Thái Lan và Campuchia rút quân khỏi vùng tranh chấp
Thế giới - Ngày đăng : 14:57, 16/08/2008
Theo ông Hang Soth, Tổng giám đốc Cơ quan quản lý khu di tích lịch sử Preah Vihear, cho biết việc rút quân đã được thực hiện từ đêm qua và đang tiếp tục trong hôm nay.
Trung tướng Sar Thavy của Campuchia cho hãng tin Reuters biết qua điện thoại: "Cả hai bên đang rút quân và chúng tôi nghĩ việc này sẽ hoàn tất trước xế chiều nay. Mọi người đều vui khi thấy lính Thái Lan rời khu vực".
Quan hệ Thái Lan và Campuchia đã trở nên tồi tệ từ ngày 15/7 khi UNESCO Liên Hợp Quốc phê chuẩn đơn của Campuchia đề cử đền Preah Vihear vào danh sách Di sản Thế giới. Hai quốc gia láng giềng này đều tuyên bố chủ quyền đối với ngôi đền nhưng Tòa án quốc tế đã ra phán quyết ngôi đền thuộc về Campuchia năm 1962.
Khoảng 800 quân Campuchia và 400 lính Thái Lan đã được điều động tới vùng tranh chấp này.
Ngày 14/8, Thứ trưởng Quốc phòng Campuchia, Tướng Neang Pat cho biết hai nước đã nhất trí rút dần binh lính khỏi khu vực trước khi ngoại trưởng hai nước có cuộc hội đàm vào ngày 18/8 về tranh chấp lãnh thổ.
Thủ tướng Thái Lan Samak Sundaravej đã ủng hộ Campuchia đề cử đền Preah Vihear lên UNESCO, làm dấy lên các cuộc biểu tình của những người chống chính phủ vì họ cho rằng vị thế mới của ngôi đền sẽ huỷ hoại tuyên bố chủ quyền của Thái Lan đối với khu vực xung quanh.
Sức ép đã buộc ông Samak phải hành động để xoa dịu những người chỉ trích. Ngày 15/7, Thái Lan đã cử quân đội tới chiếm chùa Keo Sikha Kiri Svara, ngôi chùa nằm gần Preah Vihear và thuộc chủ quyền của Campuchia.
Đáp lại, Campuchia cũng triển khai quân tới khu vực. Căng thẳng biên giới leo thang gần đến một cuộc đọ súng vào ngày 17/7 khi các nhà sư Campuchia tổ chức tuần chay trong chùa.
Quân đội hai nước đều được đặt trong tình trạng báo động nhưng không có nổ súng.
Hai quốc gia láng giềng đã tổ chức hai vòng đàm phán kể từ tháng trước nhưng họ vẫn không giải quyết được xung đột vì hai bên đưa ra hai bản đồ khác nhau.
(Theo VietNamnet)