Ấn tượng "Siêu mẫu Việt Nam 2003"
Văn hóa - Ngày đăng : 18:40, 18/08/2003
Đêm chung kết toàn quốc
Hai thí sinh giải nhất "Siêu mẫu Việt Nam 2003" |
"Siêu mẫu Việt Nam 2003" là cuộc thi do Tạp chí Thời trang trẻ và Công ty Cát Tiên Sa phối hợp tổ chức, được tài trợ bởi Kotex.
Thành công của "Siêu mẫu Việt Nam 2003"
Đây là cuộc thi với sự góp mặt của 36 thí sinh đến từ mọi miền đất nước. Họ là những gương mặt người mẫu đầy triển vọng được lựa chọn từ hơn 1000 thí sinh của 3 vòng thi khu vực Hà nội, Hải Phòng, TP.HCM.
Hầu hết các thí sinh ở độ tuổi còn rất trẻ. Có những thí sinh sinh năm 1986, còn lại đa số ở độ tuổi 19, 20. Đặc biệt, chiều cao của thí sinh năm nay gây rất nhiều bất ngờ. Nếu chiều cao trung bình của thí sinh nam là khoảng 1m80 thì chiều cao của nhiều thí sinh nữ cũng lên đến trên 1m70 cùng với các chỉ số đo hình thể lý tưởng.
Chương trình được mở màn với sự ra mắt của các thí sinh trong tay cầm ngọn đuốc thể hiện được khát vọng của tuổi trẻ, khát vọng chiến thắng của các thí sinh.
Sân khấu của đêm chung kết được hình thành dựa trên ý tưởng kiến trúc Phục hưng kết hợp với ánh sáng hiện đại.
Với màn thi trang phục truyền thống, các thí sinh nữ trong những tà áo dài thướt tha đã thể hiện được vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
Trong màn thi "thời trang trẻ" dành cho các thí sinh nam, người xem cũng được xem một màn thời trang khỏe khoắn.
Phần thi trang phục biển với phần trình diễn của cả các thí sinh nam khiến người xem có cảm giác như được ngồi trên một bãi biển đầy nắng gió.
Sau 3 phần thi đầu, 20 thí sinh ưu tú nhất của đêm chung kết đã được chọn thi tiếp phần "trang phục ấn tượng trình diễn trước ống kính". Trong số 20 thí sinh được chọn, ưu thế nghiêng hẳn về các thí sinh đến từ thành phố Cảng Hải Phòng.
Xen lẫn với các phần thi của 36 thí sinh là chương trình ca nhạc của các ca sĩ tên tuổi như Thanh Lam, Lam Trường, Mỹ Tâm, Hồng Ngọc, Đàm Vĩnh Hưng...
Cuối cùng, gương mặt của "Siêu mẫu Việt Nam 2003" đã được xác định với hai giải vàng cho đôi nam - nữ giải nhất (trị giá 50 triệu đồng) được trao cho thí sinh mang số báo danh 16 Châu Ánh Minh (đến từ TPHCM) và thí sinh mang số báo danh 17 Lê Văn Mỹ (đến từ Hải Phòng).
Hai giải bạc cho đôi nam nữ giải nhì (trị giá 30 triệu đồng) thuộc về 2 thí sinh Lý Anh Tuấn (Hà Nội) và Phan Thị Phượng (Daklak).
Giải ba (trị giá 20 triệu đồng) trao cho Hoàng Thị Ngọc Trang (Hải Phòng) và Hồ Đức Vĩnh (TPHCM).
Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải thưởng khác như: Giải ấn tượng cho Trần Diệu Thuý (Hải Phòng) và Đỗ Huy Hoàng (Hà Nội), giải siêu mẫu phong cách cho Nguyễn Thị Hồng Vân (Hải Phòng) và Nguyễn Văn Huy (TPHCM), giải siêu mẫu ăn ảnh cho Nguyễn Đức Nghĩa (TPHCM) và Nguyễn Thị Thanh Uyên (Ninh Thuận).
Những điểm chưa thành công...
Đây là một cuộc thi ấn tượng nhưng cũng có nhiều điểm người xem chưa thật sự hài lòng.
2 MC dù đều là những người nổi tiếng nhưng lại không thể hiện được một cách hiệu quả nhất trong vai trò người dẫn chương trình. Nếu Minh Thư được đánh giá cao trong bộ phim gây được nhiều tiếng vang "Gái nhảy" thì trong vai MC lần này cô lại tỏ ra vô cùng lúng túng. Sự ấp úng cùng với những câu nói sai làm người xem thất vọng. Khán giả lần đầu tiên được nghe những cụm từ như "sinh viên lớp 12", "nhà áo tắm thiết kế". Thu Minh thì có được sự dạn dĩ hơn, kinh nghiệm hơn so với lần đầu cô dẫn chương trình cho "Siêu mẫu Việt Nam 2003" khu vực Hà Nội nhưng cũng không tránh khỏi sai sót.
Nếu các phần thi trình diễn áo dài, thời trang trẻ hay trang phục biển được đánh giá tốt thì đến phần thi "trang phục ấn tượng trình diễn trước ống kính" lại là phần thi thể hiện rõ sự lúng túng của các thí sinh. Cũng có thể do không có thời gian chuẩn bị bởi các thí sinh được ghép đôi ngẫu nhiên nên phần thi không được các em phối hợp nhịp nhàng.
Vấn đề trang phục biểu diễn là vấn đề được nói nhiều nhưng dường như vì lý do đây là cuộc thi người mẫu mà 2 MC kiêm ca sĩ lại xuất hiện trong trang phục hơi thiếu vải khi 2 cô hát trước khán giả.
Siêu mẫu đã kết thúc nhưng có lẽ những lời bàn tán về nó còn nhiều. Mong rằng các cuộc thi người đẹp, người mẫu sau sẽ được tổ chức tốt hơn.
Thuý Loan