hanoimoi.vn

Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mỗi bước phát triển của Hà Nội có sức lan tỏa đối với cả nước

Chí Kiên tổng hợp

Trong bối cảnh mới, với nhiều thời cơ và vận hội mới, Thủ đô Hà Nội đang nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong những lần về thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, người đứng đầu Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến định hướng phát triển Thủ đô ngàn năm văn hiến trong tầm nhìn dài hạn; đồng thời khẳng định mỗi bước phát triển của Hà Nội không chỉ có ý nghĩa đối với riêng thành phố, mà còn có sức lan tỏa đối với cả nước.

tbt-to-lam.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Hà Nội đẹp hơn, rạng rỡ hơn, văn minh hơn

Trong những lần thăm và làm việc tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đều bày tỏ sự xúc động, ấn tượng sâu sắc trước những chuyển biến của Hà Nội trong thời gian gần đây.

Nhân dịp thăm và chúc Tết Bính Ngọ năm 2026 cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô (ngày 16-2-2026), đồng chí Tô Lâm chia sẻ: “Điều làm chúng ta phấn khởi nhất là chứng kiến niềm vui, sự phấn chấn trên gương mặt, ánh mắt mỗi người dân Thủ đô và cả nước. Đồng bào tin tưởng khi thấy Thủ đô và đất nước ta đang chuyển mình mạnh mẽ và cũng rất sẵn sàng chung sức, đồng lòng để vượt qua mọi khó khăn, biến khát vọng thành hiện thực. Chúng ta cảm nhận rất rõ hơi thở của một Thủ đô đang vươn mình, một Hà Nội không chỉ rực rỡ cờ hoa, mà còn lấp lánh niềm tin, hy vọng, bừng lên tinh thần đoàn kết và đổi mới sáng tạo trong từng góc phố, từng nụ cười của người dân...

Tôi hoan nghênh các đồng chí đã dám nhìn thẳng vào sự thật, với quyết tâm chính trị cao, mạnh dạn đổi mới tư duy, nghĩ lớn, làm lớn khi đề xuất quy hoạch tầm nhìn 100 năm. Đây là cơ sở mấu chốt để thu hút nguồn lực, khơi thông động lực phát triển cho Thủ đô, tạo sức lan tỏa trong Vùng Thủ đô và cả nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trong phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội gần đây nhất (ngày 8-7-2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đánh giá những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Đó là công tác thể chế, quy hoạch và xác lập mô hình phát triển mới có nhiều bước tiến quan trọng. Việc triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới được thực hiện khẩn trương, đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực. Đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của Hà Nội mà là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị, với sự tham gia của Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan liên quan.

Trong thời gian ngắn, Hà Nội đã hoàn thiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; ban hành nhiều nghị quyết, chương trình để cụ thể hóa các cơ chế, chính sách lớn; từng bước kiến tạo không gian phát triển mới, phát triển không gian ngầm, không gian thấp tầng, cải tạo đô thị, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

“Đây là những kết quả rất đáng ghi nhận, thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm cao của thành phố trong việc tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Hà Nội hiện đã có thêm không gian phát triển, thêm công cụ và thêm thẩm quyền để tạo bước đột phá”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Người đứng đầu Đảng và Nhà nước khẳng định, tất cả những đổi thay của Hà Nội đang tạo nên một Hà Nội đẹp hơn, rạng rỡ hơn, văn minh hơn.

“Thương hiệu” quản trị hiện đại, Hà Nội tiên phong trong kỷ nguyên mới

Điểm nhấn trong những ghi nhận, đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự khẳng định về một Hà Nội đã thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt, tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong thực tiễn. Dư luận cả nước đang đánh giá rất cao tinh thần quyết liệt và cách thức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của thành phố Hà Nội. Đặc biệt, nhân dân cảm nhận được sự thay đổi, những thành quả, từ đó tạo ra không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng: “Những kết quả đạt được thể hiện sự chuyển biến mạnh mẽ về chất trong phương thức lãnh đạo tập trung theo “4 trục” nhằm phân định rõ nhiệm vụ theo từng khối, từng cơ quan, đơn vị gắn với kiểm đếm kết quả theo thời gian thực; tôi cho là rất sáng tạo và hiệu quả. Từ sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, Thành ủy đã đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, xác lập mô hình lãnh đạo hiện đại “Đảng bộ số - Chính quyền kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Xã hội đồng thuận”. Đây là “thương hiệu” quản trị hiện đại mà Hà Nội đang tiên phong trong kỷ nguyên mới”.

Theo người đứng đầu Đảng và Nhà nước, những chuyển biến tại Hà Nội trong thời gian qua là rất tích cực. Điều quan trọng hơn là không chỉ dừng lại ở kết quả cụ thể, mà đã hình thành rõ nét khí thế mới, một vận tốc công việc mới, một tinh thần trách nhiệm mới trong toàn hệ thống chính trị. Từ thành phố đến cơ sở, từ cấp ủy đến chính quyền các cấp đến đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến rõ rệt về tư duy, cách làm, phong cách công tác quyết liệt hơn, thực chất hơn, gắn kết, gắn liền với kết quả cụ thể. Chính vì vậy đã tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân Thủ đô.

Đặc biệt, trong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội - đợt 3 (ngày 17-9-2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nhấn mạnh kết quả Hà Nội kiện toàn, bố trí đội ngũ cán bộ cho 126 xã, phường được triển khai với khối lượng công việc lớn. Bộ máy cơ bản đã hoạt động liên tục, không để xảy ra gián đoạn lớn và phục vụ tốt nhân dân, doanh nghiệp... Công tác cán bộ của Thủ đô đã hướng mạnh hơn về cơ sở. Thành phố tăng cường điều động, luân chuyển, bố trí bí thư, chủ tịch cấp xã không phải người địa phương; bồi dưỡng cán bộ về quản trị địa bàn, kỹ năng số, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đáng chú ý, thành phố cũng đã có chính sách thu hút, trọng dụng người tài, đẩy mạnh số hóa trong công tác cán bộ, công tác quản trị, quản lý cán bộ, đánh giá cán bộ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, từ việc làm tốt công tác cán bộ, thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể là tăng trưởng kinh tế - xã hội ở tốp đầu cả nước. Diện mạo của Thủ đô tiếp tục khang trang, sạch sẽ và văn minh hơn.

Nhấn mạnh mặt bằng cán bộ của thành phố Hà Nội rất tốt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, những kết quả đó đã tạo nên nền tảng quản trị đội ngũ theo vị trí, chức năng, nhiệm vụ và sản phẩm. Bộ máy không còn sức ỳ, không còn né tránh, không còn tình trạng đùn đẩy, không làm việc, không chịu làm việc.

“Những việc này người dân cảm nhận được. Không chỉ nhân dân Thủ đô, mà người dân cả nước cũng thấy được những chuyển biến như vậy”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ.

Quy hoạch phải hiện thực hóa bằng những công trình, dự án, không gian phát triển mới

Vấn đề được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt quan tâm và là tinh thần xuyên suốt trong các chỉ đạo của người đứng đầu Đảng và Nhà nước đối với Hà Nội là định hướng phát triển Thủ đô đặt trong bối cảnh cả nước đang vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Chỉ đạo tại Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố, đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đó là: “Chúng ta cần đặt “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” ở vị trí trung tâm của mọi định hướng phát triển Thủ đô, coi đó là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, là căn cốt hình thành bản lĩnh, trí tuệ và sức vươn của Hà Nội, làm nền tảng để Thủ đô khẳng định vai trò đầu tàu, vị thế dẫn dắt và sức lan tỏa của quốc gia trong thời kỳ mới”.

Trên tinh thần đó, “Hà Nội phải được kiến tạo như một “Thành phố văn hiến - bản sắc - sáng tạo”, hướng tới một “Thủ đô văn minh - hiện đại - bền vững” với trí tuệ thời đại và tầm vóc toàn cầu - nơi văn hiến là gốc rễ, kết tinh trí tuệ dân tộc, nuôi dưỡng niềm tin, khát vọng và bản lĩnh, tạo sức hấp dẫn riêng có mà không đô thị nào sao chép được; bản sắc là điểm tựa, lợi thế cạnh tranh cốt lõi, giúp Hà Nội không chỉ giữ được linh hồn lịch sử mà còn tạo ra sức hút để dẫn dắt sáng tạo, phát triển kinh tế tri thức, thu hút nhân tài; sáng tạo là động lực phát triển, chuyển hóa, biến di sản thành giá trị sống, vừa bảo tồn, vừa phát triển, vừa mở rộng tầm vóc đô thị, từ quy hoạch, kiến trúc, nghệ thuật đến giáo dục, khoa học và quản trị”.

Thủ đô không chỉ là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia mà còn là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Vì vậy, mỗi bước phát triển của Hà Nội không chỉ có ý nghĩa đối với riêng thành phố, mà còn có sức lan tỏa đối với cả nước; Hà Nội quản trị tốt cũng góp phần nâng cao hình ảnh và năng lực quản trị quốc gia.

Nhìn nhận những thuận lợi Thủ đô đang có, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI đã tạo thêm nền tảng quan trọng cho Hà Nội, nhất là việc thông qua Luật Thủ đô năm 2026 với nhiều cơ chế, chính sách và thẩm quyền đặc thù, vượt trội. Cùng với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, đây là cơ sở để Hà Nội chủ động hơn trong thiết kế chính sách, huy động nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và tổ chức lại không gian phát triển.

Trên tinh thần đó, người đứng đầu Đảng, Nhà nước chỉ đạo Hà Nội phải đặt Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch Thủ đô trong một chỉnh thể thống nhất để tổ chức thực hiện. Luật Thủ đô (sửa đổi) là công cụ thể chế để hiện thực hóa quy hoạch; Quy hoạch Thủ đô là căn cứ chiến lược để lựa chọn, thiết kế và vận dụng đúng các cơ chế đặc thù của luật. Hai công cụ này phải hỗ trợ, bổ sung cho nhau, cùng hướng đến mục tiêu tổ chức lại không gian phát triển của Thủ đô theo hướng hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc và đáng sống. Mỗi cơ chế đặc thù phải gắn với một mục tiêu rõ ràng, một nhiệm vụ cụ thể, một đầu mối chịu trách nhiệm và một kết quả có thể kiểm chứng. Đó là cách để Luật Thủ đô (sửa đổi) không nằm trên giấy, quy hoạch Thủ đô không dừng ở bản vẽ, mà trở thành động lực phát triển thực sự.

Rất quan tâm đến tầm nhìn phát triển Thủ đô 100 năm thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng: “Tầm nhìn quy hoạch 100 năm không có nghĩa là chờ đến 100 năm sau mới nhìn thấy kết quả. Ngay từ năm 2026 phải xác định rõ những việc gì triển khai được, người dân phải nhìn thấy được sự thay đổi từ quy hoạch. Đến năm 2030, khi kết thúc nhiệm kỳ, diện mạo Hà Nội phải thể hiện rõ trên thực tế, phản ánh đúng định hướng của quy hoạch tổng thể. Quy hoạch phải được hiện thực hóa bằng những công trình, dự án, không gian phát triển cụ thể...”.

Người đứng đầu Đảng và Nhà nước cũng yêu cầu thành phố cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm bằng kế hoạch triển khai hằng năm, xác định rõ từng mốc công việc, từng dự án và kết quả phải đạt được đến năm 2030, năm 2045 và năm 2054. Quy hoạch không chỉ là tầm nhìn dài hạn mà phải được hiện thực hóa bằng những công trình, dự án và kết quả cụ thể ngay trong từng năm. Đặc biệt, phát triển nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững, không đánh đổi môi trường, chất lượng sống và an sinh xã hội để lấy tăng trưởng.

Một trong những yêu cầu rất cao được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra là trong quá trình phát triển, đích đến cao nhất là nâng cao chất lượng sống của nhân dân. “Phát triển Thủ đô không chỉ là câu chuyện của những công trình lớn, những chỉ tiêu lớn, những định hướng dài hạn. Tất cả những điều đó rất quan trọng, nhưng cuối cùng phải trở về với cuộc sống của người dân. Nếu người dân thấy rõ sự thay đổi trong đời sống hằng ngày, nếu những kiến nghị chính đáng được giải quyết đến nơi đến chốn, nếu từng khu dân cư, từng tuyến phố, từng trường học, từng bệnh viện, từng thủ tục hành chính có chuyển biến tốt hơn, thì niềm tin của nhân dân sẽ được củng cố vững chắc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt niềm tin rất lớn vào Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô: “Trung ương đã tin tưởng giao trọng trách và tạo điều kiện rất lớn cho Thủ đô, vì vậy, Hà Nội phải hành động tương xứng với niềm tin đó, phải đi đầu làm mẫu, tạo ra những mô hình mới, cách làm mới hiệu quả cao, có sức lan tỏa cho cả nước”.

Với sự tin tưởng và kỳ vọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô nguyện chung sức, đồng lòng, tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố, phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới đúng với vị thế là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, là trung tâm kiến tạo và phát triển của quốc gia, hướng tới những chuẩn mực phát triển tiên tiến trong khu vực và toàn cầu.

Chí Kiên tổng hợp