Hà Nội gắn biển tên đường phố mới Đào Duy Tùng, Lê Quang Đạo và Nguyễn Cơ Thạch

Chính trị - Ngày đăng : 07:31, 01/09/2008

(HNM) - Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 31-8-2008, thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ gắn biển tên cho 3 đường, phố mới của Thủ đô tại huyện Đông Anh và Từ Liêm.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị và các đại biểu tại Lễ gắn biển đường Đào Duy Tùng. Ảnh: B.Hoạt

(HNM) - Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 31-8-2008, thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ gắn biển tên cho 3 đường, phố mới của Thủ đô tại huyện Đông Anh và Từ Liêm.

Đường Đào Duy Tùng, từ đoạn Quốc lộ 3 (đường vào cửa Tây di tích thành Cổ Loa) đến đường vòng Thành Trung đi đền thờ An Dương Vương. Đường Lê Quang Đạo từ Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (cuối đường Lê Đức Thọ) đến ngã ba đường Láng-Hòa Lạc. Phố Nguyễn Cơ Thạch, từ ngã ba đường Hồ Tùng Mậu (cạnh UBND huyện Từ Liêm) qua khu đô thị Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 đến bùng binh gần khu nhà CT6-Mỹ Đình 1.

Dự lễ gắn biển tên các đường phố mới của Thủ đô có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQVN Vũ Trọng Kim; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo; Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Thị Thanh Hằng và đại diện gia đình các danh nhân.

Tại lễ gắn biển tên Đường Đào Duy Tùng (huyện Đông Anh), Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu nêu bật những cống hiến xuất sắc của đồng chí Đào Duy Tùng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhất là trong lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Trọn đời cống hiến cho quê hương, đất nước, đặc biệt tại mảnh đất thiêng thành Cổ Loa - di tích lịch sử ghi dấu những chiến công hào hùng của cha ông. Việc gắn biển tên Đường Đào Duy Tùng là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô bày tỏ sự biết ơn, quyết tâm học tập và phát huy những phẩm chất quí báu của tấm gương trọn đời vì nước vì dân của đồng chí.

Cả 3 danh nhân được thành phố chọn đặt tên đường, phố lần này đều là các nhà hoạt đông cách mạng, chính trị xã hội xuất sắc, từng trực tiếp tham gia Cách mạng tháng 8-1945 và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.

Đồng chí Đào Duy Tùng sinh ngày 20-5-1924 tại Xóm Chợ, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh (Hà Nội), tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1944. Ông từng giữ nhiều trọng trách trong các cơ quan lãnh đạo Đảng và Nhà nước: Tại Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng (6-1991), ông được bầu vào BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, là Thường trực Ban Bí thư đến tháng 6-1998 và mất ngày 13-6-1998. Ông đã được Đảng, Nhà nước ta tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Đồng chí Lê Quang Đạo tên thật là Nguyễn Đức Nguyên, sinh ngày 8-8-1921 ở xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn (Bắc Ninh), tham gia phong trào thanh niên dân chủ Hà Nội từ năm 1938, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1940... Ông từng giữ các chức vụ: Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư liên tỉnh Hà Nội- Hà Đông, Phó trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng và nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và quân đội. Tháng 6-1987, tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa VIII, ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội. Từ tháng 8-1994 đến lúc mất năm 1999 ông làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam. Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, truy tặng Huân chương Sao vàng cùng nhiều huân huy chương cao quý khác.

Đồng chí Nguyễn Cơ Thạch, tên thật là Phạm Văn Cương, sinh ngày 15-5-1921, quê ở xã Liên Minh, huyện Vụ Bản (Nam Định), tham gia tổ chức Thanh niên dân chủ, Thanh niên phản đế tại Nam Định từ năm 1937; được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1943 tại nhà tù Sơn La. Tháng 8-1945, tham gia lãnh đạo cướp chính quyền phủ Nghĩa Hưng và các tổng phía Nam huyện Vụ Bản, Nam Định... Ông từng giữ các chức vụ: Chánh văn phòng Quân ủy Trung ương, quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông, kiêm Chủ tịch Ủy ban hành chính kháng chiến tỉnh, Chánh văn phòng Bộ Ngoại giao, quyền Trưởng đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị Quốc tế Giơ-ne-vơ về Lào (1961-1962), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12-1986), ông được bầu vào BCH TƯ Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị và được cử làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tháng 2-1987. Ông mất ngày 10-4-1998. Ông đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, truy tặng Huân chương Sao Vàng và nhiều huân chương cao quý khác của Việt Nam và nước ngoài.

DƯƠNG HIỆP - VIỆT KHÁNH

ANHTHU