Hội thảo về Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn

Xã hội - Ngày đăng : 06:29, 19/10/2008

(HNM) - Hôm qua 18-10, tại TP Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam (KHLSVN) đã tổ chức hội thảo “Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX”, nhân dịp kỉ niệm 450 năm Chúa Nguyễn Hoàng rời quê hương xứ Thanh vào mở cõi phương Nam.

(HNM) - Hôm qua 18-10, tại TP Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam (KHLSVN) đã tổ chức hội thảo “Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX”, nhân dịp kỉ niệm 450 năm Chúa Nguyễn Hoàng rời quê hương xứ Thanh vào mở cõi phương Nam.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cùng giới sử học cả nước và một số học giả nước ngoài dự.

Giai đoạn các Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX (gọi tắt là nhà Nguyễn) để lại cách nhìn nhận và đánh giá khác nhau. Năm 1558, Nguyễn Hoàng nhậm chức Trấn thủ xứ Thuận Hóa, được cho là điểm khởi đầu của thời các Chúa Nguyễn. Giữa các thời Chúa Nguyễn và Vua Nguyễn có thời kỳ Tây Sơn với vị anh hùng áo vải kiệt xuất Quang Trung - Nguyễn Huệ; đây cũng chính là giai đoạn gây tranh luận trong giới sử học.

Hội thảo giúp cho giới sử học nước nhà đánh giá khách quan, toàn diện và xích lại gần nhau hơn trong nhận thức về những thành tựu và cả những mặt hạn chế của nhà Nguyễn trong lịch sử dân tộc, đúc rút bài học kinh nghiệm bổ ích, góp phần nâng cao giáo dục truyền thống, bổ sung vào các bộ sách giáo khoa, giáo trình chuẩn về lịch sử Việt Nam, nâng cao hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy lịch sử và hướng tới một bộ quốc sử Việt Nam thời đại mới.

Theo GS Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội KHLSVN: Các nguồn tư liệu và kết quả nghiên cứu cho đến nay đã tạo lập cơ sở khoa học để giới sử học và các nhà khoa học trên các lĩnh vực liên quan cùng nhau nhìn nhận và đánh giá một cách khách quan đối với vai trò và cống hiến của nhà Nguyễn. Hội thảo làm việc đến hết ngày 19-10.

Đan Nhiễm

TUANDIEP