Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: "Học Bác là nói đi đôi với làm"
Chính trị - Ngày đăng : 15:14, 20/08/2009
Sáng nay (20-8), Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức buổi lễ trang nghiêm và xúc động báo công dâng Bác và báo cáo kết quả 40 năm ngành Dầu khí thực hiện Di chúc của Bác. Tiếp đó, đoàn đã đến báo cáo kết quả với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đồng lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng.
Hơn 200 đại biểu đi dự báo công dâng Bác chính là những đại diện các thế hệ cán bộ, đảng viên và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thay mặt 32 ngàn cán bộ, công nhân viên, người lao động toàn ngành.
Phát biểu tại lễ báo công, đồng chí Đinh La Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí cho biết:Đối với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, được báo công lên Bác là việc làm có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng bởi những trưởng thành vượt bậc có được ngày hôm nay đều khởi đầu bởi một ước vọng lớn lao và đầy tính tiên tri của Bác. Từ 50 năm trước hoặc có thể sớm hơn, bằng linh cảm của một thiên tài, Bác đã hình dung ra đất nước muốn hùng mạnh sau chiến tranh nhất định phải có một ngành công nghiệp Dầu khí hiện đại.
Trong chuyến thăm Liên Xô đầu tiên, với biết bao chương trình nghị sự nóng bỏng, Người vẫn giành riêng mối quan tâm cho ngành công nghiệp Dầu khí trong tương lai của đất nước mà lúc ấy không một ai có thể nghĩ rằng Việt Nam có các mỏ dầu. Câu nói thiết tha của Người với các kỹ sư, công nhân dầu khí thuộc khu công nghiệp dầu lửa Bacu – Adecbaigian cũng chính là ước vọng niềm tin: “Sau khi Việt Nam kháng chiến thắng lợi, Liên Xô nói chung và Adecbaigian nói riêng phải giúp đỡ Việt Nam khai thác và chế biến dầu khí, xây dựng được những khu công nghiệp Dầu khí mạnh”. Câu nói ấy đã trở thành mục tiêu hành động, là kim chỉ nam trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt
Ngay sau chuyến thăm Liên Xô của Bác, theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam, năm 1960, Chính phủ Liên Xô đã cử chuyên gia sang giúp Việt Nam điều tra địa chất dầu khí. Tiếp theo đó Chính phủ ban hành Nghị định quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục địa chất trong đó xác định rõ tổ chức Đoàn thăm dò dầu lửa. Chỉ hơn một tháng sau, ngày 27 tháng 11 năm 1961 Đoàn thăm dò dầu lửa đầu tiên với số hiệu là Đoàn 36 đã chính thức ra đời. Hoạt động của Đòan 36 dầu lửa đã tạo tiền đề để ngày 9 tháng 10 năm 1969 Chính phủ quyết định thành lập Liên đoàn địa chất 36 trên cơ sở mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động của Đoàn 36 dầu lửa. Từ đó đến nay, trải qua 40 năm, những người đi tìm lửa đã tìm ra những ánh sáng mới, nơi những chân trời mới. Mỗi dấu son lịch sử, ghi nhận một thành công mới của ngành dầu khí Việt
Ngày
Ngày 26/6/1986 tấn dầu thô đầu tiên được khai thác từ mỏ Bạch Hổ đã chính thức ghi tên Việt Nam vào danh sách các nước sản xuất, xuất khẩu dầu mỏ trên thế giới và là đóng góp quan trọng cho nền kinh tế bắt đầu bước vào thời kỳ đổi mới.
Ngày
Cho đến hôm nay, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã thực sự trở thành Tập đoàn kinh tế đầu tàu của đất nước, đang tiến hành khai thác tại 14 mỏ trong nước và 1 mỏ ở nước ngoài với tổng sản lượng dầu khí đạt gần 250 triệu tấn dầu thô và trên 50 tỷ m3 khí, doanh thu từ xuất khẩu dầu thô đạt gần 65 tỷ USD, nộp ngân sách nhà nước từ xuất khẩu dầu thô đạt gần 35 tỷ USD, thu hút trên 10 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào tìm kiếm thăm dò dầu khí ở trong nước, tạo được nguồn vốn chủ sở hữu gần 160 nghìn tỷ đồng. Hàng loạt các công trình lớn thuộc các lĩnh vực: Khí - điện, lọc hóa dầu, dịch vụ… đã được đưa vào vận hành phục vụ phát triển nền kinh tế quốc dân.
Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng uỷ Tập đoàn xác định đây vừa là động lực, vừa là mục tiêu, đồng thời cũng là giải pháp tác động tích cực đến toàn bộ hoạt động của Tập đoàn, kết quả bước đầu được Trung ương ghi nhận đánh giá cao. Với sự đồng lòng, quyết tâm, thay mặt cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động, đồng chí Đinh La Thăng hứa với Bác: Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam noi theo gương Bác, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; “Đổi mới, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời”, “Đồng tâm hiệp lực, hiện đại hội nhập, tăng tốc phát triển”, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Đảng và nhà nước giao phó: duy trì ổn định phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô, đấu tranh giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia xứng đáng với vai trò đầu tầu nền kinh tế của đất nước.
Nhân buổi lễ thiêng liêng và xúc động này, trước anh linh của Bác kính yêu, Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam chính thức phát động đợt thi đua cao điểm phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh các năm 2009, 2010 nói riêng và kế hoạch 2006-2010 nói chung, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành Dầu khí, chào mừng Đại hội XI của Đảng.
Tiếp sau đó, đoàn đại biểu của Tập đoàn Dầu khí đã tới gặp và báo cáo kết quả với đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Tại buổi gặp, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã ân cần hỏi thăm về đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công nhân viên, lao động ngành Dầu khí. Đồng chí Tổng Bí thư giành sự quan tâm đặc biệt tới các đồng chí đang làm việc tại các giàn khoan, những người đang công tác tại nước ngoài … về công tác xây dựng Đảng và những chiến lược phát triển ngành Dầu khí.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư đã biểu dương những thành tích mà đảng bộ Tập đoàn Dầu khí đạt được trong 40 năm thực hiện Di chúc của Bác và là một trong những đảng bộ tiêu biểu thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hai năm qua.
Tổng Bí thư đánh giá: Quá trình hình thành và phát triển của ngành dầu khí cùng với sự phát triển đất nước. Là ngành kinh tế trọng điểm trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Tổng Bí thư đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của tất cả các thế hệ cán bộ ngành dầu khí, đã góp phần vào sự ổn định và phát triển của đất nước. Cùng với những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, ngành dầu khí đã đào tạo được đội ngũ cán bộ chất lượng cao, có trình độ khoa học kỹ thuật tiến bộ là những yếu tố quyết định để giúp ngành phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, cao hơn.
Tổng Bí thư lưu ý, để khai thác tốt nguồn tài nguyên của đất nước, tập đòan Dầu khí cần phối hợp với các nước trên thế giới để phát triển, khai thác. Đồng thời, tăng cường thăm dò và phát hiện các nguồn dầu mỏ mới.
Những mong muốn của Bác Hồ và Bộ Chính trị phát triển ngành công nghiệp dầu khí mạnh đang dần trở thành hiện thực. Những kết quả đã đạt được trong những năm gần đây tạo tiền đề quan trọng để ngành Dầu khí tiếp tục phát triển bền vững. Sự phát triển và những kết quả ấy càng có ý nghĩa hơn khi Đảng bộ Tập đoàn chỉ đạo đăng ký thực hiện gắn với các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Bác và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cuộc vận động góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, tạo nền tảng đạo đức xã hội tốt đẹp hơn, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XI.
Tổng Bí thư biểu dương các hoạt động phong phú, thiết thực, gắn với từng tập thể, từng cá nhân trong Tập đoàn, với tinh thần, trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, Học Bác Hồ là nói đi đôi với làm, những cán bộ ngành Dầu khí đã làm và làm được nhiều việc giúp đất nước ta trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần thực hiện thành công mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Những hoạt động thiết thực của đảng bộ Tập đoàn Dầu khí trong công tác xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội trong những năm qua cũng đã góp phần thực hiện được ước nguyện của Bác “ai cũng có cơm no, áo mặc, ai cũng được học hành”.
Trước những yêu cầu mới, thách thức mới, đặt lên vai những cán bộ ngành dầu khí những trách nhiệm mới, do đó bên cạnh việc đảm bảo tốt kết quả sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Dầu khí cần làm tốt hơn nữa nội dung Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và các hoạt động chuẩn bị cho Đại hội cấp cơ sở, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng.
TheoBáo điện tử ĐCSVN