hanoimoi.vn

Giáo dục

Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội kỷ niệm 75 năm thành lập

Nguyên Bảo

Sáng 25-10, Khoa Lịch sử, Trường Khoa học Nhân văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập (1951-2026), nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học lịch sử.

1792904480583_2143849511267934016_2143849511267934016_b7369f5399ca084d7b85b9c292fc4adc.jpg
TS. Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Hải

Tham dự buổi lễ có TS. Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cùng các thế hệ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên Khoa Lịch sử.

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, TS. Nguyễn Văn Ninh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng khoa Lịch sử nhấn mạnh, 75 năm là chặng đường ghi dấu sự cống hiến của nhiều thế hệ nhà giáo, nhà khoa học và người học; đồng thời thể hiện sự tiếp nối bền bỉ của một lĩnh vực đòi hỏi tri thức, sự trung thực và lòng kiên nhẫn.

1792904481558_2143849511267934016_2143849511267934016_83f8df0e47cdcec595abfb1b439c5a03.jpg
TS. Nguyễn Văn Ninh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng khoa Lịch sử trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Hải

Sự hình thành và phát triển của khoa gắn liền với lịch sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và những bước chuyển của nền giáo dục Việt Nam hiện đại. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, yêu cầu đào tạo giáo viên các môn khoa học xã hội được đặt ra cấp thiết. Sắc lệnh ngày 10-10-1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thành lập Ban Đại học Văn khoa là dấu mốc quan trọng.

Năm 1951, sự ra đời của Trường Dự bị Đại học với lớp Văn - Sử - Địa, cùng sự tham gia giảng dạy của các trí thức Đào Duy Anh, Trần Văn Giàu, Tôn Thất Chiêm Tế và nhiều nhà giáo khác, góp phần hình thành đội ngũ và truyền thống học thuật của khoa. Trong hoàn cảnh kháng chiến thiếu thốn, lớp học có khi được tổ chức tại đình làng, nhà dân; việc học nhiều lúc diễn ra ban đêm để tránh máy bay địch.

1792904482179_2143849511267934016_2143849511267934016_5e7a9ee23a9096354f5cc4e05eb14c4a.jpg
PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu chúc mừng tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Hải

Sau ngày Thủ đô Hà Nội được giải phóng, khoa từng bước hình thành cơ cấu tổ chức, trở thành đơn vị của Trường Đại học Sư phạm Văn khoa, sau đó là Trường Đại học Sư phạm. Giai đoạn 1956-1958, khoa là đơn vị chung của hai trường Đại học Sư phạm và Đại học Tổng hợp. Từ năm 1965, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thầy và trò nhiều lần sơ tán đến Thái Nguyên, Hưng Yên, Hà Tây. Nhiều cán bộ, sinh viên lên đường nhập ngũ, tham gia nhiệm vụ tại chiến trường miền Nam và nước bạn; không ít người đã anh dũng hy sinh.

1792904483950_2143849511267934016_2143849511267934016_7002f12ef81d68b5c1fa637328d5da87.jpg
PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trao Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT cho các cá nhân. Ảnh: Thanh Hải

Trong 75 năm qua, bên cạnh đào tạo giáo viên, Khoa Lịch sử từng bước khẳng định vai trò trong nghiên cứu khoa học lịch sử và khoa học giáo dục. Các thế hệ giảng viên tham gia biên soạn giáo trình lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, phương pháp dạy học lịch sử; xây dựng chương trình đào tạo và nghiên cứu các vấn đề cơ bản của lịch sử dân tộc, lịch sử thế giới.

1792904482779_2143849511267934016_2143849511267934016_fbbb5732c9ebdfe779d28921efb36a21.jpg
PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trao Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho tập thể Khoa Lịch sử. Ảnh: Thanh Hải

Từ năm 1976, khoa bắt đầu mở hệ đào tạo sau đại học, từng bước củng cố hoạt động đào tạo trình độ cao. Các cán bộ của khoa còn tham gia biên soạn sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu tham khảo, đóng góp vào công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và hỗ trợ xây dựng chương trình giáo dục ở một số nước bạn.

Qua các thế hệ, khoa đã đào tạo nhiều cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ trở thành giáo viên, giảng viên, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý và chuyên gia. Đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhiều sinh viên tốt nghiệp của khoa còn góp phần thành lập hoặc tổ chức lại các đơn vị đào tạo lịch sử bậc đại học, cao đẳng trên cả nước, tiêu biểu như Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc; Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1792905541145_1635362122167117105_3823366930295126159_cd64e631fe5f5e805e9e9fb46cdaff91.jpg
Công bố thành lập Học bổng Khoa Lịch sử, Trường Khoa học Nhân văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Theo TS. Nguyễn Văn Ninh, trước những thay đổi của giáo dục đại học, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, khoa cần tiếp tục đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp đào tạo; chú trọng trang bị cho người học năng lực đặt câu hỏi, kiểm chứng nguồn tin, phân biệt bằng chứng với ý kiến và phân tích tư liệu lịch sử. Cùng với đổi mới, khoa tiếp tục giữ vững sự trung thực trong nghiên cứu, trách nhiệm trong giảng dạy và sự tôn trọng đối với người học.

Nhân dịp này, TS. Nguyễn Văn Ninh bày tỏ lòng biết ơn tới các thế hệ lãnh đạo nhà trường, nhà giáo, nhà khoa học, cơ quan, đơn vị và đối tác đã đồng hành; tri ân các thế hệ người học và tưởng nhớ những cán bộ, giảng viên đã khuất, những người để lại di sản quý báu về lòng yêu nghề, sự tận tụy và trách nhiệm. Đây là nền tảng để Khoa Lịch sử tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và chuẩn bị cho chặng đường phát triển tiếp theo.

1792904485775_2143849511267934016_2143849511267934016_9cd8526fc07b82c78effe0f4c0cf4e10.jpg
Các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa Lịch sử, Trường Khoa học Nhân văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Hải

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội bày tỏ xúc động trước cuộc hội ngộ của các thế hệ nhà giáo, cựu sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh. Dù đã lâu không gặp nhưng những cái bắt tay, nụ cười và ánh mắt tại buổi lễ đều thể hiện tình cảm gắn bó với Khoa Lịch sử và nhà trường.

PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn cũng trân trọng tri ân các thế hệ thầy cô đi trước đã dành tuổi trẻ, tâm huyết và nhiệt huyết cho sự nghiệp giáo dục, góp phần xây dựng Khoa Lịch sử và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hôm nay. Những giá trị ấy tiếp tục được truyền lại, trở thành động lực để đội ngũ cán bộ, giảng viên hiện nay kế thừa và phát huy.

1792904478659_2143849511267934016_2143849511267934016_20e7b79ff23a978cfb9418e91a5682a2.jpg
TS. Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội tham quan Phòng Truyền thống Khoa Lịch sử. Ảnh: Thanh Hải

Nhấn mạnh sự gắn kết giữa các thế hệ, PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn cho rằng, dù trưởng thành và công tác ở những vị trí khác nhau, từ những người miệt mài với học trò tại các trường đến những người đảm nhận trọng trách của thành phố, đất nước, các thế hệ cựu sinh viên vẫn luôn mang trong mình tình cảm và niềm tự hào về Khoa Lịch sử, về mái trường đã đào tạo mình.

Từ truyền thống và nội lực được vun đắp qua 75 năm, PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn tin tưởng Khoa Lịch sử sẽ tiếp tục phát huy nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm của các thế hệ đi trước, đạt nhiều thành công trong thời gian tới, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Nguyên Bảo