Giáo xứ Thái Hà phải trả lại nguyên trạng khu đất

Chính trị - Ngày đăng : 07:29, 20/08/2008

(HNM) - Ngày 19-8, với phương châm kiên trì, thiện chí, đúng pháp luật, tìm mọi biện pháp để giải quyết vụ việc  tại khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng, UBND quận Đống Đa đã cử một Đoàn công tác vào làm việc với Nhà thờ Thái Hà.

Các Linh mục nhà thờ Thái Hà hành lễ trong khu đất do Công ty may Chiến thắng quản lý.

(HNM) - Ngày 19-8, với phương châm kiên trì, thiện chí, đúng pháp luật, tìm mọi biện pháp để giải quyết vụ việctại khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng, UBND quận Đống Đa đã cử một Đoàn công tác vào làm việc với Nhà thờ Thái Hà.

Thế nhưng, dù có các linh mục ở nhà, phía Nhà thờ không cử ai ra tiếp Đoàn, chỉ cho người đem ra một công văn với nội dung Giáo xứ và Tu viện Thái Hà vẫn đang tiến hành các trình tự và thủ tục quy định của pháp luật để xin chính quyền xem xét, giải quyết nhu cầu sử dụng đất...

Hành xử hai mặt, kích động giáo dân

Trong công văn gửi Chủ tịch UBND quận Đống Đa, linh mục Chánh xứ Vũ Khởi Phụng khẳng định: “Về phần Giáo xứ và Tu viện Thái Hà chúng tôi vẫn đang tiến hành các trình tự và thủ tục quy định của pháp luật để xin chính quyền xem xét, giải quyết các nhu cầu sử dụng đất và nhu cầu tôn giáo của đông đảo bà con giáo dân”. Nói là kiên trì, chờ đợi chính quyền xem xét, giải quyết, nhưng sáng 19-8, sau khi làm lễ trong Nhà thờ Thái Hà, linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong đã kêu gọi các linh mục và giáo dân ra cầu nguyện, làm lễ tại khu đất trong khuôn viên Công ty may Chiến Thắng. Đến 9 giờ 30, có khoảng 200 giáo dân ra cầu nguyện, họ căng 1 tấm lều bạt lớn trong khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng. Lực lượng bảo vệ của Công ty đã ngăn cản, không cho giáo dân dựng lều bạt trong khu đất, nhưng giáo dân được các linh mục cổ vũ không chịu tháo dỡ, mà còn xô xát với lực lượng bảo vệ. Đến 10 giờ 20, một công nhân của Công ty may Chiến Thắng đã trèo lên cây, dùng kìm cắt dây thép mà giáo dân đang cho căng tại khu đất để căng lều bạt. Xô xát giữa bảo vệ và giáo dân lại tiếp tục xảy ra với mức độ quyết liệt hơn, nhiều giáo dân đã có hành vi quá khích, chửi bới, lăng mạ lực lượng bảo vệ làm nhiệm vụ. Sau đó, đến 10 giờ 32, theo chỉ đạo của Nhà thờ, giáo dân tập trung trong khu đất, trong số đó có nhiều giáo dân từ các tỉnh khác được cử về... Các linh mục nói, nếu chính quyền không giải quyết sớm vấn đềtại 178 Nguyễn Lương Bằng, sẽ tiếp tục huy động giáo dân từ các tỉnh về gây áp lực.

Rõ ràng, Nhà thờ Thái Hà tuy khẳng định sẽ tiến hành các trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật, nhưng lại liên tục có hành vi kích động giáo dân chống đối, lấn chiếm đất. Đó chính là lối hành xử hai mặt.

Nhiều giáo dân đã thiếu kiềm chế, sẵn sàng xô xát với lực lượng bảo vệ.Phải trả lại nguyên trạng khu đất

Sau khi nhận được công văn của các cấp chính quyền, Chánh xứ Vũ Khởi Phụng khẳng định: “Việc giải tán số giáo dân hiện trên khu đất Nhà nước đã thu hồi, chúng tôi không thể làm được, lý do vì bà con rất xác quyết là đã bị tước đoạt đất một cách bất công. Nay nếu muốn giải tán thì chúng tôi phải chỉ cho bà con thấy rõ yêu cầu và đòi hỏi của bà con là trái lý công bằng, mà chính điều đó chúng tôi không thể chứng minh được để thuyết phục bà con”.

Nói là vậy, nhưng hơn ai hết, Chánh xứ và các linh mục Giáo xứ Thái Hà hiểu rõ nguồn gốc và tính hợp pháp của khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng. Họ biết, việc cố đòi bằng được đất mà Nhà nước đã thu hồi và giao cho các đơn vị quản lý, sử dụng là không đủ cơ sở pháp lý để giải quyết và trái với những quy định của pháp luật nhưng vì quyết theo đuổi mục đích sai trái nên họ vẫn cố tình kích động giáo dân chống đối, lấn chiếm đất.

Trước tình hình như vậy, chiều 19-8, UBND TP Hà Nội đã có công văn số 450/UBND-ĐCNN yêu cầu Thanh tra thành phố kiểm tra, rà soát quá trình giải quyết đơn khiếu nại của linh mục và một số giáo dân Giáo xứ Thái Hà đã được UBND TP giải quyết tại Quyết định 2476/QĐ-UBND ngày 30-6-2008, có ý kiến kết luận và báo cáo UBND TP xem xét, trả lời theo Luật Khiếu nại, tố cáo.

UBND TP yêu cầu, trong thời gian Thanh tra thành phố kiểm tra, rà soát giải quyết đơn khiếu nại nói trên, ông Vũ Khởi Phụng-Linh mục Giáo xứ Thái Hà và các giáo dân phải di chuyển tài sản, trả lại nguyên trạng mặt bằng khu đất thuộc khuôn viên Công ty Cổ phần may Chiến Thắng tại số 178 Nguyễn Lương Bằng (phường Quang Trung, quận Đống Đa) như trước ngày 14-8-2008. Theo UBND TP, Công ty Cổ phần may Chiến Thắng là đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản thuộc sở hữu Nhà nước là nhà và đất (tại số 178 Nguyễn Lương Bằng-PV) có trách nhiệm áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để quản lý chặt chẽ diện tích nhà, đất; kịp thời báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật khi bị xâm hại, lấn chiếm.

Dư luận nhân dân sống quanh khu vực Nhà thờ Thái Hà rất đồng tình với thái độ kiên quyết của thành phố và yêu cầu chấm dứt ngay những vi phạm pháp luật tại khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng, trả lại sự bình yên cho nơi đây.

Nhóm PV Nội chính

Phản ứng của dư luận xã hội: Không thể lợi dụng tự do tín ngưỡng để vi phạm pháp luật

Giáo dân Dương Văn Tá (Giáo xứ Phú Nghĩa, xã Phú Kim, Thạch Thất): Không thể làm càn, làm bừa, làm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc

Tôi đã đọc rất kỹ loạt bài viết của báo Hànộimới về “sự kiện’’ ở Nhà thờ Thái Hà và rất bất bình vì hành vi trái pháp luật của một số giáo dân ở phường Quang Trung (quận Đống Đa). Gia đình tôi và 180 hộ giáo dân thuộc giáo xứ Phú Nghĩa luôn tâm niệm “Sống tốt đời đẹp đạo’’, “Kính chúa yêu nước’’. Những hành vi của một số giáo dân khu vực Nhà thờ Thái Hà là hoàn toàn trái với pháp luật và vi phạm điều cấm của đạo Thiên chúa. Nhà nước đã tạo mọi điều kiện cho nhân dân tín ngưỡng, nhưng không ai có thể lợi dụng điều này để làm càn, làm bừa, làm trái pháp luật. Hành vi đó đã gây mất trật tự an ninh, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tôi và giáo dân Phú Nghĩa đề nghị chính quyền, cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Ông Kiều Văn Sơn (xã Cần Kiệm, Thạch Thất): Làm như vậy là trái với đạo

Xã Cần Kiệm có một xóm công giáo toàn tòng Liên Kết. Dư luận giáo dân ở đây rất bất bình trước hành vi ngang nhiên vi phạm pháp luật của một số giáo dân ở khu vực Nhà thờ Thái Hà. Các giáo dân lên tiếng: ‘’Theo đạo mà làm như vậy là trái với đạo’’ và cực lực phản đối một số đối tượng quá khích lợi dụng tự do tôn giáo để yêu sách, đòi hỏi những điều trái với quy định của pháp luật. Hình ảnh của Chúa phải được đặt ở những vị trí trang trọng tôn nghiêm để hướng dẫn giáo dân đi đúng đường, đúng pháp luật, chứ không thể bài trí ở nơi tối tăm để phục vụ lợi ích cá nhân cho một ai đó. Những hành vi đó cần được nghiêm trị.

Giáo dân Nguyễn Quốc Cường (giáo xứ Đại Ơn, Chương Mỹ): Đó là những hành vi không tôn trọng giáo lý

Rõ ràng đây là vấn đề được rất nhiều người dân quan tâm và mong có biện pháp xử lý kiên quyết để tránh làm ảnh hưởng đến an ninh nông thôn, đặc biệt là những vùng công giáo ở nhiều địa phương lân cận. Theo tôi và nhiều ý kiến của bà con giáo dân giáo xứ Đại Ơn, việc treo tranh, ảnh, tượng Chúa khắp nơi và tổ chức hành lễ ngay trên đất Công ty may Chiến Thắng quản lý thể hiện việc không tôn trọng giáo lý. Việc tụ tập đông người tổ chức đập phá, làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến tình hình chung là đi ngược lại với lời dạy của Chúa.

Nhà thờ Thái Hà cần cử Chánh xứ hoặc linh mục đứng ra cùng chính quyền địa phương bàn bạc đi đến thống nhất biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; không nên để kéo dài vụ việc.

Giáo dân Nguyễn Hữu Lạc (giáo xứ Lưu Xá, huyện Chương Mỹ): Không thể chỉ vì quyền lợi của một số cá nhân

Những thông tin về vụ giáo xứ Thái Hà lôi kéo một số giáo dân chiếm đất khuôn viên Công ty may Chiến Thắng khiến giáo dân chúng tôi bức xúc. Theo tôi, giáo xứ lợi dụng tâm linh gây sức ép với chính quyền là sai; việc làm của giáo xứ Thái Hà chỉ đáp ứng quyền lợi của một số cá nhân. Tôi cho rằng, đất đai do nhà nước quản lý, phải được giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đây là vụ việc của riêng giáo xứ Thái Hà nhưng cần được giải quyết sớm để tránh ảnh hưởng đến các vùng đồng bào Công giáo khác trên địa bàn.

Họ đang làm tổn hại đến hình ảnh tôn nghiêm của Thiên chúa

Tôi là một công dân Việt Nam, yêu Tổ quốc, yêu hòa bình và chuộng công lý. Tôi tuy không theo Công giáo song rất có cảm tình với người Công giáo vì họ có hệ thống giáo lý, giáo luật chặt chẽ. Ở những vùng đông giáo dân, thông thường tỷ lệ mắc tệ nạn xã hội rất thấp, chủ nhật hàng tuần mọi người đến nhà thờ nghe linh mục giảng về đạo đức và khuyên mọi người ăn ngay ở lành. Tôi rất ngạc nhiên, và thực sự không hiểu có người nào xui khiến để một số giáo dân tại xứ Thái Hà làm như vậy? Họ đã vi phạm pháp luật của nhà nước và còn không thực hiện các điều răn của Chúa. Các linh mục Công giáo thường đứng trên bục giảng về đạo đức và công bằng xã hội nhưng liệu trước các hành vi của giáo dân xứ Thái Hà họ sẽ giải thích thế nào? Kinh thánh có câu: “Người nào không đi qua cửa mà vào tức là kẻ trộm”. Nay họ phá tường để mang tượng Thánh giá vào khu vực đất do Công ty cổ phần may Chiến Thắng quản lý tức là hạ thấp mình, hạ thấp những người Công giáo chân chính, làm tổn hại đến hình ảnh tôn nghiêm của Thiên chúa.

Tôi cho rằng nhà nước đã quá nuông chiều những người này. “Quốc có quốc pháp, Gia có gia quy”, không thể để họ muốn làm gì thì làm! Nhân danh những người công dân chân chính, tôi đề nghị phải xử lý nghiêm minh những vi phạm của một số giáo dân tại xứ Thái Hà. Thậm chí, phải kiên quyết cưỡng chế lập lại trật tự tại khu vực này! Khi cưỡng chế chúng ta làm công khai thậm chí mời đại diện Tòa thánh Vatican, đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam tham dự.

Tín đồ Việt (Hà Nội)

Email: tindoviet@yahoo.com

Đất nước phải có kỷ cương không ai được làm bừa bãi

Dư luận cho rằng, một số cha cố lợi dụng tín ngưỡng, tự do dân chủ và một số thế lực phản động lưu vong kích động đã tụ tập giáo dân bất hợp pháp, chiếm đất bất hợp pháp. Chính quyền không vì lo Mỹ, phương Tây nói ta vi phạm tôn giáo mà nhẹ tay? Phải kiên quyết, kể cả biện pháp bắt giữ những người vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Kim Ngân (quận Đống Đa, Hà Nội)

Email: kimngan21q@yahoo.com

Việc tôn trọng lễ giáo là một điều tốt, nhưng đất nước phải có kỷ cương, pháp luật, giáo dân không thể làm bừa bãi. Chính quyền phải có biện pháp cứng rắn theo đúng pháp luật nhà nước, vì đây là một dấu hiệu không tốt.

Nguyễn Email: ngonthanh@yahoo.com

ANHTHU