Người phụ nữ trong truyện cổ tích qua triển lãm “Tiếng vọng dân gian”
Phương Uyên
Ngày 20-10, triển lãm “Tiếng vọng dân gian - Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam” chính thức mở cửa tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), giới thiệu 11 câu chuyện cổ tích qua 40 tác phẩm minh họa của họa sĩ Jeet Zdũng. Triển lãm khai thác giá trị văn hóa dân gian, đặc biệt là hình ảnh người phụ nữ trong truyện cổ tích, góp phần đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng.
Triển lãm “Tiếng vọng dân gian - Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam” mở cửa từ ngày 20-10 đến hết ngày 8-11-2026, tại khu vực Nhà Thái học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (thành phố Hà Nội), mang đến góc nhìn về hình ảnh và vị trí của người phụ nữ trong đời sống dân gian thông qua những câu chuyện được lưu truyền qua nhiều thế hệ.Triển lãm giới thiệu 40 bức tranh minh họa của họa sĩ Jeet Zdũng, lấy cảm hứng từ 11 truyện dân gian Việt Nam trong tuyển tập “Treasury of Vietnamese Folk Tales”, dựa trên công trình nghiên cứu "Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam" của cố học giả Nguyễn Đổng Chi.Qua cách thể hiện lấy cảm hứng từ nghệ thuật truyền thống Việt Nam, các nhân vật nữ hiện lên trong nhiều vai trò, gắn với đời sống thường nhật, các mối quan hệ xã hội và thế giới tâm linh trong trí tưởng tượng dân gian.Điểm nhấn của triển lãm là các tác phẩm khắc họa hình tượng người phụ nữ, được giới thiệu tại ba phân khu: “Sức mạnh thầm lặng trong đời sống”, “Sợi dây kết nối xã hội”, “Vị trí giữa đất trời và nơi trần thế”.Chủ đề “Vị trí giữa đất trời và nơi trần thế” vinh danh sự hiện diện của nhân vật nữ lên tầm vóc thiên nhiên, thể hiện quyết tâm làm chủ vận mệnh thông qua việc sử dụng sắc vàng kim huyền ảo.Chủ đề “Sợi dây kết nối xã hội” thể hiện người phụ nữ trong đa dạng vai trò: Con gái, người vợ, chiến binh hay người lãnh đạo, xuất hiện với tư cách là những chủ thể bình đẳng và chủ động trong lịch sử.Chủ đề “Sức mạnh thầm lặng trong đời sống” đặt người phụ nữ ở trung tâm, từ hình ảnh Mẫu Liễu Hạnh uy nghi đến cô Tấm kiên cường, qua các chi tiết quen thuộc như lá trầu, lông ngỗng, lau sậy ven sông.BạnTrần Thị Nga, một khách tham quan triển lãm, chia sẻ: "Mình cảm thấy ấn tượng khi triển lãm khắc họa về người phụ nữ trong những câu chuyện cổ tích dân gian. Thoạt nhìn, mình tưởng các bức tranh được thực hiện bằng kỹ thuật khảm xà cừ, nhưng khi tìm hiểu, mình mới biết họa sĩ sử dụng màu vẽ trên giấy washi. Mình cảm nhận được sự tận tâm của họa sĩ khi vẽ những bức tranh này”.Thông qua hội họa, “Tiếng vọng dân gian” gợi mở cơ hội để công chúng nhìn lại những câu chuyện quen thuộc, từ đó khám phá thêm những khía cạnh về phẩm chất, khát vọng và vai trò của người phụ nữ trong văn hóa dân gian.Triển lãm thu hút khách tham quan trong và ngoài nước tìm hiểu các câu chuyện cổ tích và tác phẩm minh họa.