Diễn đàn “Bộ Công an - Hội Nông dân Việt Nam: Lắng nghe nông dân nói” lần thứ I - năm 2026: Chung sức giữ bình yên từ cơ sở
Nằm trong chuỗi hoạt động Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 40 năm Đổi mới năm 2026, chiều 16-10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức “Diễn đàn Bộ Công an - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Lắng nghe nông dân nói” lần thứ I - năm 2026 với chủ đề “Chung sức giữ gìn bình yên từ cơ sở, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển”.
Diễn đàn có sự tham dự của 300 đại biểu đại diện cho các Ban, Bộ, ngành ở Trung ương; các đơn vị thuộc Bộ Công an, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; lãnh đạo Công an, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố; đại diện các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp; đặc biệt là sự có mặt của hơn 200 đại biểu nông dân tiêu biểu, xuất sắc.

Mong mỏi của người dân nông thôn
Theo đại diện Ban Tổ chức, ngay sau khi hai đơn vị thống nhất kế hoạch tổ chức Diễn đàn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức tuyên truyền và lấy ý kiến, đề xuất, kiến nghị, tâm tư, chia sẻ của người nông dân gửi tới lãnh đạo hai đơn vị.
Theo đó, chỉ sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện, đã có hàng nghìn ý kiến gửi về Ban Tổ chức. Chia sẻ trực tiếp tại Diễn đàn chiều 16-10, hầu hết các ý kiến bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ với sự phối hợp có hiệu quả giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong thời gian vừa qua.
Bà Lê Thị Hương, Hợp tác xã thôn Nhân Lý (xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ) bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao với các kết quả mà lực lượng Công an đã đạt được, nhất là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về làm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
Một số ý kiến cũng bày tỏ sự tin tưởng, cảm ơn với lực lượng Công an trong việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân phòng, chống thiên tai, bão lũ, trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát… góp phần giúp người dân vượt qua được khó khăn.
Diễn đàn cũng tiếp nhận nhiều ý kiến, mong mỏi của người dân nông thôn. Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Yên (thành phố Bắc Ninh) băn khoăn, sau sắp xếp mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dân số các thôn, tổ dân phố rất lớn. Với địa bàn rộng, việc bố trí cán bộ giữ gìn an ninh trật tự thời gian tới sẽ ra sao.

Ông Phạm Đức Trọng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thư Lâm (thành phố Hà Nội) đặc biệt quan tâm đến các giải pháp của Bộ Công an nhằm xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.
Trong khi đó, ông Lưu Văn Dũng, nông dân Việt Nam xuất sắc tỉnh Hưng Yên, bày tỏ quan ngại, hiện nay, thủ đoạn bán hàng đa cấp tiếp tục len lỏi trong đời sống nông thôn, gây thiệt hại lớn cho người dân. Bộ Công an có giải pháp gì bảo vệ nông dân trước làn sóng tinh vi này.
Giải đáp 100% câu hỏi của nông dân
Đồng chủ trì Diễn đàn chiều 16-10, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đã chú ý lắng nghe các ý kiến, mong mỏi của các nông dân. Đồng thời, giao đại diện các đơn vị thuộc Bộ giải đáp tất cả các vấn đề được nông dân đề cập.
Đại tá Trần Quý Trường, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc (V05) thuộc Bộ Công an cho biết, việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố làm tăng quy mô dân số, mở rộng địa bàn quản lý, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở.
Vì vậy, quan điểm của Bộ Công an là không để việc sắp xếp làm giảm chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng, không để phát sinh khoảng trống trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và bảo đảm an ninh, trật tự.

Ngày 27-5-2026, Bộ Công an đã ban hành Công văn số 2543/BCA-V05, hướng dẫn Công an các địa phương tham mưu cấp có thẩm quyền giữ ổn định số lượng thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hiện có, không cắt giảm cơ học; đồng thời bố trí, điều chỉnh lực lượng phù hợp với quy mô dân số, diện tích, tính chất địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ sau xắp sếp, sáp nhập.
Tuỳ đặc điểm địa bàn, có thể bố trí một Tổ bảo vệ an ninh, trật tự từ 5 đến 10 thành viên; đối với địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự có thể tăng số lượng thành viên. Việc bố trí cụ thể do cấp có thẩm quyền của địa phương quyết định theo quy định.
Như vậy, sáp nhập thôn, tổ dân phố không đồng nghĩa với việc thu hẹp lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Mục tiêu là tổ chức, bố trí kịp thời Công an cấp xã trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.
Theo Đại tá Phạm Hữu Phú, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, thời gian qua, Bộ đã tham mưu Chính phủ Ban hành Nghị quyết số 250 và kế hoạch triển khai Nghị quyết nhằm triển khai có hiệu quả, đưa Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV vào cuộc sống.
Bông Công an cũng đã ban hành Kế hoạch số 152 để triển khai, thực hiện các mục tiêu theo Nghi quyết số 18-NQ/TW. Trong đó, đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. “Bộ mong muốn sự tham gia tích cực của các hội viên nông dân. Mỗi người dân cần là một hạt nhân trong xây dựng cộng đồng dân cư an toàn, hạnh phúc”, Đại tá Phạm Hữu Phú nói thêm.
Tham gia trao đổi tại Diễn đàn, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (A05) thuộc Bộ Công an cho biết, thời gian qua, tình trạng lừa đảo, tín dụng đen diễn biến phức tạp, có nguy cơ quay về nông thôn, dễ khiến người dân bị cuốn vào…

Thống kê trong 9 tháng đã qua của năm 2026, đã có 1.800 vụ lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng. Trước diễn biến đó, Bộ Công an đã triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, tập trung rà soát thông qua nhiều dự án luật để có công cụ pháp lý xử lý các hành vi lừa đảo qua mạng.
Bộ Công an khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ nghiêm ngặt thông tin, tài khoản cá nhân. Đồng thời, tích cực tham gia tố giác tội phạm, phối hợp cùng lực lượng công an xây dựng cộng đồng cư dân nông thôn an toàn, văn minh.
Đổi mới phương thức phục vụ người dân
Theo Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói” lần thứ I - năm 2026 là dịp quan trọng để Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng nhìn nhận những vấn đề thực tiễn, thống nhất nhận thức và định hướng những nhiệm vụ phối hợp trong thời gian tới.
Những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân chính là cơ sở để các cơ quan chức năng tiếp tục đổi mới phương thức công tác, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.
“Đối với lực lượng Công an nhân dân, chúng tôi xác định rõ trách nhiệm tiếp tục chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; lấy sự bình yên, an toàn và niềm tin của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu trong từng nhiệm vụ công tác”, Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến mong muốn các cấp Hội Nông dân tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nông thôn an toàn, văn minh, phát triển bền vững.
Đối với mỗi cán bộ, hội viên nông dân, Thượng tướng Lê Văn Tuyến mong muốn tiếp tục cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn của tội phạm; tích cực phản ánh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời vận động gia đình, cộng đồng cùng xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh, Diễn đàn là bước phát triển về tư duy và phương thức phối hợp: Từ phối hợp thực hiện nhiệm vụ sang cùng kiến tạo một không gian để người dân trực tiếp phản ánh thực tiễn, cơ quan nhà nước trực tiếp lắng nghe, cùng nhận diện vấn đề và tìm giải pháp.
Hội Nông dân Việt Nam nhận thức sâu sắc vai trò đại diện, trách nhiệm tập hợp, vận động và đồng hành cùng hội viên, nông dân; đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan liên quan để phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng thế trận lòng dân, củng cố nền an ninh nhân dân trong giai đoạn mới.
Cũng theo ông Lương Quốc Đoàn, Diễn đàn khẳng định quyết tâm của Bộ Công an - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong việc đổi mới phương thức phục vụ người dân: Đó là lắng nghe từ thực tiễn, hành động vì nông dân và đồng hành cùng nông dân. Thành công của Diễn đàn sẽ được tiếp nối bằng sự phối hợp chặt chẽ hơn, sự thấu hiểu sâu sắc hơn và những chuyển biến tích cực hơn trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.
Trọng Tùng