Thay đĩa đệm cột sống nhân tạo lần đầu tiên ở Việt Nam

Xã hội - Ngày đăng : 17:37, 07/01/2009

(HNMO) - Ngày 7/1, kỹ thuật mới này được các bác sĩ Khoa phẫu thuật cột sống, Bệnh viện Việt Đức thực hiện đối với một bệnh nhân bị thoái hóa đĩa đệm.

Ảnh minh họa

(HNMO)

- Ngày 7/1, kỹ thuật mới này được các bác sĩ Khoa phẫu thuật cột sống, Bệnh viện Việt Đức thực hiện đối với một bệnh nhân bị thoái hóa đĩa đệm.

Bệnh nhân được thực hiện phẫu thuật là bà Phạm Thị Huy, 49 tuổi, ở phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bà Huy bị bệnh lý thoát vị, thoái hóa đĩa đệm cột sống cổ C3 - C4 và C4 - C5 từ năm 2003. Bà đã chữa khắp nơi cả Đông và Tây y nhưng không đỡ, đến nay một cánh tay đã bị liệt.

Sau 2 tiếng thực hiện thay đĩa đệm, ca phẫu thuật được đánh giá là thành công. Đĩa đệm cột sống nhân tạo không chỉ giúp bệnh nhân thoát khỏi các cơn đau đớn mà còn khôi phục độ đàn hồi và di động bình thường của cột sống.

PGS.TS Nguyễn Văn Thạch, Phó Giám đốc, Trưởng khoa cột sống BV Việt Đức cho biếtrước khi phương pháp thay đĩa đệm toàn phần ra đời, phương pháp điều trị cổ điển với căn bệnh này là làm cứng khớp đốt sống. Người ta dùng nẹp vít titan để gắn các đốt sống lại với nhau và vì thế mà cột sống bệnh nhân mất khả năng vận động. Nếu ở vùng đốt sống cổ, bệnh nhân không có khả năng quay đầu.... Hơn nữa, đĩa đệm thoái hoá bị bất động, nên càng làm tăng sức ép lên các đĩa đệm lành lặn còn lại.

Việc thay hoàn toàn đĩa đệm sẽ giúp khắc phục được những hạn chế trên khi giữ nguyên khoảng cách và dung tích bình thường giữa các đốt sống, không ảnh hưởng đến các đốt sống xung quanh. Đĩa đệm nhân tạo cho phép cột sống cử động hoàn toàn bình thường ở các tư thế (quay ngang, quay ngửa, ưỡn trước, ưỡn sau, cúi) và còn làm giảm sức ép lên các đĩa đệm nguyên vẹn khác.

Theo TS Thạch, đây là phương pháp hiện đại nhất trong phẫu thuật cột sống, được chỉ định trên các bệnh nhân bị thoái hóa và thoát vị đĩa đệm đã điều trị bảo tồn nhưng không khỏi, bị đau, tê tay, yếu tay, yếu chi... Phương pháp này chống chỉ định trên các bệnh nhân bị thoái hóa nặng đốt sống, hẹp ống sống do thoái hóa xương, cột sống có dây chằng kém...

Khi phẫu thuật, bệnh nhân được gây mê, bộc lộ cột sống và đĩa đệm, giải ép lấy đĩa đệm cũ và thay vào đó đĩa đệm mới. Thời gian mổ tùy theo số đĩa đệm được thay, kéo dài từ 1 đến 3 giờ. Sau 2 ngày bệnh nhân cử động được bình thường và ra viện nhưng phải tuân theo sự vận động của bác sĩ trong vòng 3 tuần để hồi phục hoàn toàn (nhanh hơn gấp 3 - 4 lần so với phương pháp nẹp vít).

Đĩa đệm nhân tạo được làm bằng một loại chất dẻo đặc biệt, có tác dụng như đĩa đệm thật, tuổi thọ 15-20 năm. Chi phí thay một đĩa đệm tại BV Việt Đức là 3.600 USD, rẻ hơn nhiều so với thực hiện ở các nước khác trên thế giới

T.Hoa

TRIEUHOA