Khách sạn Hà Nội tung ưu đãi, kích cầu dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10
Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, nhiều khách sạn tại Hà Nội triển khai các chương trình ưu đãi ẩm thực, trà chiều và trải nghiệm nghỉ dưỡng dành cho du khách. Việc đa dạng hóa sản phẩm, gia tăng giá trị dịch vụ và tạo thêm những lý do để du khách lựa chọn lưu trú tại Thủ đô, góp phần kích cầu du lịch.
Nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn tại các khách sạn
Dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 năm nay, các khách sạn tại Hà Nội mang đến nhiều chương trình ưu đãi với hình thức phong phú, từ tiệc buffet hải sản, thực đơn châu Âu, tiệc tối trên tầng cao đến trà chiều trong không gian sang trọng. Không chỉ hướng tới nhu cầu gặp gỡ, sum họp của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, các chương trình còn tạo cơ hội để du khách trải nghiệm dịch vụ ẩm thực, tận hưởng không gian nghỉ ngơi và khám phá những sắc thái khác nhau của đời sống đô thị.

Tại L7 WEST LAKE HANOI by LOTTE HOTELS, chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam được tổ chức tại các không gian ẩm thực và giải trí của khách sạn. Nhà hàng Layered trên tầng 21, sở hữu tầm nhìn bao quát Hồ Tây, giới thiệu tiệc buffet trưa và tối với giá từ 900.000 đồng/khách, áp dụng đến hết ngày 20-10-2026. Khách nữ dùng bữa được tặng một hộp quà; khách đặt bàn trước ít nhất 24 giờ được giảm 10%. Tại Bar Hedonist trên tầng 23, khách sạn tổ chức chương trình dành cho phái đẹp trong tối 20-10, kết hợp không gian rooftop hướng ra Hồ Tây với những trải nghiệm giải trí về đêm.
Tại Mövenpick Living West Hanoi, chương trình “Made for Her” được giới thiệu như một món quà ẩm thực dành tặng những người phụ nữ thân yêu. Thông qua thực đơn được chăm chút và không gian nhà hàng Cốm Vòng, khách sạn hướng đến những bữa ăn gắn với dịp kỷ niệm, gặp gỡ và sẻ chia.
Hai khách sạn Novotel Hanoi Thai Ha và Novotel Suites Hanoi cũng xây dựng các chương trình ẩm thực riêng. Tại Novotel Hanoi Thai Ha, buffet trưa “Xinh Đẹp” diễn ra ngày 20-10, có giá 688.000 đồng/người lớn và 390.000 đồng/trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Chương trình còn áp dụng ưu đãi giảm 20% khi đặt trước đối với nhóm có phụ nữ. Vào buổi tối cùng ngày, khách sạn tổ chức set menu “Tiệc tối phái đẹp”.

Một lựa chọn khác dành cho thực khách là Sheraton Hanoi Hotel. Tại nhà hàng Oven D’or, tiệc buffet ngày 20-10 có giá 790.000 đồng/người cho bữa trưa và 1,35 triệu đồng/người cho bữa tối. Khách nữ đi theo nhóm tối đa 8 người được giảm 30% tổng hóa đơn.
Cùng tham gia chương trình kích cầu dịp 20-10, Grand Mercure Hanoi tổ chức buffet trưa tại nhà hàng Lộc-ally với giá từ 499.000 đồng/khách. Mỗi khách nữ được tặng một ly mocktail hoặc cocktail đặc biệt; khách đặt bàn trước được giảm 20%.
Có thể thấy, điểm chung trong các chương trình là sự kết hợp giữa ưu đãi về giá, quà tặng và trải nghiệm dịch vụ. Thay vì chỉ tập trung vào một bữa ăn, nhiều khách sạn chú trọng xây dựng không gian gặp gỡ, các hoạt động giải trí và những chi tiết tạo dấu ấn cho khách hàng. Đây cũng là cách các cơ sở lưu trú làm mới sản phẩm, tăng sức hấp dẫn của dịch vụ và tiếp cận nhiều nhóm khách khác nhau.
Kích cầu du lịch, kéo dài thời gian lưu trú của du khách
Các chương trình chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 diễn ra trong bối cảnh Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng nâng cao chất lượng trải nghiệm, đa dạng hóa sản phẩm và gia tăng giá trị dịch vụ. Với lợi thế về di sản văn hóa, ẩm thực, cảnh quan đô thị và hệ thống cơ sở lưu trú, Thủ đô có điều kiện xây dựng những hành trình kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm đời sống văn hóa địa phương.

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Tiến Đạt, các khách sạn giữ vai trò quan trọng không chỉ ở việc cung cấp phòng nghỉ mà còn ở khả năng hình thành những sản phẩm trải nghiệm ngay trong không gian lưu trú. Những chương trình ẩm thực theo chủ đề hay dịch vụ chăm sóc khách hàng có thể trở thành lý do để du khách lựa chọn một khách sạn, dành thêm thời gian trải nghiệm và kết hợp nhiều hoạt động trong cùng hành trình.
“Đối với du lịch Hà Nội, việc nâng cao sức hấp dẫn của dịch vụ lưu trú có ý nghĩa trong nỗ lực gia tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Khi khách sạn trở thành một phần của hành trình khám phá thay vì chỉ là nơi nghỉ qua đêm, du khách có thêm động lực trải nghiệm các dịch vụ tại chỗ, đồng thời kết hợp tham quan di tích, bảo tàng, không gian văn hóa, phố đi bộ, làng nghề và các điểm đến ẩm thực của thành phố”, ông Nguyễn Tiến Đạt phân tích.
Đánh giá hiệu quả các hoạt động kích cầu trải nghiệm và lưu trú tại các khách sạn, Chủ tịch Chi hội Lữ hành Hà Nội Lê Thanh Thảo cho rằng, hoạt động kích cầu tại khách sạn cần được đặt trong mối liên kết với các sản phẩm du lịch của Hà Nội. Việc phối hợp giữa cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, đơn vị cung cấp dịch vụ và các điểm tham quan sẽ giúp hình thành những gói trải nghiệm có tính kết nối, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Để các chương trình kích cầu đạt hiệu quả hơn, các khách sạn cần có chiến lược quảng bá mạnh mẽ và rộng rãi hơn để các đơn vị lữ hành thông tin tới khách hàng.
Ngoài ra, bà Lê Thanh Thảo cũng gợi ý, việc duy trì các chương trình ưu đãi theo mùa, theo chủ đề hoặc gắn với những sự kiện văn hóa, du lịch của Thủ đô sẽ góp phần làm phong phú lịch trải nghiệm trong năm. Các dịp lễ, ngày kỷ niệm và sự kiện đặc biệt có thể trở thành điểm nhấn để khách sạn làm mới sản phẩm, tiếp cận khách hàng và thúc đẩy nhu cầu sử dụng dịch vụ.
Năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu đón khoảng 35,8 triệu đến 36,31 triệu lượt khách. Sự chủ động của các cơ sở lưu trú là một trong những yếu tố góp phần nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến Hà Nội. Các chương trình ưu đãi dịp 20-10, dù chủ yếu tập trung vào dịch vụ ẩm thực và trải nghiệm tại khách sạn, nhưng cũng cho thấy nỗ lực làm mới sản phẩm, gia tăng giá trị phục vụ, qua đó đóng góp vào mục tiêu phát triển du lịch Thủ đô theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững.
Hoàng Quyên