Phá tường chịu lực, hậu quả khó lường

Pháp luật - Ngày đăng : 09:06, 16/08/2003

Hiện tượng nhiều hộ gia đình ở nhà tập thể tự ý đập phá tường, cơi nới trái phép, làm ảnh hưởng đến kết cấu, sự an toàn của những căn nhà tập thể cao tầng đã và đang diễn ra không ít. Nhưng điều đáng nói nữa là nhiều “công trình” vi phạm dạng này chưa bị xử lý triệt để, tạo tiền lệ xấu, người khác làm theo và gây khiếu kiện kéo dài, vụ việc sau đây là một ví dụ...

Hiện tượng nhiều hộ gia đình ở nhà tập thể tự ý đập phá tường, cơi nới trái phép, làm ảnh hưởng đến kết cấu, sự an toàn của những căn nhà tập thể cao tầng đã và đang diễn ra không ít. Nhưng điều đáng nói nữa là nhiều “công trình” vi phạm dạng này chưa bị xử lý triệt để, tạo tiền lệ xấu, người khác làm theo và gây khiếu kiện kéo dài, vụ việc sau đây là một ví dụ...

Dãy nhà C14, tập thể 5 tầng Kim Liên, thuộc phường Kim Liên được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1982, nay đã xuống cấp. ở đây có một số hộ tự ý phá tường, cải tạo lại nhà trái phép, làm thay đổi kết cấu, ảnh hưởng đến sự an toàn chung của cả ngôi nhà, khiến người dân nơi đây bất bình. Việc diễn ra mới đây nhất là hộ gia đình bà Tuyết-người mới đến mua lại căn phòng số 114, nhà C14 đã tự ý cho thợ đập phá bức tường chịu lực của ngôi nhà 5 tầng, nhằm mở rộng diện tích phòng ở. Đơn kiến nghị của người dân tổ dân phố 83 phản ánh: Ngày 22-7-2003, khi bà Tuyết phá bỏ toàn bộ (hai trong ba bức tường chịu lực) của căn hộ, tổ dân phố đã có văn bản báo cáo UBND phường Kim Liên, đề nghị chính quyền kiểm tra, xử lý yêu cầu bà Tuyết phải xây trả lại nguyên trạng hai bức tường nói trên.

Sau đó, UBND phường Kim Liên cử công an và cán bộ phụ trách công tác xây dựng đến kiểm tra và mời ra phường giải quyết, lập biên bản đình chỉ thi công. Nhưng sau đó, bà Tuyết vẫn tiếp tục cho thi công, xây dựng trên vị trí cũ của hai bức tường bị phá mỗi bức hai cột gạch, có tiết diện 20cm x 30cm và gác trên đó thanh sắt chữ I, không đảm bảo an toàn...

Khi chúng tôi đến tìm hiểu, “công trình” vi phạm của hộ số 114, C14 đã sắp hoàn thiện. Ông Vũ Quý Thu-nguyên giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, nay nghỉ hưu tại nhà C14 nói: Đây là một việc làm liều lĩnh và rất nguy hiểm, không đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân cũng như cho ngôi nhà. Để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc, chính quyền phải kiên quyết cho xây lại hai bức tường như cũ.

Chúng tôi đã đến làm việc với cán bộ quản lý TTXD ĐT phường Kim Liên-ông Trịnh Anh Dũng khẳng định: Trong số hai bức tường bị chủ hộ 114 phá dỡ, chỉ có một bức là tường chịu lực, một bức là tường ngăn phòng. Phường đã lập biên bản, yêu cầu chủ nhà xây trả lại hai bức tường nguyên trạng như cũ. Nhưng hiện chủ nhà mới xây trả lại nguyên trạng xong bức tường chịu lực ở cuối căn phòng, đối với bức tường ngăn, lợi dụng ngày nghỉ, chủ nhà tự khắc phục theo ý mình (như dân phản ánh). Hiện nay, công trình đang đình chỉ, chủ nhà lại thường xuyên vắng mặt, nên phường đã giao trách nhiệm cho... tổ dân phố, nếu phát hiện gia đình bà Tuyết tiếp tục vi phạm, báo cáo ngay, để cán bộ chuyên trách có biện pháp xử lý.

Hy vọng vụ việc này sẽ được UBND phường Kim Liên sớm giải quyết triệt để, tránh để kéo dài, đồng thời có biện pháp quản lý, phối hợp chặt chẽ với tổ dân phố, ngăn chặn vi phạm phát sinh.

H.L

ANHTHU