Yao Ming - Niềm tự hào của thể thao Trung Quốc

Thể thao - Ngày đăng : 08:30, 28/07/2008

(HNM) - Yao Ming (27 tuổi) là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất của thể thao Trung Quốc hiện nay, đó là đánh giá của nhiều tờ báo thể thao phương Tây, đặc biệt là tại Mỹ - nơi Yao đang là siêu sao của giải bóng rổ nhà nghề NBA trong màu áo đội Houston Rockets.

(HNM) - Yao Ming (27 tuổi) là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất của thể thao Trung Quốc hiện nay, đó là đánh giá của nhiều tờ báo thể thao phương Tây, đặc biệt là tại Mỹ - nơi Yao đang là siêu sao của giải bóng rổ nhà nghề NBA trong màu áo đội Houston Rockets.

Cây bút Barry Flatman của tờ The Times viết: “Các bạn hãy quên David Beckham, Roger Federer, Michael Schumacher, Cristiano Ronaldo hay Tiger Woods đi. Yao mới chính là VĐV được biết đến nhiều nhất trên thế giới vì một lẽ đơn giản: hơn 1,3 tỉ người Trung Quốc đều biết đến anh ta. Đó là chưa kể đến cổ động viên hâm mộ Yao ở Mỹ và khắp thế giới”. Trong một lần gặp mặt Yao, huyền thoại Michael Jordan (cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng rổ thế giới) đã “thử sức” với Yao. Jordan ném thắng một quả ăn 3 điểm và đến lượt Yao, VĐV Trung Quốc này cũng làm được như Jordan nhưng khoảng cách ném rổ còn xa hơn. Sau khi xem Yao thi đấu, Jordan phát biểu: “Anh ấy đúng là một hiện tượng!”.

Jordan không lầm. Yao được xem là niềm tự hào của Trung Quốc và thể thao châu Á. Trong cộng đồng người Mỹ gốc Hoa, Yao nổi tiếng không thua kém bất kỳ nhà thể thao, ngôi sao ca nhạc hay diễn viên điện ảnh nào. Người hâm mộ luôn dõi theo từng trận đấu của anh tại New York, San Francisco hay Los Angeles.

Dường như Yao được sinh ra là để chơi bóng rổ. Anh cao đến 2m30, có đôi chân ngoại hạng. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống thể thao, bố mẹ Yao (đều cao khoảng 1,9 m) cùng đại diện cho Trung Quốc tranh tài ở các giải đấu thể thao mang tầm quốc gia. Mới 10 tuổi, Yao đã cao hơn chúng bạn và cả các giáo viên trong trường. Năm 1997, ông Terry Rhoadsphát hiện ra Yao và vị giám đốc tiếp thị của hãng Nike ở Trung Quốc đã không ngần ngại ký hợp đồng tài trợ cho cầu thủ trẻ của đội Shanghai Sharks này.

Theo tạp chí Mỹ Forbes, Yao là người nổi tiếng có thu nhập cao nhất tại Trung Quốc trong 5 năm liền (năm 2007, thu nhập của Yao là 54,6 triệu USD). Yao từng dự 2 kỳ Olympic 2000 và 2004. Năm nay, dù bị chấn thương khá nặng (nghỉ thi đấu gần hết mùa giải tại NBA) nhưng Yao vẫn quyết tâm dự Olympic 2008. Hành động của Yao được ca ngợi hết lời tại quê nhà và anh được coi là biểu tượng số 1 của thể thao Trung Quốc tại Olympic 2008 dù đội bóng rổ nước chủ nhà có giành huy chương hay không .

Vũ Nguyên

ANHTHU