mỗi chương trình.

Global Health Fellows (GHF) là một chương trình đã được Pfizer thiết lập từ năm 2003. Mục đích là nhằm kêu gọi nhân viên tài năng, tận tâm và được đào tạo đến hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận, tham gia vào việc chăm sóc sức khỏe tại Châu Phi, Châu Á, Đông Âu và Châu Mỹ Latinh trong đó có Việt Nam, với thời hạn từ 3 đến 6 tháng cho mỗi chương trình.

Chương trình được công nhận là tấm gương tình nguyện hàng đầu thuộc công ty quốc tế; là nền tảng toàn diện của Pfizer để vươn tới các hoạt động nhân đạo được phát triển bền vững. Để hiểu thêm về chương trình, PV đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Thông, Trưởng Đại Diện Pfizer (Thailand) tại Việt Nam.

* Thưa ông, được biết Pfizer Inc. là một Cty Sinh Dược lớn nhất thế giới được thành lập từ cách nay đúng 150 năm (1849), với các cơ quan nghiên cứu và phát triển chính tại Hoa Kỳ và Anh quốc. Riêng tại Việt Nam, Pfizer đã hiện diện từ bao giờ và đã có vị thế nào trên thị trường?

* Chúng tôi đã hiện diện tại Việt Nam từ tháng 2/2004 nay đã trên 5 năm và hiện được xếp thứ 6 trong số các công ty dược phẩm đa quốc gia hàng đầu đang hoạt động tại đây, với 31 nhãn hiệu sản phẩm đang được lưu hành và sử dụng gồm một loạt các nhóm thuốc khác nhau gồmthuốc điều trị tim mạch, hệ thần kinh trung ương, ung bướu, kháng sinh...Các văn phòng đại diện của Pfizer hiện có tại Hà Nội và TP.HCM..

Mục tiêu chung của chúng tôi là tận tâm để mang lại sức khoẻ tốt hơn và tiếp cận nhiều hơn cho việc chăm sóc sức khoẻ dành cho con người và các động vật quý của họ nữa. Các thuốc kê toa mới của chúng tôi chữa trị và ngăn ngừa một loạt các bệnh tật, giúp con người hưởng cuộc sống lâu hơn, khoẻ mạnh hơn và vui tươi hơn. Pfizer cam kết giúp đỡ cộng đồng bằng cách chia sẻ các thông tin sức khoẻ và cung cấp các chương trình gíáo dục liên quan đến y tế, khoa học.

Riêng tại Việt Nam, chúng tôi đến và cam kết sẽ trở thành công ty gương mẫu và điều này đã và đang được phản ảnh một cách tích cực qua các nỗ lực mở rộng để cải tiến việc tiếp cận chăm sóc sức khoẻ và các dự án từ thiện khác, trong đó đặc biệt là Chương trình Global Health Fellows (GHF) ...

* Được biết, đây là một chương trình đặc biệt được Pfizer thiết kế riêng cho Việt Nam và các quốc gia đang phát triển tại Châu Á? Mục đích cụ thể của chương trình này là gì, thưa ông...?

* GHF tức Global Health Fellows là một chương trình đã được Pfizer thiết lập từ năm 2003. Mục đích là nhằm kêu gọi nhân viên tài năng, tận tâm và được đào tạo đến hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận, tham gia vào việc chăm sóc sức khỏe tại Châu Phi, Châu Á, Đông Âu và Châu Mỹ Latinh trong đó có Việt Nam, với thời hạn từ 3 đến 6 tháng cho mỗi chương trình. Chương trình được công nhận là tấm gương tình nguyện hàng đầu thuộc công ty quốc tế; là nền tảng toàn diện của Pfizer để vươn tới các hoạt động nhân đạo được phát triển bền vững.

Thực hiện chương trình này Pfizer gửi các nhân viên có kỹ năng cao đến phục vụ để tích cực đáp ứng các thách thức trong cung cấp chăm sóc sức khoẻ cho mọi người. Từ 2003 đến nay, đã có 213 thành viên làm việc (trong đó đã có cả thành viên là người Việt Nam) với trên 30 đối tác tại 39 quốc gia, đã có hơn 160.000 giờ phục vụ để tạo ra những giải pháp y tế cho các bệnh nhân, cũng như các bệnh viện.

Tại Việt Nam, một số thành viên đã đến làm việc, cung cấp tác động lâu dài để cải tiến việc tiếp cận chăm sóc sức khoẻ cũng như phát triển các quan hệ đối tác dài hạn với các tổ chức như: Chương trình loại trừ đau mắt hột quốc tế (ITI), Family Health International (FHI) và Tổ chức Bác sĩ Thế giới. Các thành viên thực hiện chương trình GHF đã hoạt động tại các bệnh viện Nhiệt đới, Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, Chợ Rẫy ở TP.HCM, và bệnh viện Bạch Mai ởHàNội..

* Đã có các đánh giácho rằng các hoạt động của Pfizer tại Việt Nam mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho cộng đồng dân sinh, nhưng còn rất âm thầm. Ông có thể cho biết cụ thể hơn về những kết qủa đã đạt được tại Việt Nam thông qua các hoạt động của Chương trình GHF trong thời gian qua?

* Đầu tiên, với mục đích giúp đào tạo ra những nhân viên có chất lượng trong các lĩnh vực có liên quan đến chăm sóc sức khoẻ, một vai trò quan trọng trong phát triển đất nước, cũng như rèn luyện từng cá nhân lòng ham muốn có những cống hiến cho cộng đồng, chúng tôi đã thông qua Đại học Y khoa Hà Nội, Đại học Y Dược TP.HCM để cấp học bổng cho sinh viên bắt đầu từ năm 2005. Đến nay đã có 14 suất học bổng trị giá 14.000 USD cấp cho sinh viên.

Thực hiện chương trìnhLoại trừ đau mắt hột quốc tế tại Việt Nam, Pfizer từ năm 1999 thông qua ITI-Việt Nam cung cấp trên 2 triệu liều thuốc Zithromax miễn phí cho trên 2 triệu ngườitại 21 tỉnh miền Bắc và miền Trung; trên 89.000 bệnh nhân đau mắt hột được phẫu thuật mắt, kinh phí cho hoạt động này kể cả tiền thuốc trị giá khoảng 28 triệu USD; chúng tôi cũng đã cung cấp trên 100 xe nước cho các trường tiểu học và trên 300.000 học sinh được giáo dục về giữ gìn tốt vệ sinh cá nhân. Mục tiêu loại trừ bệnh đau mắt hột gây mù trước năm 2010 đang đi đúng hướng, vì đến naybệnh đau mắt hột gây mù đã giảm từ 8% xuống còn dưới 5%.

Bên cạnh đó chương trình quan hệ đối tác Diflucan là một sáng kiến hợp tác công tư nhằm chữa trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội bằng thuốc Diflucan (Fluconazole) của Pfizer với sựcộng tác của Bộ Y tế, bác sĩ địa phương và các tổ chức phi chính phủ tại các nước đang phát triển bị HIV/AIDS tấn công mạnh nhất, cũng đã bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ 2005, trong đó Pfizer cung cấp thuốc, FHI (một tổ chức phi chính phủ có văn phòng tại Hà Nội) phân phối thuốc với sự hợp tác của Bộ Y tế.

Ngoài ra Pfizer còn thường xuyên tài trợ cho hoạt động khoa học của các bệnh viện trong cả nước, cũng như hợp tác với các Hiệp hội Y khoa Việt Nam để tổ chức những hội nghị chuyên đề khoa học để giúp các bác sĩ Việt Nam cập nhật các thông tin về ngăn ngừa, chữa trị nhiều bệnh khác nhau.... đã có khoảng hơn 3.000 lượt bác sĩ được tham gia các hoạt động này ở trong và ngoài nước với kinh phí khoảng 5 triệu USD

* Thưa ông, những ai có thể được Pfizer tiếp nhận để trở thành thành viên của Chương trình GHF? Và khả năng này như thế nào đối với người Việt Nam?

* GHF là một chương trình mở ra cho các đồng nghiệp của Pfizer trên khắp thế giới hội đủ các điều kiện cụ thể để được phân công, và những tiêu chuẩn cụ thể là: Quá trình thực hiện công tác tốt; Tối thiểu có 3 năm phục vụ Pfizer hoặc các công ty chi nhánh; Cam kết mạnh mẽ với tinh thần thiện nguyện và trách nhiệm xã hội; Có kinh nghiệm làm việc với những người bị thiệt thòi; Có sự linh hoạt đã được chứng minh khi làm việc trong các môi trường có nhiều thách thức và khó khăn...

Chúng tôi có thể tuyển dụng không chỉ các bác sĩ, y tá, nhà dịch tễ học.. mà còn cả các nhà văn, nhà báo, kỹ thuật viên thí nghiệm, nhà giáo dục y tế và các chuyên viên công nghệ thông tin. Khi được nhận vào chương trình, các thành viên sẽ được gởi đến những Tổ chức phi chính phủở các nước Châu Phi, Châu Á, Đông Âu, Châu Mỹ Latinh trong thời gian từ 3 tới 6 tháng; và được Pfizer chi trả các chi phí ăn ở, đi lại liên quan đến công việc. Các bạn có thể nộp đơn trực tuyếnở http://home.pfizer.com/globalhealthfellows/how. aspx.

Đến nay đã cóthành viên là người Việt Nam hoạt động trong chương trình GHF, và chúng tôi mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa các thành viên Việt Nam để cùng chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng nhân loại.

Chúng tôi đang và sẽ còn tiếp tục các chương trình của mình tại Việt Nam.

Theo Phạm Văn

(Theo Thời Báo Kinh Tế Việt Nam)

LANHUONG