Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức chất vấn về lĩnh vực môi trường
Sáng 22-10, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên chất vấn về lĩnh vực môi trường.

Chủ trì phiên chất vấn có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai.
Dự phiên chất vấn có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường; đại diện các cơ quan Trung ương; HĐND, UBND thành phố Hà Nội; các đại biểu HĐND thành phố.

Phiên chất vấn được tổ chức trực tiếp kết nối trực tuyến đến 126 điểm cầu các xã, phường và phát trực tiếp trên các nền tảng số của Báo Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Trang Thông tin điện tử của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố.
Phiên chất vấn nhằm làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp, thời hạn khắc phục; làm căn cứ để Thường trực HĐND Thành phố ban hành kết luận về chất vấn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.
Nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề bức xúc, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân, gồm năm nhóm vấn đề: Quy hoạch, nguồn lực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường; quản lý chất thải rắn sinh hoạt; chất thải rắn xây dựng; chất thải rắn y tế; chất lượng môi trường không khí.
Đối với chất thải rắn, các vấn đề được đặt ra trong toàn bộ quá trình, từ phân loại, thu gom, trung chuyển, vận chuyển đến tái sử dụng, tái chế, xử lý.
Đối với chất lượng môi trường không khí, trọng tâm là kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm như bụi từ công trường xây dựng, đốt rơm rạ, ô nhiễm không khí tại làng nghề.
Phạm vi chất vấn từ ngày 1-7-2025 đến nay và các vấn đề phát sinh trước đó chưa được giải quyết dứt điểm.
Tham gia trả lời chất vấn, giải trình, làm rõ có Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách lĩnh vực môi trường; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Y tế; đại diện lãnh đạo Công an thành phố, Thanh tra thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND một số xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Chất vấn vấn đề được cử tri, nhân dân đặc biệt quan tâm
Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, thực hiện chương trình giám sát năm 2026, hôm nay, Thường trực HĐND thành phố tổ chức phiên chất vấn về lĩnh vực môi trường - một vấn đề đang được thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết và được cử tri, nhân dân đặc biệt quan tâm.
Cùng với quá trình phát triển và đô thị hóa nhanh, Hà Nội đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống của nhân dân và đặc biệt là sự phát triển bền vững của Thủ đô. Từ yêu cầu thực tiễn, thành phố đã xác định ô nhiễm môi trường là một trong 5 “điểm nghẽn” cần tập trung tháo gỡ và đang chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp để từng bước khắc phục.
Đặc biệt ngày 15-10-2026, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW về "Bảo đảm an ninh môi trường trong thời kỳ phát triển mới" tiếp tục đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo vệ môi trường.
Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương, thời gian qua, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; UBND thành phố và các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực, chủ động triển khai các giải pháp khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường và bước đầu đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.
Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường vẫn còn những khó khăn, bất cập; có những vấn đề tồn tại kéo dài, chậm được giải quyết, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và tiếp tục được cử tri, nhân dân quan tâm, phản ánh.

Xuất phát từ thực tiễn đó, phiên chất vấn sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực: Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn y tế và chất lượng không khí. Đây đều là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, đòi hỏi sự phối hợp, trách nhiệm của các cấp, các ngành và sự chung tay của cả cộng đồng.
"Thông qua phiên chất vấn, chúng ta có điều kiện nhìn nhận đầy đủ, khách quan hơn với những nỗ lực, kết quả thành phố đã đạt được, cũng như những khó khăn, vấn đề cần tiếp tục nỗ lực giải quyết. Đồng thời, những thông tin được làm rõ sẽ giúp người dân và doanh nghiệp hiểu hơn về những việc thành phố đang triển khai, từ đó thêm chia sẻ, đồng thuận và chủ động tham gia cùng chính quyền trong công tác bảo vệ môi trường", Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
Để phiên chất vấn đi vào những vấn đề thiết thực, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà đề nghị các đại biểu và các cơ quan tham gia tập trung vào 3 nội dung.
Thứ nhất, đánh giá đúng thực trạng, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm.
Thứ hai, làm rõ trách nhiệm và điều kiện thực hiện nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành.
Thứ ba, phát huy những kết quả tích cực, xác định rõ giải pháp và trách nhiệm thực hiện.
"Tôi mong rằng, với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng, các đại biểu và các cơ quan tham gia phiên chất vấn sẽ trao đổi cởi mở, đi thẳng vào những vấn đề cử tri quan tâm, để sau phiên họp, mỗi cơ quan, đơn vị đều rõ hơn công việc và trách nhiệm của mình. Từ những việc làm cụ thể ấy, những nỗ lực của thành phố trong giải quyết ô nhiễm môi trường sẽ từng bước mang lại kết quả rõ hơn, để người dân có thể cảm nhận được sự thay đổi từ chính môi trường sống hằng ngày", đồng chí Phùng Thị Hồng Hà nói.
Nhiều "điểm nghẽn" trong xử lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm không khí
Theo báo cáo giám sát của Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường HĐND thành phố, Hà Nội đã cơ bản ban hành đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách về bảo vệ môi trường, với 33 văn bản, gồm: Nghị quyết của HĐND thành phố, quyết định, chỉ thị, kế hoạch và văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của UBND thành phố cùng các sở, ngành.
Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7-2025, thành phố đã phân cấp nhiệm vụ quản lý môi trường cho cấp xã, chuyển nhiệm vụ chi duy trì vệ sinh môi trường sang ngân sách cấp xã.
Trong lĩnh vực chất thải rắn sinh hoạt, việc xử lý tại hai khu xử lý tập trung cơ bản đáp ứng nhu cầu hiện tại. Tỷ lệ xử lý bằng công nghệ đốt phát điện đạt 83%, tỷ lệ chôn lấp giảm còn 17%.
Đối với chất thải rắn xây dựng, thành phố Hà Nội đã quy hoạch 8 vị trí xử lý với tổng công suất 7.640 tấn/ngày đến năm 2030, trong đó 4 vị trí đang triển khai đầu tư, tổng công suất 3.680 tấn/ngày.
Công tác quản lý chất lượng không khí cũng có chuyển biến. Thành phố Hà Nội đã hoàn thành thu thập, chuẩn hóa dữ liệu từ các nguồn phát thải để xây dựng mô hình xác định nguồn ô nhiễm. Vùng phát thải thấp được triển khai từ ngày 1-7-2026; thành phố đã chuyển đổi 875 xe buýt sang sử dụng năng lượng xanh, đạt 44,3%, vượt kế hoạch.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm từng bước được tăng cường. Trong giai đoạn giám sát, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kiểm tra 45 cơ sở, dự án, xử phạt 6 cơ sở với tổng số tiền 3,1 tỷ đồng. Cấp xã xử phạt 577 trường hợp với tổng số tiền 5,17 tỷ đồng. Thành phố cũng đã xử lý 25 phản ánh hiện trường về ô nhiễm không khí qua nền tảng iHanoi.
Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn giám sát chỉ ra nhiều hạn chế trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt; một số khu vực vẫn xuất hiện điểm tồn lưu rác, chân rác; một số phường chưa bố trí được điểm tập kết. Đáng chú ý, lượng tro bay tồn lưu tại hai nhà máy điện rác khoảng 100.764 tấn. Sản phẩm tái chế từ tro xỉ khó tiêu thụ, trong khi việc xử lý bằng chôn lấp có nguy cơ gây lãng phí tài nguyên đất...
Dù đã rà soát mạng lưới điểm tập kết, xử lý tạm thời, đến thời điểm giám sát mới có 36 xã, phường bố trí được quỹ đất. Nhiều địa phương chưa thể đưa các điểm xử lý vào hoạt động do vướng thủ tục cho thuê đất ngắn hạn. Việc phân loại chất thải tại nguồn chưa đồng bộ; tình trạng đổ trộm chất thải tiếp diễn, trong khi thị trường tiêu thụ vật liệu tái chế chưa hình thành.
Từ kết quả giám sát, Đoàn giám sát kiến nghị UBND thành phố Hà Nội rà soát, thống nhất đánh giá nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phân cấp; bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ môi trường cấp xã; rà soát định mức phân bổ kinh phí, bảo đảm phù hợp với khối lượng công việc thực tế. Việc này được yêu cầu hoàn thành trong tháng 12-2026.
Đồng thời đề nghị khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chuyên ngành quản lý chất thải rắn; ban hành quy định về quản lý, sử dụng chất thải xây dựng, định mức và đơn giá gia cố, tái chế chất thải xây dựng, đất đào, bùn thải.
Rà soát giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt để bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và thu hút đầu tư.
Xây dựng cơ chế thúc đẩy sử dụng vật liệu tái chế từ chất thải xây dựng và tro xỉ nhà máy điện rác trong các dự án sử dụng vốn đầu tư công; sớm hoàn thành phương án xử lý tro bay theo hướng tái chế, hạn chế tối đa chôn lấp.
Đại biểu chất vấn về quy hoạch, quản lý chất thải rắn và vệ sinh môi trường
Tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Thị Diễm Hằng (Tổ đại biểu số 12), đề nghị UBND thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường làm rõ những điểm chưa thống nhất giữa Quy hoạch môi trường quốc gia và Quy hoạch tổng thể Thủ đô về quy hoạch chất thải rắn...
Đại biểu đặt câu hỏi: Vì sao có sự chưa thống nhất này? Việc chưa tính đến khu Nam Sơn là khu xử lý cấp vùng có ảnh hưởng đến định hướng quy hoạch xử lý chất thải rắn của Hà Nội hay không? Quan điểm của thành phố về hướng giải quyết vấn đề này như thế nào?
Đại biểu cũng đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội làm rõ sự tương thích giữa định hướng ưu tiên phân loại chất thải rắn tại nguồn, tái chế với việc đầu tư các dự án đốt rác phát điện. Theo báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội ngày 18-9, dự báo đến năm 2030, tổng công suất đốt phát điện của các dự án trên địa bàn thành phố khoảng 14.900 tấn/ngày, đêm, trong khi lượng chất thải rắn phát sinh theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô chỉ gần 14.000 tấn, bao gồm cả chất thải có thể tái chế, phân loại.
Từ thực tế này, đại biểu đề nghị làm rõ liệu có mâu thuẫn giữa định hướng quy hoạch và triển khai trên thực tế hay không; thành phố có giải pháp gì để coi chất thải rắn là nguồn tài nguyên, tăng cường tái chế, giảm chi phí đốt và chôn lấp.
Liên quan đến chất lượng dịch vụ vệ sinh môi trường sau phân cấp, đại biểu Lê Minh Tú, Tổ đại biểu số 16, cho biết, theo Quyết định số 69 ngày 12-11-2025, thành phố Hà Nội đã phân cấp cho UBND cấp xã tổ chức thu gom, vận chuyển và vệ sinh công cộng. Tuy nhiên, qua giám sát, đại biểu nhận thấy các gói thầu vệ sinh môi trường tại địa phương có yêu cầu khác nhau về chất lượng, hạ tầng, thời gian và máy móc, dẫn đến chất lượng thu gom, vận chuyển trên cùng khu vực, tuyến phố có sự chênh lệch giữa các xã, phường.
Đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội làm rõ nguyên nhân của tình trạng này, đồng thời cho biết giải pháp bảo đảm chất lượng dịch vụ vệ sinh môi trường đồng nhất trên cùng khu vực, tuyến đường, không phụ thuộc vào địa giới hành chính.
Trong khi đó, đại biểu Tô Trung Thành (Tổ đại biểu số 17), phản ánh các xã, phường còn gặp khó khăn về nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị để thực hiện nhiệm vụ. Đại biểu đề nghị cho biết những giải pháp hỗ trợ cấp xã, phường bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ đã được phân cấp.

Đối với tình trạng đổ trái phép chất thải rắn xây dựng, đại biểu Lâm Thị Quỳnh Dao (Tổ đại biểu số 10), đề nghị đại diện lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội làm rõ kết quả phát hiện, xử lý vi phạm tại các xã: Đại Thành, Bát Tràng và Hồng Vân từ ngày 1-7-2025 đến nay.
Đại biểu cũng đề nghị làm rõ những sơ hở lớn nhất trong cơ chế quản lý đang bị lợi dụng để đổ trái phép chất thải xây dựng. Đó là việc phương tiện chưa bắt buộc gắn thiết bị giám sát hành trình hay việc dữ liệu camera, thông tin về chủ nguồn thải chưa được chia sẻ kịp thời giữa Công an thành phố Hà Nội, các sở, ngành liên quan và UBND cấp xã.
Đẩy mạnh xử lý rác bằng công nghệ hiện đại
Hà Nội đang đẩy mạnh xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện, đồng thời triển khai thêm các nhà máy xử lý để giảm chôn lấp, hạn chế ô nhiễm. Cùng với đó, thành phố sẽ rà soát việc phân cấp thu gom rác, từng bước khắc phục bất cập về địa giới, trang thiết bị và chất lượng dịch vụ vệ sinh môi trường tại cơ sở.
Trả lời chất vấn về các điểm thu gom, chôn lấp và xử lý chất thải rắn sinh hoạt của thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Lê Thanh Nam cho biết, những năm gần đây, Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong xử lý rác thải sinh hoạt tập trung, triển khai công nghệ đốt rác phát điện. Đến nay, thành phố đã có hai nhà máy đi vào hoạt động, góp phần giảm lượng rác phải chôn lấp.

Thành phố đặt mục tiêu đến hết năm 2027 cơ bản xử lý toàn bộ lượng rác phát sinh bằng các giải pháp phù hợp, đồng thời tính toán nhu cầu xử lý trong năm 2030 và những năm tiếp theo, có tính đến tốc độ gia tăng dân số và khối lượng chất thải sinh hoạt.
Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, định hướng quy hoạch của Hà Nội sẽ tập trung vào các giải pháp xử lý đồng bộ, trong đó tiếp tục triển khai thêm các nhà máy. Việc bố trí thêm các cơ sở xử lý nhằm giảm quãng đường vận chuyển rác, rút ngắn thời gian di chuyển của phương tiện, qua đó hạn chế tác động đến môi trường. Về công suất xử lý và khả năng tái chế, lãnh đạo Sở cho biết sẽ kiểm tra, rà soát lại các số liệu, bảo đảm việc tính toán đáp ứng nhu cầu thực tế, bao gồm cả lượng chất thải có thể phát sinh thêm trong thời gian tới.
Hiện tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại khu vực trung tâm thành phố đạt 100%, vượt chỉ tiêu từ 95% đến 98% theo quy định của Trung ương. Thành phố tiếp tục triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, hướng tới giảm thiểu ô nhiễm và nâng cao hiệu quả quản lý chất thải.
Liên quan đến chất thải y tế, lãnh đạo Sở khẳng định về nguyên tắc, các chất thải y tế đã được thu gom, xử lý. Tuy nhiên, trước những vấn đề được phản ánh qua phóng sự tại phiên chất vấn, Sở sẽ phối hợp với ngành Y tế kiểm tra và xử lý ngay những trường hợp chưa bảo đảm yêu cầu.
Đối với khu xử lý chất thải Nam Sơn, thành phố đang triển khai thêm hai nhà máy xử lý bùn, rác để phục vụ đốt phát điện. Mục tiêu đặt ra là giảm dần, tiến tới chấm dứt tình trạng chôn lấp rác, hạn chế nước rỉ rác và các nguồn gây ô nhiễm tại khu vực này trong những năm tới.
Rà soát bất cập sau phân cấp thu gom rác
Trả lời câu hỏi của đại biểu Lê Minh Tú và đại biểu Tô Trung Thành về chất lượng dịch vụ vệ sinh môi trường, nguồn lực và trang thiết bị tại cấp xã, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, quá trình phân cấp đã bộc lộ nhiều bất cập cần được tháo gỡ.
Trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố từng xây dựng phương án tổ chức thu gom, vận chuyển rác theo sáu vùng, nhằm đồng bộ trang thiết bị, phương tiện và nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, từ tháng 7-2025, khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp với 126 xã, phường, việc phân cấp lại nhiệm vụ đã khiến phạm vi tổ chức dịch vụ bị chia nhỏ. Từ 30 gói thầu tương ứng với các quận, huyện trước đây, thành phố chuyển sang 126 gói thầu tại các xã, phường.
Theo lãnh đạo Sở, việc chia nhỏ địa bàn theo ranh giới hành chính và tuyến đường dẫn đến nhiều tình huống bất hợp lý. Có tuyến phố đi qua nhiều xã, phường, khiến công tác thu gom tại các đoạn đầu, giữa và cuối tuyến thiếu đồng bộ. Tại một số khu vực giáp ranh, đặc biệt ở các phường nội đô có đường một chiều, việc bố trí điểm tập kết và tổ chức phương tiện thu gom giữa hai địa bàn cũng phát sinh khó khăn.
Thực tế này có thể dẫn đến tình trạng rác thải được vận chuyển từ địa bàn này sang địa bàn khác, gây bức xúc trong nhân dân và ảnh hưởng đến sự đồng thuận của người dân tại cơ sở.
Bên cạnh đó, việc chia nhỏ gói thầu chưa tạo được chuyển biến rõ rệt về hiện đại hóa phương tiện. Một số đơn vị vẫn tận dụng trang thiết bị cũ, từ chổi, xẻng đến xe gom rác, chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường trong giai đoạn mới.
Về thời gian thu gom, thành phố đã xây dựng phương án tổ chức thu gom rác theo khung giờ, từ 20h trở đi. Tuy nhiên, để phương án phát huy hiệu quả, cần thời gian tuyên truyền, vận động người dân hình thành thói quen đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Nếu các điểm tập kết rác cố định không được quản lý chặt chẽ, tình trạng đổ rác không đúng giờ, bới móc rác và phát sinh ô nhiễm vẫn có thể tiếp diễn.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, qua tổng kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, những bất cập trong tổ chức thu gom rác đã được xác định là một trong những điểm nghẽn cần tập trung giải quyết.
Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục hướng dẫn các xã, phường tổ chức dịch vụ phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời nghiên cứu phương án tổ chức lại các vùng thu gom để bảo đảm tính thống nhất trên toàn thành phố. Việc chuẩn hóa trang thiết bị, nâng cao điều kiện vật chất và chất lượng hoạt động của lực lượng thu gom cũng sẽ được tính toán đồng bộ hơn.
Đối với các địa phương đã ký hợp đồng dịch vụ vệ sinh môi trường, thành phố sẽ rà soát, nghiên cứu phương án phù hợp khi các hợp đồng hết hạn, từ đó báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Cùng với điều chỉnh phương thức tổ chức, Sở sẽ phối hợp với Công an thành phố nghiên cứu tăng cường ứng dụng công nghệ số, hệ thống camera và chia sẻ dữ liệu giám sát giữa các cơ quan liên quan. Thành phố cũng hướng tới tăng cường sử dụng công nghệ, thiết bị hiện đại trong thu gom, vận chuyển rác, kết hợp rửa đường và các giải pháp vệ sinh môi trường đồng bộ.
Những giải pháp này được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng manh mún trong tổ chức thu gom, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm môi trường đô thị sạch đẹp, đồng đều hơn giữa các địa bàn của Thủ đô.
Làm rõ trách nhiệm, nâng hiệu quả xử lý rác thải
Tính toán công suất xử lý rác phù hợp với phân loại tại nguồn, thống nhất yêu cầu kỹ thuật trong đấu thầu dịch vụ vệ sinh môi trường, làm rõ trách nhiệm và thời hạn giải quyết những bất cập trong phân cấp là các nội dung được đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đặt ra tại phiên chất vấn.

Tính toán công suất xử lý gắn với phân loại rác tại nguồn
Chất vấn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, đại biểu Nguyễn Thị Diễm Hằng (Tổ đại biểu số 12) ghi nhận những kết quả thành phố đạt được trong xử lý rác thải, đặc biệt là giảm tỷ lệ chôn lấp, tăng tỷ lệ đốt rác phát điện.
Đại biểu đề nghị làm rõ, trong quá trình quy hoạch và triển khai các dự án, thành phố đã tính đến việc phân loại chất thải, xác định khối lượng từng loại sau phân loại, nhất là rác thải thực phẩm trong rác sinh hoạt hay chưa.
Theo đại biểu Nguyễn Thị Diễm Hằng, các nghiên cứu cho thấy rác thải thực phẩm chiếm khoảng 50% lượng rác sinh hoạt. Nếu phân loại tốt tại nguồn, lượng rác đưa vào lò đốt sẽ giảm đáng kể, qua đó tiết kiệm chi phí xử lý.
Từ đó, đại biểu đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tính toán phương án này trong kỳ quy hoạch tới, làm cơ sở điều chỉnh công suất các nhà máy đốt rác, bảo đảm quan điểm “rác là tài nguyên”, tăng cường tái chế và tiết kiệm ngân sách.
Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Lê Thanh Nam cho biết, lĩnh vực chất thải rắn đã có Quy hoạch chuyên ngành xử lý chất thải rắn Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong năm 2024, Sở đã chủ động rà soát, cập nhật, tích hợp các nội dung vào Quy hoạch Thủ đô được phê duyệt tại Quyết định số 1569/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Điều chỉnh Quy hoạch chung.
Theo đồng chí Lê Thanh Nam, các vị trí xử lý chất thải đã đủ điều kiện triển khai thủ tục đầu tư. Thành phố đang đồng loạt triển khai 4 dự án xử lý rác sinh hoạt sử dụng công nghệ hiện đại. Khi các nhà máy vận hành đồng bộ, thành phố sẽ xử lý được hầu hết lượng rác phát sinh.
Đối với bùn thải, hiện một số nơi vẫn áp dụng công nghệ phơi, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm. Thời gian tới, thành phố sẽ chuyển sang công nghệ sấy, đốt hiện đại; phấn đấu cơ bản không còn chôn lấp rác, tập trung xử lý bằng công nghệ đốt phát điện.
Liên quan đến dự án tại Châu Can, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, phấn đấu trong giai đoạn 2027-2028 đưa 2 nhà máy vào vận hành, hướng tới xử lý triệt để chất thải rắn sinh hoạt, bùn thải, phân bùn bể phốt và chất thải công nghiệp.
Làm rõ thời hạn khắc phục bất cập trong phân cấp
Trao đổi thêm, đại biểu Lê Minh Tú (Tổ đại biểu số 16) cho biết, Thanh tra thành phố Hà Nội đã có kiến nghị về công tác đấu thầu, quản lý các gói thầu vệ sinh môi trường. UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo thực hiện, song chưa ấn định thời hạn hoàn thành cụ thể.

Đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm rõ những kiến nghị đã thực hiện, hoàn thành; đồng thời cho biết Sở đã ban hành bộ tiêu chí và yêu cầu kỹ thuật tối thiểu thống nhất đối với hồ sơ mời thầu dịch vụ vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn hay chưa.
Theo đại biểu Lê Minh Tú, đây là cơ sở quan trọng để bảo đảm chất lượng dịch vụ vệ sinh môi trường đồng đều giữa các khu vực.
Trả lời nội dung này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Thanh Nam cho biết, Sở đã chủ động tính toán phương án chấn chỉnh từ trước khi có kết luận thanh tra; phối hợp với các xã, phường đánh giá năng lực, chấm điểm các đơn vị đang thực hiện gói thầu. Với đơn vị không đáp ứng yêu cầu, sẽ kiên quyết xem xét chấm dứt hợp đồng.
Thời gian tới, Sở định hướng tổ chức dịch vụ theo vùng, một đơn vị đảm nhận một vùng; xây dựng các gói thầu phù hợp để 126 xã, phường tổ chức đấu thầu hoặc thành phố Hà Nội đấu thầu tập trung, giao các xã, phường trực tiếp kiểm soát chất lượng thực hiện.
Tuy nhiên, theo đồng chí Lê Thanh Nam, một số gói thầu các xã, phường đã ký có thời hạn 3 năm nên việc điều chỉnh ngay còn vướng mắc. Sở sẽ đánh giá cụ thể, chấn chỉnh quá trình thực hiện; khi hợp đồng hết hạn sẽ điều chỉnh theo định hướng mới, tăng cường đưa trang thiết bị hiện đại vào thu gom, xử lý rác thải.
Điều hành phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đề nghị làm rõ thời hạn hoàn thành việc giải quyết những bất cập trong phân cấp, bởi nội dung này liên quan trực tiếp đến phân bổ nguồn lực cho bảo vệ môi trường.
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, phân cấp thiếu rõ ràng, chưa phù hợp sẽ khiến nguồn lực phân tán, sử dụng kém hiệu quả, ảnh hưởng đến kết quả bảo vệ môi trường. Đồng thời, đề nghị Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp tục làm rõ, chỉ đạo giải quyết nội dung này, thể hiện quyết tâm tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc.
257 cơ sở có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường

Trả lời câu hỏi của đại biểu Lâm Thị Quỳnh Dao (Tổ đại biểu số 10) về công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố, Công an thành phố đã đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.
Từ tháng 7-2025 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố đã khởi tố 9 vụ với 29 bị can liên quan đến các loại tội danh gây ô nhiễm môi trường; trong đó có 6 vụ với 22 bị can liên quan đến hành vi đổ trộm và chôn lấp chất thải rắn, chất thải xây dựng.
Đại tá Nguyễn Đức Long cho rằng, nguyên nhân chính là do các điểm tập kết chất thải được xây dựng ở rất xa so với hộ gia đình và nguồn thải, dẫn đến việc để tiết kiệm chi phí, một số doanh nghiệp lợi dụng các khu vực hẻo lánh để đổ trộm, chôn lấp chất thải.
Phó Giám đốc Công an thành phố cũng cho rằng, công tác quản lý ở địa phương cũng chưa được chặt chẽ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc xảy ra các vụ vi phạm về đổ trộm và chôn lấp chất thải rắn, chất thải xây dựng.

Qua rà soát, thống kê, Công an thành phố đã lập danh sách 257 cơ sở có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường; 19 tổ chức có chức năng quan trắc, phân tích môi trường, 37 tổ chức, cá nhân có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và 53 khu vực, địa điểm ô nhiễm môi trường.
Trong thời gian tới, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết Công an thành phố sẽ tập trung giải quyết, xử lý đối với những địa điểm và những cơ sở đã lên danh sách qua công tác điều tra cơ bản.
Bên cạnh đó, Công an thành phố cũng quyết liệt trong khai thác mở rộng, xử lý các hành vi vi phạm quy định về môi trường để răn đe, phòng ngừa chung. Công an thành phố cũng đã giao cho Công an 126 phường, xã trên địa bàn tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuần tra, lắp đặt camera giám sát địa bàn; giao lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý đối với những xe quá khổ, quá tải lưu thông trên địa bàn; lực lượng Cảnh sát kinh tế khởi tố, bắt giữ đối với các cơ sở và cá nhân vi phạm.
Công an thành phố kiến nghị với lãnh đạo thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ sở, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ đưa vào vận hành khai thác các dự án tập kết, thu gom, xử lý chất thải rắn xây dựng tập trung theo quy hoạch đã được phê duyệt và đẩy mạnh các giải pháp nghiền, tái chế chất thải xây dựng tại chỗ đối với các dự án trọng điểm nhằm hạn chế tình trạng chất thải rơi vãi trong quá trình vận chuyển và tình trạng đổ trộm chất thải xây dựng trên địa bàn.
Đẩy nhanh phân loại và xử lý chất thải
Tham gia chất vấn, đại biểu Trần Đức Phương (Tổ đại biểu số 12) cho biết, đến nay, nhiều xã, phường mới triển khai bước đầu, chưa thực hiện đồng bộ trên toàn địa bàn việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Đại biểu đề nghị Chủ tịch UBND phường Tùng Thiện cho biết nguyên nhân phường chưa triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo Quyết định số 87/2025/QĐ-UBND của UBND thành phố; những khó khăn, vướng mắc cụ thể và thời điểm dự kiến triển khai trên toàn địa bàn phường.
Đại biểu Trần Đức Phương cũng đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, khi nào việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo Quyết định số 87/2025/QĐ-UBND được triển khai đồng bộ trên toàn thành phố. Việc chậm triển khai có gây lãng phí ngân sách hay không và trách nhiệm thuộc về cơ quan, đơn vị nào?

Đại biểu Đoàn Việt Cường (Tổ đại biểu số 28) nêu, liên quan đến công tác giám sát nhà thầu thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, phóng sự cho thấy tại các điểm tập kết Kim Thư (xã Thanh Oai), điểm trung chuyển rác Bình Đà, xã Bình Minh, lượng rác thải tồn lưu còn nhiều, tràn ra đường giao thông và ruộng đồng. Trên phố Tam Trinh, phường Tương Mai, xe chở rác đỗ dưới lòng đường trong giờ cao điểm, dù trên hè đã có điểm tập kết. Theo phản ánh của người dân, tình trạng này diễn ra thường xuyên thời gian qua.
Đại biểu đề nghị Chủ tịch UBND xã Thanh Oai, Chủ tịch UBND xã Bình Minh và Chủ tịch UBND phường Tương Mai làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và các giải pháp khắc phục tình trạng nêu trên trong thời gian tới.
Đại biểu Vũ Gia Luyện (Tổ đại biểu số 13) cho biết, qua phóng sự của Thường trực HĐND thành phố cho thấy, chất lượng quản lý vệ sinh môi trường tại một số địa phương vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Tài chính cho biết nguyên nhân dự toán chi sự nghiệp môi trường năm 2026 tăng mạnh so với năm 2025. Trong khoản chi này, những nội dung nào dành cho các giải pháp được đánh giá có tác động rõ rệt đến việc cải thiện chất lượng môi trường không khí?

Đại biểu Trịnh Quang Anh (Tổ đại biểu số 11) đề nghị Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết nguyên nhân đến nay thành phố chưa ban hành đơn giá chính thức đối với hoạt động đốt rác tại hai nhà máy điện rác trên địa bàn.
Đại biểu Đoàn Anh Tuấn (Tổ đại biểu số 17) đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm rõ lộ trình và thời hạn xử lý toàn bộ lượng tro bay đang tồn lưu tại Nhà máy điện rác Nam Sơn và Nhà máy điện rác Seraphin.
Trả lời câu hỏi của đại biểu Trần Đức Phương, Chủ tịch UBND phường Tùng Thiện Nguyễn Viết Đạt cho biết, phường đã triển khai phân loại chất thải từ khi còn là thị xã Sơn Tây. Sau khi phường Tùng Thiện đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025, phường tiếp tục triển khai tại địa bàn hai xã cũ là Xuân Sơn và Thanh Mỹ, với khoảng 500 hộ tham gia. Đến nay, con số này đã tăng lên khoảng 1.000 hộ.

Tuy nhiên, do đây là khu vực nông thôn nên chất thải hữu cơ sau phân loại có thể được tận dụng để phục vụ chăn nuôi, trồng trọt và các mục đích khác. Qua quá trình triển khai thí điểm cho thấy, việc phân loại chưa đồng bộ; hạ tầng thu gom, vận chuyển và xử lý riêng từng loại chất thải sau phân loại cũng chưa đáp ứng yêu cầu.
Vì vậy, phường đang tiếp tục nghiên cứu giải pháp để nhân rộng mô hình, bảo đảm các loại chất thải sau phân loại được tận dụng và xử lý thuận lợi. Hiện nay, phường tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân và từng bước mở rộng việc phân loại chất thải trên toàn địa bàn.
Trả lời chất vấn, đại diện xã Thanh Oai cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân và các cơ quan quản lý nhà nước về những tồn tại trên địa bàn, xã đã tập trung chỉ đạo xử lý. Hiện nay, trên địa bàn xã có hai điểm tập kết rác. Trong đó, điểm tập kết tại Phương Trung nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án Vinhomes Olympic, vì vậy xã chỉ còn một điểm tập kết tại khu vực Kim Thư.
Đối với điểm tập kết này, UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường thu dọn toàn bộ lượng rác tồn đọng như phản ánh trong phóng sự; lắp đặt hệ thống hàng rào, điều chỉnh phạm vi chứa rác để bảo đảm dung tích tập kết. Đồng thời, xã yêu cầu đơn vị vệ sinh môi trường tăng tần suất thu gom ngay trong ngày, không để rác tồn đọng kéo dài; triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát; tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp đổ trộm rác thải... Đến nay, toàn bộ lượng rác tồn đọng tại điểm tập kết đã được thu dọn.

Về giải pháp lâu dài, xã Thanh Oai đang triển khai dự án Vinhomes Olympic với tổng diện tích thu hồi khoảng 830ha; điểm tập kết rác tại Kim Thư cũng nằm trong phạm vi thu hồi đất. Do đó, xã sẽ chủ động rà soát, đề xuất quy hoạch các điểm tập kết rác phù hợp. Đây cũng là khó khăn chung của nhiều xã, phường khi người dân không đồng tình với việc bố trí điểm trung chuyển rác gần khu dân cư.
Từ thực tế trên, xã Thanh Oai đề xuất rà soát tổng thể quy hoạch để bố trí lại các điểm tập kết, trung chuyển rác phù hợp với điều kiện thực tế và nguyện vọng của người dân. Bên cạnh đó, các điểm trung chuyển rác cần được đầu tư theo quy chuẩn, tiêu chuẩn của thành phố, có hàng rào, hệ thống cây xanh hạn chế bụi, hệ thống xử lý nước thải và nước rỉ rác, camera giám sát, mái che nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường. Công tác tuyên truyền, vận động người dân cũng cần tiếp tục được tăng cường.
Trả lời câu hỏi của đại biểu Đoàn Việt Cường, Chủ tịch UBND phường Tương Mai Đào Thị Thu Hằng cho biết, hiện nay, trên địa bàn phường có 13 điểm tập kết rác thải sinh hoạt, trong đó có điểm tại phố Tam Trinh. Phường đã triển khai nhiều giải pháp về cảnh quan, môi trường nhằm bảo đảm công tác thu gom rác thải.
Đối với nội dung đại biểu Đoàn Việt Cường phản ánh vào thời điểm các xe tập trung để cẩu, vận chuyển rác, phường nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đại biểu và cam kết chấm dứt tình trạng xe thu gom rác đỗ dưới lòng đường ngay sau phiên chất vấn.

Điều hành chất vấn, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho rằng, qua báo cáo của đồng chí Chủ tịch UBND phường Tương Mai, có thể thấy khu vực đã có điểm tập kết rác bên trong, đề nghị phường không để xảy ra tình trạng này, dù chỉ trong thời gian ngắn. Rác thải phải được tập kết đúng nơi quy định, không để dưới lòng đường, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến môi trường và không bảo đảm an toàn giao thông.
Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Chủ tịch UBND phường Tương Mai thực hiện đúng cam kết ngay sau phiên chất vấn; đồng thời, đề nghị Tổ đại biểu HĐND thành phố tại khu vực Hoàng Mai tiếp tục theo dõi, hỗ trợ Thường trực HĐND thành phố giám sát việc thực hiện nội dung này.
Trả lời chất vấn, đại diện UBND xã Bình Minh cho biết, tiếp thu ý kiến của đại biểu, UBND xã Bình Minh đã xử lý, di chuyển toàn bộ rác thải tập kết trong ngày ra khỏi khu vực được phản ánh. Trong thời gian tới, xã sẽ thường xuyên đôn đốc các phòng, ban và công ty môi trường thu gom, vận chuyển rác thải trong ngày theo hợp đồng đã ký kết.
Nhiều yếu tố khiến chi phí môi trường tăng
Trả lời câu hỏi của đại biểu Vũ Gia Luyện về nguyên nhân kinh phí chi thường xuyên cho lĩnh vực môi trường năm 2024 tăng cao so với năm 2023 và các giai đoạn trước, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, mức tăng xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có việc áp dụng quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và vệ sinh công cộng theo Quyết định của UBND thành phố, với yêu cầu và tần suất thực hiện cao hơn.
Bên cạnh đó, giá nhiên liệu, đặc biệt là xăng dầu, tăng đã làm phát sinh thêm chi phí vận hành, vận chuyển. Việc điều chỉnh lương cơ bản và các chế độ, chính sách đối với người lao động trong lĩnh vực môi trường cũng tác động đến tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ.
Đáng chú ý, khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tăng hằng năm, trong khi thành phố đẩy mạnh xử lý bằng công nghệ đốt thay cho phương thức chôn lấp trước đây, cũng làm thay đổi cơ cấu chi phí.
Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội cho biết, việc phân cấp quản lý môi trường cho các xã, phường bên cạnh những mặt tích cực cũng bộc lộ một số bất cập trong tổ chức thực hiện. Tình trạng phối hợp giữa các địa bàn giáp ranh chưa đồng bộ có thể dẫn đến phát sinh chi phí, nhu cầu thiết bị tăng thêm tại một số đơn vị.
Kinh phí chi thường xuyên cho các xã, phường được Sở Tài chính bố trí trên cơ sở dự toán và kết quả lựa chọn nhà thầu do các đơn vị đề xuất. Theo lãnh đạo Sở Tài chính, việc tăng nguồn lực cho lĩnh vực môi trường cũng thể hiện quyết tâm của thành phố trong giải quyết một trong những điểm nghẽn về hạ tầng và xử lý chất thải.

Theo Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội, trong những năm tới, khi các dự án xử lý rác thải tiếp tục được hoàn thiện, đưa vào vận hành, năng lực xử lý của thành phố sẽ được nâng lên. Các nhà máy dự kiến triển khai trong giai đoạn 2027-2028 tại Núi Thoong, Sóc Sơn, Sơn Tây và một số địa điểm khác được kỳ vọng góp phần giảm áp lực vận chuyển, qua đó tiết giảm chi phí cho các địa phương.
Đồng bộ phân loại rác tại nguồn
Trả lời đại biểu về công tác thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Lê Thanh Nam nhấn mạnh, thành phố xác định phân loại rác tại nguồn phải gắn với hệ thống thu gom, vận chuyển, tái chế và xử lý đồng bộ. Đây là điều kiện để giảm lượng chất thải phải xử lý, tăng khả năng thu hồi tài nguyên và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.
.jpg)
Ảnh: Quang Thái
Thành phố đã ban hành quy định về trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân trong phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sau phân loại. Trên cơ sở các quy định hiện hành và đề án đã được thành phố chấp thuận, năm 2026, 126 xã, phường được chỉ đạo triển khai phân loại rác tại nguồn phù hợp với điều kiện thực tế.
Tại khu vực nội đô, các đơn vị dịch vụ môi trường triển khai các điểm tiếp nhận, thu hồi chất thải tái chế, chất thải nguy hại; tổ chức thu gom định kỳ chất thải cồng kềnh và vận chuyển đến các điểm tập trung để xử lý theo quy định.
Ở khu vực ngoại thành, chất thải tái chế, chất thải nguy hại được tổ chức thu gom thông qua hệ thống tại tổ dân phố và khu dân cư. Đối với chất thải thực phẩm, thành phố định hướng tận dụng làm thức ăn chăn nuôi hoặc ủ thành phân hữu cơ, góp phần giảm khối lượng rác phải vận chuyển đến các khu xử lý tập trung.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội cho biết, theo lộ trình, đến hết năm 2026, các xã, phường phải rà soát, bố trí quỹ đất, đầu tư, cải tạo và nâng cấp các điểm tập kết, trạm trung chuyển, điểm chuyển tải. Các đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm bố trí phương tiện, khu vực lưu chứa phù hợp, từng bước chuyển sang phương tiện xanh và tổ chức thu gom, vận chuyển riêng từng nhóm chất thải đã phân loại.
Việc kết nối với các cơ sở tái chế cũng được tăng cường nhằm bảo đảm chất thải sau phân loại được tiếp nhận, xử lý đúng quy trình, khắc phục tình trạng phân loại tại nguồn nhưng lại thu gom lẫn trong quá trình vận chuyển.
Trên cơ sở hoàn thiện hạ tầng và tổ chức dịch vụ trong năm 2026, thành phố đặt mục tiêu triển khai đồng bộ việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên toàn địa bàn trong năm 2027.
Gần 100.000 tấn tro bay chờ giải pháp xử lý triệt để
Một nội dung đáng chú ý khác tại phiên chất vấn là việc xử lý tro bay phát sinh từ các nhà máy điện rác. Trả lời đại biểu Đoàn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Lê Thanh Nam cho biết, tỷ lệ tro bay phát sinh tại hai nhà máy điện rác Sóc Sơn và Seraphin hiện khoảng 1,5-1,6% khối lượng rác sinh hoạt đầu vào, thấp hơn ngưỡng 3% được cơ quan quản lý chuyên ngành đề ra. Tuy nhiên, tổng lượng tro bay tồn đọng tại hai nhà máy đã gần 100.000 tấn.
Trước mắt, theo nội dung hợp đồng đã ký với các đơn vị vận hành, thành phố bố trí các điểm chôn lấp tạm thời để xử lý tro bay. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội cho biết, sẽ tiếp thu phản ánh, kiểm tra việc thực hiện hợp đồng, yêu cầu các đơn vị chấp hành đúng quy định; trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định pháp luật.
Về lâu dài, thành phố định hướng chuyển từ chôn lấp sang tái chế, tận dụng tro bay làm nguyên liệu phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng. Các công nghệ đang được nghiên cứu, thử nghiệm gồm xử lý bằng plasma và nung ở nhiệt độ cao, hướng tới tạo ra các sản phẩm như vật liệu nhẹ, gốm bọt và một số sản phẩm phục vụ xây dựng.
Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, thành phố Hà Nội đã chấp thuận phương án nghiên cứu, áp dụng công nghệ tái chế tro bay, tro xỉ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành các nhà máy điện rác. Đối với các dự án mới, yêu cầu nghiên cứu công nghệ xử lý tro bay tiên tiến cũng cần được đặt ra ngay từ quá trình chuẩn bị và triển khai đầu tư.
Làm rõ về thời hạn xử lý các nội dung ngay, tại phiên chất vấn lãnh đạo sở cho biết, trong giai đoạn trước mắt, tro bay vẫn được chôn lấp theo phương án hiện hành; các nhà máy đang nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ thay thế. Chậm nhất sau 2 năm thực hiện phương án chôn lấp, các nhà máy phải đưa ra giải pháp kỹ thuật xử lý tro bay.
Công khai chất lượng dịch vụ để người dân giám sát
Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, quan tâm đến việc giám sát chất lượng vệ sinh môi trường, đại biểu Vũ Gia Luyện (tổ đại biểu số 13) đề nghị công khai những thông tin thiết thực, gắn với đời sống người dân, như: Thời hạn xử lý các điểm tồn đọng rác gần khu dân cư; việc thu gom rác có đúng ca quy định; kết quả giải quyết phản ánh của nhân dân. Đại biểu đề nghị cập nhật các thông tin này trên ứng dụng iHanoi để người dân thuận tiện theo dõi, giám sát, đánh giá.

Cùng liên quan đến vấn đề về xử lý tro bay tại các nhà máy đốt rác, đại biểu Nguyễn Thị Diễm Hằng (Tổ đại biểu số 12) cho biết, qua giám sát thực tế, mặc dù tro bay đã được xử lý hóa rắn đạt tiêu chuẩn môi trường và đã xác định vị trí chôn lấp, các nhà đầu tư vẫn phản ánh chưa được hướng dẫn quy trình để triển khai.
Theo đại biểu, kho lưu trữ tro bay của Nhà máy điện rác Nam Sơn đã hết thời hạn lưu giữ 2 năm, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai giai đoạn 2 của dự án. Trong khi đó, Nhà máy điện rác Seraphin chỉ còn hơn 3 tháng là hết thời hạn lưu giữ cho phép.
Tổng khối lượng tro bay tồn lưu đã vượt 100.000 tấn, đại biểu Nguyễn Thị Diễm Hằng đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội khẩn trương xem xét, tham mưu UBND thành phố phương án xử lý dứt điểm bằng hình thức chôn lấp hoặc tái chế, tránh ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy đốt rác trong thời gian tới.
Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Lê Thanh Nam cho biết, lượng tro bay này đã được xử lý hóa rắn, ổn định và phân định là chất thải rắn công nghiệp thông thường. Từ tháng 8-2026, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản chấp thuận các vị trí chôn lấp tro bay tại bãi rác Sóc Sơn và vị trí lưu trữ tạm thời tại ô đất rộng 3ha thuộc Khu xử lý Sóc Sơn.
“Sở đang khẩn trương hoàn thiện các bước quản lý theo quy định. Trong tháng 11-2026, Sở sẽ triển khai các biện pháp kỹ thuật để hai nhà máy tiến hành chôn lấp tro bay theo đúng văn bản chấp thuận của thành phố”, đồng chí Lê Thanh Nam cam kết.
Tiếp tục cập nhật...
Nhóm phóng viên