hanoimoi.vn

Thể thao

Hơn 100 vận động viên tranh tài, trượt băng trẻ lập dấu mốc mới

Ngân Hà

Ngày 17-10, Giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia năm 2026 khai mạc tại sân băng Vincom Ice Rink, Royal City (Hà Nội), thu hút 112 vận động viên đến từ 6 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là giải đấu có số lượng vận động viên tham dự đông nhất từ trước đến nay, cho thấy phong trào trượt băng Việt Nam ngày càng phát triển, tạo nền tảng phát hiện và bồi dưỡng những tài năng hướng tới thành tích cao.

_dra8357.jpg
Ban Tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải. Ảnh: Hà Ngân

Giải diễn ra trong hai ngày 17 và 18-10, do Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail tổ chức. Các vận động viên đến từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh Hòa và Thái Nguyên tranh tài ở hai nội dung trượt băng tốc độ và trượt băng nghệ thuật, với tổng cộng 37 bộ huy chương.

Điểm nhấn của giải năm nay là số lượng vận động viên tham dự đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Sự góp mặt của đông đảo vận động viên trẻ từ nhiều địa phương phản ánh sức hút ngày càng lớn của môn thể thao này, đồng thời cho thấy nỗ lực phát triển phong trào tập luyện, thi đấu của các câu lạc bộ và đơn vị chuyên môn.

17-pgd-pham-xuan-tai.jpg
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài phát biểu khai mạc giải. Ảnh: Hà Ngân

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, giải đấu không chỉ tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên, góp phần nâng cao thể chất mà còn là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn. Qua thi đấu, Ban Tổ chức có thêm cơ sở đánh giá lực lượng, phát hiện những nhân tố triển vọng để bồi dưỡng, hướng tới xây dựng đội tuyển quốc gia, tham dự các giải đấu khu vực và quốc tế.

Đáng chú ý, nội dung Solo Ice Dance (khiêu vũ trên băng đơn) lần đầu tiên được đưa vào hệ thống giải quốc gia. Việc mở rộng nội dung thi đấu góp phần đa dạng hóa cơ hội tranh tài, khuyến khích các câu lạc bộ và địa phương chú trọng đào tạo vận động viên ở những nội dung mới, từng bước xây dựng lực lượng kế cận.

_dra8381.jpg
Các vận động viên chụp hình lưu niệm cùng Ban Tổ chức. Ảnh: Hà Ngân

Giải năm nay áp dụng điều lệ và phương thức chấm điểm của Liên đoàn Trượt băng Thế giới (ISU), với sự tham gia của 7 chuyên gia, giám sát và trọng tài quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Indonesia. Trong số này có những người từng làm nhiệm vụ tại các giải vô địch thế giới và Thế vận hội Olympic.

Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam Trịnh Thị Trang, sự gia tăng về số lượng vận động viên cùng những chuyển biến về trình độ chuyên môn, chất lượng bài thi là tín hiệu tích cực đối với sự phát triển của trượt băng Việt Nam. Đây là kết quả từ quá trình tập luyện của vận động viên, sự đồng hành của huấn luyện viên và nỗ lực đào tạo của các câu lạc bộ.

Vận động viên Lê Bùi Hương Linh chia sẻ, việc được góp mặt tại giải là niềm vinh dự, đồng thời tạo động lực để tiếp tục nỗ lực tập luyện, thi đấu. Theo Hương Linh, mỗi bài thi trên sân băng là kết quả của quá trình rèn luyện bền bỉ, đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm. Cô mong muốn giải đấu sẽ lan tỏa tình yêu trượt băng đến nhiều bạn trẻ, tạo thêm cơ hội để vận động viên Việt Nam tự tin tham gia các sân chơi quốc tế.

Với số lượng vận động viên tham dự đông nhất từ trước đến nay, nội dung thi đấu ngày càng đa dạng và công tác chuyên môn từng bước tiếp cận chuẩn quốc tế, Giải vô địch trẻ trượt băng quốc gia năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò trong phát triển phong trào, tuyển chọn tài năng và chuẩn bị lực lượng kế cận. Đây cũng là cơ sở để trượt băng Việt Nam hướng tới mục tiêu nâng cao thành tích, từng bước khẳng định vị thế tại các đấu trường khu vực và quốc tế.

Ngân Hà