Giải tỏa dãy ki-ốt trên đường Trần Quý Cáp: “Giậm chân” đến bao giờ?

Đời sống - Ngày đăng : 07:26, 01/07/2009

(HNM) - Từ nhiều năm nay, khu vực trước cổng ga B Hà Nội ồn ào việc lộn xộn, nhếch nhác, mất trật tự an toàn giao thông. Một trong những nguyên nhân là sự tồn tại và hoạt động của dãy ki-ốt trên đường Trần Quý Cáp.

(HNM) - Từ nhiều năm nay, khu vực trước cổng ga B Hà Nội ồn ào việc lộn xộn, nhếch nhác, mất trật tự an toàn giao thông. Một trong những nguyên nhân là sự tồn tại và hoạt động của dãy ki-ốt trên đường Trần Quý Cáp.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dãy ki-ốt trên được hình thành từ năm 1980 khi UBND phường Văn Miếu trích ngân sách cùng người dân đóng góp xây dựng. Từ 28 ki-ốt ban đầu, do nhu cầu sử dụng, một số hộ dân đã thuê thêm diện tích để ghép lại thành ki-ốt lớn hơn nên hiện tại chỉ còn 16 hộ kinh doanh trên tổng số 27 ki-ốt, chủ yếu bày bán hàng tạp hóa. Hoạt động của hàng chục ki-ốt vây quanh cửa ga B, kéo dài đến ngã tư Trần Quý Cáp - Nguyễn Khuyến đã khiến đoạn đường này thường xuyên rơi vào cảnh lộn xộn, ùn tắc cục bộ, gây rất nhiều khó khăn cho việc đi lại của người và phương tiện tham gia giao thông, nhất là khi có tàu đi về.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố và quận Đống Đa, từ cuối năm 2008 đến nay, UBND phường Văn Miếu đã hai lần ra thông báo ngừng ký hợp đồng thuê ki-ốt với 16 hộ kinh doanh tại đây; yêu cầu các hộ chuẩn bị di chuyển, tự thu xếp địa điểm kinh doanh khác; đến UBND phường để thanh lý hợp đồng. Ngày 18-3-2009, UBND phường Văn Miếu tổ chức họp với các hộ kinh doanh và thông báo công khai phương án hỗ trợ giải tỏa. UBND quận Đống Đa đã đồng ý hỗ trợ hơn 170 triệu đồng, phục vụ giải tỏa 27 ki-ốt của 16 hộ kinh doanh, ga Hà Nội cũng đồng ý hỗ trợ GPMB 45 triệu đồng… Tuy nhiên, các hộ kinh doanh đã không nhất trí với phương án trên, đề nghị được sắp xếp chỗ ngồi để tiếp tục kinh doanh tại đây, xin gia hạn giải tỏa đến hết tháng 12-2009 và cho rằng mức hỗ trợ là chưa thỏa đáng (!). Ngày 25-5-2009, UBND phường Văn Miếu đã có thông báo lần cuối, yêu cầu các hộ kinh doanh phải di dời tài sản và hàng hóa, bàn giao mặt bằng cho UBND phường giải tỏa, thời hạn cuối là ngày 12-6-2009... Vậy nhưng, một lần nữa, thông báo của chính quyền vẫn không được các hộ kinh doanh chấp hành.

Sáng 26-6, khi phóng viên trở lại khu vực ga B trên phố Trần Quý Cáp, hoạt động của các ki-ốt vẫn diễn ra bình thường. Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Văn Miếu cho biết, đến nay việc di dời dãy ki-ốt vẫn chưa thể tiến hành do kinh phí hỗ trợ từ UBND quận Đống Đa vẫn chưa được chuyển xuống (?). Liệu đây có phải là lý do chính?

Được biết, thời hạn ký hợp đồng kinh tế giữa UBND phường Văn Miếu với các chủ hộ kinh doanh ki-ốt là một năm một lần, nhưng không hiểu vì lý do gì, đã quá 6 tháng kể từ khi UBND phường ngừng ký hợp đồng, các ki-ốt vẫn hoạt động bình thường? Đã đến lúc UBND quận Đống Đa, UBND phường Văn Miếu và các cơ quan liên quan cần có thái độ kiên quyết trong việc giải tỏa dãy ki-ốt trên đường Trần Quý Cáp, để trả lại sự thông thoáng, sạch đẹp cho tuyến phố và khu vực ga B!

Bảo Nga

TUANPHONG