Công ty Sơn Delta có gây ô nhiễm môi trường?

Đời sống - Ngày đăng : 07:21, 21/11/2008

(HNM) - Sau gần 2 tháng mở văn phòng giao dịch và kho chứa hàng tại căn nhà số 41, lô 4, Khu đô thị Đền Lừ I, phường Hoàng Văn Thụ (Hoàng Mai), Công ty TNHH Công nghệ Delta Việt Nam (gọi tắt là Công ty Delta) có những biểu hiện khiến người dân xung quanh đặt dấu hỏi nghi ngờ về chất lượng sản phẩm cũng như những nguy cơ gây hại đến môi trường.

(HNM) - Sau gần 2 tháng mở văn phòng giao dịch và kho chứa hàng tại căn nhà số 41, lô 4, Khu đô thị Đền Lừ I, phường Hoàng Văn Thụ (Hoàng Mai), Công ty TNHH Công nghệ Delta Việt Nam (gọi tắt là Công ty Delta) có những biểu hiện khiến người dân xung quanh đặt dấu hỏi nghi ngờ về chất lượng sản phẩm cũng như những nguy cơ gây hại đến môi trường.

Tháng 2-2008, Công ty Delta được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 9 ngành nghề, dịch vụ, trong đó có sản xuất, mua bán các loại sơn và phụ kiện liên quan đến sơn. Đến tháng 9-2008, Công ty ký hợp đồng thuê căn nhà cấp 4 tại số 41, lô 4, khu tập thể Đền Lừ I, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai của ông Nguyễn Văn Phúc để làm văn phòng giao dịch và kho chứa hàng. Căn nhà này có diện tích khoảng 60m2 được Công ty ngăn đôi, một gian bày bán sản phẩm đồng thời là nơi làm việc của nhân viên văn phòng và một gian chứa hàng.

Lo ngại Công ty Delta trực tiếp sản xuất sơn tại địa chỉ này gây ảnh hưởng môi trường, nhân dân sinh sống xung quanh khu vực phản ánh sự việc với chính quyền địa phương. UBND phường Hoàng Văn Thụ đã cử cán bộ đến tìm hiểu thực tế. Qua hai lần kiểm tra, cán bộ phường Hoàng Văn Thụ thấy Công ty Delta đều kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở không sản xuất sơn và cũng không thấy có mùi sơn. Tuy nhiên, kết luận trên hoàn toàn dựa vào cảm giác trực quan, bởi những người kiểm tra không phải là cán bộ chuyên môn với trang thiết bị máy móc cần thiết để cho kết quả chính xác cơ sở đó có sản xuất sơn và gây ô nhiễm môi trường hay không. Ông Trần Thanh Đô, Phó Giám đốc Công ty Delta khẳng định: Công ty hoạt động đúng theo quy định pháp luật, có giấy đăng ký kinh doanh, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, có kết quả thử nghiệm chất lượng sản phẩm. Ông Đô còn cho biết thêm: Việc sản xuất, kinh doanh của Công ty nếu có tác động đến môi trường thì cũng ở mức độ nhẹ do quy trình sản xuất sơn nước mà đơn vị đang thực hiện chỉ là phối trộn các nguyên liệu nhựa Acrylic, bột đá và nước sạch. Ngoài nước sạch thì hai thành phần còn lại đều được nhập khẩu hoặc mua lại của các công ty thương mại khác, với chất lượng đảm bảo và được phép lưu thông trên thị trường.

Khi chúng tôi "mục sở thị" kho chứa hàng của Công ty thấy có đầy đủ các trang thiết bị, máy móc để chiết mầu sơn, nhiều thùng sơn vẫn mở nắp, được che đậy bằng tấm ni-lông. Ngoài ra, còn có 4 thùng nhựa cỡ 200 lít đựng sơn thành phẩm; trên gác xép nhà kho có nhiều vỏ thùng nhựa chưa sử dụng xếp chồng lên nhau. Mặc dù, ở gian ngoài Công ty Delta chỉ trưng bày một loại sơn Alkaza đã đăng ký nhãn hiệu (ảnh), nhưng trong kho Công ty có rất nhiều loại sơn khác nhau như: Sunfec, Visco, Fapec... Lý giải về vấn đề này, lãnh đạo Công ty Delta cho hay: Các thùng sơn đó là sơn bán thành phẩm đang trong giai đoạn phối mầu để tạo ra một sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng; rồi hàng hóa của một người bạn để nhờ và thùng sơn nhãn hiệu Levis do Công ty mua về tham khảo chất lượng...

Sự giải thích của lãnh đạo Công ty Delta là chưa thuyết phục, khiến người dân không khỏi không lo ngại về sự ô nhiễm môi trường do những phân tử hóa học độc hại phát tán trong không khí gây tác động xấu đến sức khỏe cộng đồng cũng như những nghi ngờ về chất lượng sản phẩm. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền và chuyên môn kỹ thuật vào cuộc để giải đáp những nghi ngại của nhân dân một cách thấu đáo.

Bài, ảnh:Thùy Ngân

TUANPHONG