Cuộc chiến trên “đất pháo” Thanh Oai
Đời sống - Ngày đăng : 07:48, 05/01/2009
Hàng loạt vụ buôn bán, tàng trữ pháo bị phanh phui, cấp ủy, chính quyền địa phương phải có biện pháp quyết liệt kiểm tra, xử lý nhằm ngăn chặn tình trạng này...
Pháo Bình Đà mượn danh pháo lậu
Thượng tá Nguyễn Thế Uynh, Trưởng CA huyện Thanh Oai thừa nhận: Thời gian qua, tình hình vi phạm tàng trữ, buôn bán, sản xuất và đốt pháo các loại có chiều hướng gia tăng trên địa bàn, gây thiệt hại về người, tài sản của công dân, ảnh hưởng đến ANTT. Riêng từ tháng 10 đến tháng 12-2008, CA huyện đã điều tra, làm rõ 5 vụ liên quan đến pháo. Mới đây nhất, vào hồi 16 giờ ngày 25-12-2008, tại xã Xuân Dương, CA huyện bắt quả tang Nguyễn Thị Oanh (SN 1969), trú ở thôn Huyền Kỳ, xã Phú Lãm (Hà Đông) đang vận chuyển 2 thùng gồm pháo dây cầu 4 và cầu 7 có trọng lượng 30kg. Khám xét tại nhà
Trong khi cuộc chiến chống pháo lậu ở biên giới đang diễn ra rất quyết liệt thì ngay tại Thanh Oai, pháo vẫn được lén lút sản xuất và mượn danh pháo lậu. Từ nguồn tin của quần chúng, CA huyện bất ngờ khám xét nhà Lê Văn Thành (SN 1961), ở thôn Đàn Viên, xã Cao Viên (cái nôi của nghề pháo trước đây) đã thu giữ được 98,3kg gồm pháo thành phẩm, ngòi pháo, vỏ pháo diêm, nhãn mác pháo diêm Trung Quốc… Mở rộng điều tra, cơ quan CA vận động Nguyễn Thị Hạnh (SN 1963) ở thôn Cao Viên tự giác giao nộp 6,5kg ngòi, 2kg thuốc đạn pháo hoa. Nghiêm trọng hơn là vụ Vũ Văn Chính (48 tuổi) tại thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa (Thanh Oai) đã mua nhãn mác Trung Quốc về dán lên hơn 600kg pháo diêm để dễ bán nhưng đã bị CA quận Hoàn Kiếm xử lý. Vụ nổ xảy ra đêm 7-9-2008 tại tầng 2 nhà ông Nguyễn Văn Nghiêm (SN 1956), ở xóm chợ Bình Đà, xã Bình Minh làm một căn nhà bị sập, 2 căn nhà liền kề bị ảnh hưởng, 3 người bị thương... là minh chứng cho việc làm liều của một số người dân nơi ''đất pháo''. Nguyên nhân do một lượng lớn thuốc nổ để làm pháo tàng trữ trong nhà phát nổ.
Và quyết tâm "không tiếng pháo"
Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Hồng Yên cho biết, huyện đánh giá đúng mức độ nguy hiểm của việc tái sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo và đã phân định được 6 địa bàn "trọng điểm", gồm các xã Cao Viên, Bình Minh, Thanh Cao (sản xuất, vận chuyển pháo) cùng 3 xã Cao Dương, Phương Trung, Kim Thư (buôn bán pháo). Với quyết tâm "không tiếng pháo", huyện thành lập 6 tổ công tác, trưng tập 100 cán bộ các ngành, đoàn thể, hỗ trợ kinh phí ăn ở, xăng xe để tăng cường chỉ đạo thực hiện; kịp thời kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Địa phương nào để xảy ra vụ việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đốt pháo thì tổ công tác phụ trách, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm.
CA huyện đã xác lập 27 trường hợp nghi vấn có biểu hiện sản xuất, buôn bán, tàng trữ các loại pháo và tiến hành tuyên truyền, phòng ngừa, trong đó, riêng xã Bình Minh có 8 trường hợp. Chủ tịch UBND xã Bình Minh Lưu Văn Du khẳng định, xã thực hiện nghiêm 3 bước chỉ đạo của UBND huyện. Đó là, họp toàn dân và tổ chức các hộ, ngành, đoàn thể ký cam kết thực hiện; tổng kiểm tra hành chính toàn địa bàn và khuyến khích khen thưởng các hộ tố giác, tự giác giao nộp. Kết quả, đã có hộ tự giác giao nộp 3 bao tải dứa ngòi pháo. Xã Bình Minh đã thành lập tổ tuần tra lưu động gồm CA xã, lực lượng dân quân tăng cường đến từng nhà, rà từng ngõ để phát hiện, xử lý những trường hợp cố tình vi phạm. Ông Lưu Văn Du khẳng định, Đảng ủy, UBND xã hứa với cấp trên và nhân dân: "Không để tiếng pháo nổ trong đêm giao thừa".
Bài, ảnh Lê Hương
Sẽ xét xử 2 vụ án điểm Ngày 3-1, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Phan Chu Đức cho biết, toàn huyện đã ra quân tổng kiểm tra hành chính - đợt kiểm tra quy mô lớn nhất từ trước tới nay nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình sản xuất, buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo. Đã có một số hộ dân ở xã Cao Viên tự giác giao nộp 55kg pháo các loại và 1 người dân ở Thanh Cao tự giác nộp 1 quả đạn pháo. Trước ngày 15-1, TAND huyện sẽ xét xử 2 vụ án điểm liên quan đến pháo để răn đe, giáo dục các trường hợp đã, đang có ý định vi phạm. Vận chuyển hàng lậu * Ngày 4-1, khoảng 20 giờ ngày 2-1, CA huyện Đầm Hà (Quảng Ninh), tuần tra tại xã Tân Bình, đã phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng điều khiển xe máy vận chuyển pháo trái phép. Qua truy đuổi, CA đã bắt được Hoàng Kim Hưng (29 tuổi, trú tại xã Đường Hoa, huyện Hải Hà, Quảng Ninh). Bước đầu, CA thu giữ được 102kg pháo, 4 chiếc xe máy, 2 dao sắt, 1 gậy sắt, 1 điện thoại di động. * Ngày 3-1, Phòng CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và chức vụ - CATP Hải Phòng kiểm tra và phát hiện xe ô tô BKS 16I-2426 vận chuyển 297 bao, hộp chứa khối lượng lớn hàng hóa tiêu dùng các loại, đều do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ. Trị giá hàng hóa khoảng 150 triệu đồng. Cơ quan CA đã thu giữ số hàng trên để xử lý. Vũ Anh |