Cần nghiêm trị những kẻ cố tình gây rối
Đời sống - Ngày đăng : 07:19, 26/04/2009
(HNM) - Những ngày gần đây dư luận hết sức bất bình khi trên một số trang web của Dòng Chúa Cứu thế cho đăng các bài viết mang tính chất phản động, kích động khiếu kiện, kêu gọi chống đối Đảng và Nhà nước Việt Nam, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Thậm chí, Nhà thờ Thái Hà còn tổ chức cầu nguyện hiệp thông, thực chất là để tuyên truyền chống phá cách mạng, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đa số ý kiến người dân khi được hỏi đều tỏ ra bức xúc và yêu cầu cần có biện pháp nghiêm trị những kẻ lợi dụng tự do tôn giáo, tín ngưỡng, thực hiện mưu đồ chính trị đen tối, gây tổn hại lợi ích của dân tộc.
Ông Tạ Đình Hải, 51 tuổi, phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội: Dối trá và bịa đặt
Linh mục Khải tuyên truyền là cầu nguyện để "công lý và hòa bình sớm hiển trị trên quê hương Việt
Ông Vương Văn Tứ, 46 tuổi, phố Bát Đàn, Hà Nội: Họ tìm mọi cách gây rối
Một số linh mục Nhà thờ Thái Hà đã gây ra quá nhiều rắc rối cho xã hội, thay vì sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp cho sự phát triển đang hiển hiện ngày càng mạnh mẽ ở nước ta. Theo tôi, họ vẫn đang cố gắng "gây gổ" để mong là Nhà nước sẽ cho quân đội, cảnh sát đàn áp, rồi lu loa, từ đó mà tạo cơ hội cho kẻ thù lợi dụng hòng can thiệp, lật đổ…
Họ chỉ dụ dỗ được những người nhẹ dạ cả tin hoặc hám lợi làm liều mà thôi. Nhà nước cần trừng trị nghiêm khắc mấy linh mục Nhà thờ Thái Hà chuyên xúi giục giáo dân gây rối trật tự xã hội này.
Anh Nguyễn Trọng Giáp, 28 tuổi, sinh viên Đại học Hà Nội: Phải nghiêm trị những kẻ lợi dụng tôn giáo Việc lợi dụng vấn đề khai thác bô-xít để tụ tập giáo dân, tổ chức cầu nguyện của các linh mục Nhà thờ Thái Hà cho thấy họ có "thâm ý", có mưu đồ thâm độc đằng sau hành động này. Họ bám vào những vấn đề có ảnh hưởng lớn trong xã hội để tạo "thanh thế". Nhưng họ không biết rằng, mình đang can thiệp trắng trợn vào chính trị, điều mà họ tuyên bố hùng hồn trước đây là không bao giờ làm. Chân tướng của một số linh mục Nhà thờ Thái Hà đã lộ rõ, có lẽ không còn gì phải bàn luận. Tôi còn nhớ và thấy rất buồn cười về hình ảnh linh mục Nhà thờ Thái Hà cầm loa tay, đội mũ lá khua chân múa tay giữa đám đông giáo dân… Các cơ quan bảo vệ pháp luật phải nghiêm trị những kẻ này, nếu không họ sẽ còn tiếp tục lợi dụng tôn giáo gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Bà Kiều Thị Trinh, xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất: Hãy chung tay xây dựng đất nước giàu mạnh! Chúng ta đang được sống trong một xã hội hòa bình, ổn định và phát triển. Để đạt được những giá trị thiêng liêng, cao cả này, cả dân tộc Việt Nam đã phải trải qua những năm tháng cực kỳ khó khăn, ác liệt chống lại ách ngoại xâm và phấn đấu vươn lên xây dựng quê hương, đất nước. Sức mạnh trường tồn của dân tộc đã được minh chứng. Người dân bình thường như tôi cũng ý thức sâu sắc điều đó và quyết tâm chung tay xây dựng, bảo vệ đất nước trước các thế lực thù địch. Vì vậy, không có gì có thể biện minh cho những hành động sai trái, vi phạm pháp luật, những tuyên bố đi ngược lại giá trị của cả dân tộc của một số người lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng. Người dân chúng tôi luôn mong muốn Đảng, Nhà nước cần sớm nghiêm trị những hành vi đó theo đúng quy định của pháp luật Việt Chị Nguyễn Thị Phong, giáo viên Trường THCS Ngọc Liệp, Quốc Oai: Chớ làm hoen ố hình ảnh Chúa Là người công tác trong ngành sư phạm, tôi cho rằng hành vi của một số người lợi dụng tôn giáo để chống phá hòa bình, ổn định đất nước là hình ảnh xấu, việc làm không tốt cho thế hệ trẻ. Những người lợi dụng tôn giáo để chống phá Nhà nước ta chỉ là một bộ phận nhỏ, đại diện lợi ích cho một số cá nhân luôn mang tư tưởng chống đối chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Chính bộ phận nhỏ bé này đã làm hoen ố, làm sai lệch hình ảnh tốt đẹp của một tôn giáo uy tín, có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những giáo dân, những bạn trẻ không may bị lợi dụng hãy sớm tỉnh ngộ để làm gương tốt cho những người khác noi theo. Lương tâm chúng ta không thể cho phép làm những điều sai trái mà cả dân tộc phản đối. Nhóm phóng viên Nội chính